Singapore: Bùng phát các ca Covid-19 ở các khu nhà lao động nhập cư

VOV.VN - Đa phần các ca mắc mới tại Singapore đều được phát hiện tại một khu nhà cho các lao động nhập cư.

Singapore ngày 17/4 thông báo nước này phát hiện thêm 728 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 khiến tổng số ca nhiễm tại quốc đảo Sư tử vượt quá 4.000.

10_9.jpg
Ổ dịch ở Singapore bùng phát chủ yếu ở các khu nhà của lao động nhập cư. Ảnh: Reuters.

Đa phần các ca mắc mới tại Singapore đều được phát hiện tại một khu nhà cho các lao động nhập cư. Đây là ổ dịch lớn nhất tại đảo quốc này với tổng số gần 2.700 ca có liên quan. Các trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng ở quốc gia này chỉ chiếm 48 ca. Như vậy, chỉ trong vòng có 2 ngày số ca nhiễm tại Singapore đã tăng gấp đôi lượng ghi nhận từ hai tuần trước.

Đây là đợt bùng phát dịch thứ hai tại quốc gia này, nếu ở đợt dịch đầu tiên các ca nhiễm chủ yếu là người nước ngoài thì ở lần này, các ca nhiễm chủ yếu lại xuất phát từ các khu nhà dành cho lao động nhập cư với điều kiện vệ sinh kém cùng với số lượng người ở chen chúc. Theo Bộ Y tế Singapore, đã có ít nhất 15 khu nhà cho lao động nhập cư đã xuất hiện các trường hợp dương tính và 8 trong số đó đã phải cách ly.

Giới chức Singapore cũng đã phải bố trí chỗ ở cho hàng trăm lao động nhập cư tại các “nhà thuyền” đậu ngoài khơi, nơi vốn là chỗ ở của các nhân viên ngành hàng hải.

Tính tới sáng 17/4, Singapore đã có 4.427 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Nước này cũng có 10 ca tử vong và đã chữa trị thành công cho 683 bệnh nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore mở rộng sử dụng năng lượng mặt trời vào năm 2030
Singapore mở rộng sử dụng năng lượng mặt trời vào năm 2030

VOV.VN - Singapore đặt mục tiêu sẽ sản xuất nguồn năng lượng đủ cung cấp cho khoảng 350.000 hộ gia đình vào năm 2030.

Singapore mở rộng sử dụng năng lượng mặt trời vào năm 2030

Singapore mở rộng sử dụng năng lượng mặt trời vào năm 2030

VOV.VN - Singapore đặt mục tiêu sẽ sản xuất nguồn năng lượng đủ cung cấp cho khoảng 350.000 hộ gia đình vào năm 2030.

Thủ tướng Singapore: Châu Á sẽ “rất đau đớn” khi phải chọn Mỹ hay Trung Quốc
Thủ tướng Singapore: Châu Á sẽ “rất đau đớn” khi phải chọn Mỹ hay Trung Quốc

VOV.VN - Ông Lý Hiển Long cho rằng căng thẳng thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc là một vấn đề khó khăn không chỉ với Singapore mà còn cả với thế giới.

Thủ tướng Singapore: Châu Á sẽ “rất đau đớn” khi phải chọn Mỹ hay Trung Quốc

Thủ tướng Singapore: Châu Á sẽ “rất đau đớn” khi phải chọn Mỹ hay Trung Quốc

VOV.VN - Ông Lý Hiển Long cho rằng căng thẳng thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc là một vấn đề khó khăn không chỉ với Singapore mà còn cả với thế giới.

Singapore đồng ý cho Mỹ tiếp tục sử dụng các cơ sở quân sự thêm 15 năm
Singapore đồng ý cho Mỹ tiếp tục sử dụng các cơ sở quân sự thêm 15 năm

VOV.VN - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Trump ngày 23/9 đã ký thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng các cơ sở quân sự của Singapore thêm 15 năm.

Singapore đồng ý cho Mỹ tiếp tục sử dụng các cơ sở quân sự thêm 15 năm

Singapore đồng ý cho Mỹ tiếp tục sử dụng các cơ sở quân sự thêm 15 năm

VOV.VN - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Trump ngày 23/9 đã ký thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng các cơ sở quân sự của Singapore thêm 15 năm.