Séc trao công hàm yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại sau vụ nổ kho đạn năm 2014

VOV.VN - CH Séc đang có những bước đi quyết liệt, yêu cầu Nga bồi thường cho vụ nổ kho đạn từ năm 2014.

Thứ trưởng Ngoại giao Séc Martin Smolek hôm nay (28/6) đã trao công hàm cho Đại sứ Nga tại Cộng hòa Séc Alexander Zmeevsky, trong đó yêu cầu Nga có trách nhiệm pháp lý quốc tế đối với vụ nổ kho đạn ở Vrbetice và yêu cầu bồi thường thiệt hại do vụ nổ gây ra.

Ngoài việc trao công hàm, đại diện của Séc cũng  kêu gọi phía Nga đàm phán cụ thể hơn về vấn đề này. Trong một phản ứng, Bộ ngoại giao Nga cho rằng yêu cầu của Séc là một hành vi tống tiền.

Vào tuần trước, một nhóm đại biểu do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Jan Hamacek dẫn đầu đã đệ trình lên Hạ viện Séc dự luật về việc bồi thường một lần cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ nổ kho đạn vào năm 2014 mà Séc cho rằng Nga là thủ phạm. Theo đề xuất, mức bồi thường lên đến 700 triệu Curon (gần 35 triệu USD).

Quan hệ ngoại giao Séc-Nga đã trở nên căng thẳng sau khi Séc quyết định trục xuất 18 nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Séc vào tháng 4 vừa qua với cáo buộc các nhân viên này có liên quan đến vụ nổ kho đạn của Séc vào năm 2014.

Trong động thái đáp trả, Nga đã trục xuất 20 nhà ngoại giao hoặc nhân viên đại sứ quán Séc tại Nga. Sau đó hai bên tiếp tục trục xuất một số nhân viên nhân viên ngoại giao của nhau ở mỗi nước xuống mức tối thiểu.

Gần nhất, Nga đã đưa Séc vào danh sách các quốc gia không thân thiện của Nga khiến các cuộc đối thoại chính trị giữa hai nước có nguy cơ bị đóng băng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ rút các nhân viên ngoại giao không thiết yếu khỏi Myanmar
Mỹ rút các nhân viên ngoại giao không thiết yếu khỏi Myanmar

VOV.VN - Mỹ ra lệnh rút các nhân viên không thiết yếu khỏi Myanmar sau khi các cuộc biểu tình tại quốc gia này khiến hơn 520 người thiệt mạng.

Mỹ rút các nhân viên ngoại giao không thiết yếu khỏi Myanmar

Mỹ rút các nhân viên ngoại giao không thiết yếu khỏi Myanmar

VOV.VN - Mỹ ra lệnh rút các nhân viên không thiết yếu khỏi Myanmar sau khi các cuộc biểu tình tại quốc gia này khiến hơn 520 người thiệt mạng.

Iraq bất an với lời đe dọa rút nhân viên ngoại giao của Mỹ
Iraq bất an với lời đe dọa rút nhân viên ngoại giao của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein ngày 30/9 cho biết, nước này cảm thấy “không hài lòng” về lời đe dọa  rút quân và nhân viên ngoại giao “nguy hiểm” của Mỹ ra khỏi Iraq.

Iraq bất an với lời đe dọa rút nhân viên ngoại giao của Mỹ

Iraq bất an với lời đe dọa rút nhân viên ngoại giao của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein ngày 30/9 cho biết, nước này cảm thấy “không hài lòng” về lời đe dọa  rút quân và nhân viên ngoại giao “nguy hiểm” của Mỹ ra khỏi Iraq.

Lo ngại chiến tranh từ việc Mỹ dọa rút nhân viên ngoại giao khỏi Iraq
Lo ngại chiến tranh từ việc Mỹ dọa rút nhân viên ngoại giao khỏi Iraq

VOV.VN - Mỹ đã chuẩn bị rút các nhân viên ngoại giao khỏi Iraq sau khi cảnh báo có thể đóng cửa sứ quán Mỹ tại Baghdad.

Lo ngại chiến tranh từ việc Mỹ dọa rút nhân viên ngoại giao khỏi Iraq

Lo ngại chiến tranh từ việc Mỹ dọa rút nhân viên ngoại giao khỏi Iraq

VOV.VN - Mỹ đã chuẩn bị rút các nhân viên ngoại giao khỏi Iraq sau khi cảnh báo có thể đóng cửa sứ quán Mỹ tại Baghdad.