Senegal: Bầu cử Tổng thống diễn ra trong hòa bình

Hội đồng Lập hiến Senegal đã chấp thuận 14 ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống năm 2012.

Ngày 26/2, các quan sát viên của Liên minh châu Âu cho biết, cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống tại Senegal diễn ra trong trật tự, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao. Tại một số khu vực, người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt mình bỏ phiếu.

Ông Guerrero, một quan sát viên của Liên minh châu Âu cho biết: “Mọi hoạt động diễn ra bình thường tại các điểm bỏ phiếu. Tôi nghĩ đây là một tin vui. Quá trình chuyển đổi dân chủ có thể được duy trì bởi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao cũng như những người tham gia bỏ phiếu một cách hòa bình”.

Tổng thống đương nhiệm Abdoulaye Wade (phải) thực hiện quyền bầu cử của mình (ảnh:indepthafrica.com)

Nhà chức trách ở Senegal cho biết, có hơn 5 triệu cử tri Senegal đăng ký bỏ phiếu trong nước, cùng với hơn 200.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu cử ở nước ngoài.

Hội đồng Lập hiến Senegan đã chấp thuận 14 ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống năm 2012, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Abdoulaye Wade, 85 tuổi, người đang nỗ lực tìm kiếm nhiệm kỳ Tổng thống thứ ba.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh các đảng đối lập phản đối việc Tổng thống Wade tiếp tục ra tranh cử vì theo Hiến pháp, một Tổng thống chỉ được điều hành đất nước tối đa 2 nhiệm kỳ với mỗi nhiệm kỳ dài 7 năm.

Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp Senegal cho rằng nhiệm kỳ đầu tiên của ông Wade không được tính vì ông đắc cử trong thời điểm hiến pháp cũ vẫn còn hiệu lực. Quyết định này đã làm dấy lên làn sóng biểu tình phản đối rầm rộ tại Senegal, trong đó có thủ đô Dakar, suốt thời gian qua.

Dư luận Senegal lo ngại sẽ có gian lận trong bầu cử và do đó, ông Wade có thể giành chiến thắng ngay trong vòng bầu cử đầu tiên, trong khi các ứng cử viên đối lập tiếp tục chia rẽ. Theo kế hoạch, kết quả bỏ phiếu sơ bộ sẽ được công bố vào ngày 2/3, nếu không có người thắng cử ở vòng một thì vòng hai dự kiến được tổ chức vào ngày 18/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên