Seoul không đàm phán về các tour du lịch đến núi Kim Cương
VOV.VN - Đây là hành động đáp trả của Hàn Quốc khi Triều Tiên hoãn vô thời hạn kế hoạch đoàn tụ các gia đình ly tán bởi chiến tranh.
Ngày 23/9, Hàn Quốc cho biết, nước này không có kế hoạch tiến hành các cuộc đàm phán để nối lại tour du lịch đến một khu nghỉ mát ở Triều Tiên sau khi Triều Tiên hoãn vô thời hạn kế hoạch đoàn tụ các gia đình ly tán bởi chiến tranh với Hàn Quốc.
Trước đó ngày 21/9, trong một động thái bất ngờ, Bình Nhưỡng đã hoãn cuộc đoàn tụ của các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đồng thời hoãn các cuộc thảo luận để mở lại các tour du lịch đến núi Kim Cương.
![]() |
Phát ngôn viên Bộ thống nhất Hàn Quốc, Kim Eyi Do (Ảnh: Yonhap News) |
Theo dự kiến, các cuộc đoàn tụ gia đình giữa 2 miền Triều Tiên sẽ diễn ra trong 6 ngày từ ngày 25/9 và là cuộc đoàn tụ đầu tiên kể từ 3 năm qua. Bên cạnh đó, 2 nước sẽ tiến hành các cuộc đàm phán để có thể mở cửa trở lại khu du lịch ở núi Kim Cương cho du khách Hàn Quốc vào ngày 2/10. Các tour du lịch đến núi Kim Cương đã bị đình chỉ sau khi một binh sĩ Triều Tiên bắn chết một du khách Hàn Quốc vào năm 2008.
Phát ngôn viên Bộ thống nhất Hàn Quốc, Kim Eyi Do nói: “Triều Tiên đã gây ra những trở ngại mới, vì vậy trong thời gian này, Seoul sẽ chỉ theo dõi tình hình. Hàn Quốc không có kế hoạch kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán mới”.
Tuy nhiên, ông Kim cho biết, các cuộc đàm phán liên quan đến tour du lịch có thể được tiến hành nếu điều kiện hoàn cảnh thuận lợi. Mặc dù vậy, ông Kim từ chối đề cập đến những điều kiện thích hợp để tiến hành đàm phán.
Ông Kim Eyi Do cũng tái khẳng định lập trường của Seoul đối với vấn đề đoàn tụ của các gia đình bị ly tán do chiến tranh. Ông Kim cho rằng, đây là việc làm nhân đạo và đầy ý nghĩa cho những người thân đã không thể gặp nhau trong suốt 6 thập kỷ.
Liên quan đến việc nối lại các tour du lịch đến núi Kim Cương, ông Kim khẳng định, việc đảm bảo an toàn cho các du khách phải được đặt lên hàng đầu. Giữa 2 nước vốn còn tồn tại những bất đồng khi Bình Nhưỡng đã không đưa ra những biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách theo yêu cầu của Seoul.
Phát ngôn viên Bộ thống nhất Hàn Quốc cũng cho rằng, việc Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc hoãn các cuộc đoàn tụ là không đúng sự thật.
Trong một bài báo được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cho rằng, chính việc ngoan cố, không chịu nhượng bộ của Hàn Quốc đã gây nguy hại cho các mối quan hệ xuyên biên giới.
Bài viết này cho rằng, để cải thiện mối quan hệ liên Triều, Hàn Quốc phải tôn trọng tinh thần "uriminzokkiri" thay vì cố gắng dựa vào các thế lực bên ngoài. Uriminzokkiri được hiểu là chỉ có Hàn Quốc và Triều Tiên, hoặc chỉ giữa những người Hàn Quốc và Triều Tiên với nhau cùng nỗ lực giải quyết vấn đề. Tinh thần này cũng phản ánh mục tiêu của Bình Nhưỡng để cố gắng giải quyết các vấn đề song phương giữa 2 miền Triều Tiên.
Trong khi đó, ông Kim cho rằng, Triều Tiên phải ngay lập tức hủy bỏ quyết định của mình, “không có lý do gì để gây ra sự thất vọng cho những người đã không ngừng nuôi hy vọng gặp gỡ những người thân mà họ đã thất lạc từ lâu”.
Báo chí Hàn Quốc cho rằng, tuyên bố của ông Kim cũng phù hợp với lập trường của Chính phủ Hàn Quốc, theo đó Triều Tiên đã gây ra những rạn nứt mới và dội một gáo nước lạnh vào mối quan hệ liên Triều mới có dấu hiệu được cải thiện trong thời gian gần đây./.