Singapore đồng ý cho Mỹ tiếp tục sử dụng các cơ sở quân sự thêm 15 năm

VOV.VN - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Trump ngày 23/9 đã ký thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng các cơ sở quân sự của Singapore thêm 15 năm.

Lãnh đạo hai nước hôm qua (23/9) đã ký thỏa thuận gia hạn biên bản ghi nhớ (MOU) năm 1990 về việc Mỹ sử dụng các cơ sở quân sự của Singapore tới năm 2035. Lễ ký diễn ra bên lề Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74 tại New York. Theo thỏa thuận này, Mỹ được phép sử dụng các căn cứ không quân và hải quân của Singapore cũng như được phép cung cấp hỗ trợ hậu cần cho nhân viên, máy bay và tàu thuyền của Mỹ.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Trump ngày 23/9 đã ký thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng các cơ sở quân sự của Singapore thêm 15 năm. Ảnh: AFP
Thông cáo của Bộ Quốc phòng Singapore nhấn mạnh việc gia hạn MOU cho thấy sự ủng hộ của nước này đối với hiện diện quân sự Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương. Singapore xem đây là yếu tố quan trọng để duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh, sự kiện này khẳng định sự cam kết của hai nước đối với hợp tác song phương lâu dài trong lĩnh vực quốc phòng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố sớm triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á
Mỹ tuyên bố sớm triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á

Vừa chính thức rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí, Mỹ tuyên bố sẽ sớm triển khai hệ thống tên lửa tầm trung bố trí trên đất liền tại châu Á.

Mỹ tuyên bố sớm triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á

Mỹ tuyên bố sớm triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á

Vừa chính thức rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí, Mỹ tuyên bố sẽ sớm triển khai hệ thống tên lửa tầm trung bố trí trên đất liền tại châu Á.

Mỹ bổ nhiệm chuyên gia châu Á làm Phó Cố vấn an ninh quốc gia
Mỹ bổ nhiệm chuyên gia châu Á làm Phó Cố vấn an ninh quốc gia

VOV.VN - Cố vấn chính sách của Mỹ về châu Á Matt Pottinger sẽ trở thành Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ.

Mỹ bổ nhiệm chuyên gia châu Á làm Phó Cố vấn an ninh quốc gia

Mỹ bổ nhiệm chuyên gia châu Á làm Phó Cố vấn an ninh quốc gia

VOV.VN - Cố vấn chính sách của Mỹ về châu Á Matt Pottinger sẽ trở thành Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ.

Đặt tên lửa ở Châu Á, Mỹ dễ phá tuyến phòng thủ của Trung Quốc?
Đặt tên lửa ở Châu Á, Mỹ dễ phá tuyến phòng thủ của Trung Quốc?

VOV.VN-Theo giới quan sát, với những tên lửa phóng từ trên không và trên biển đang được triển khai tại Châu Á, Mỹ có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Trung Quốc.

Đặt tên lửa ở Châu Á, Mỹ dễ phá tuyến phòng thủ của Trung Quốc?

Đặt tên lửa ở Châu Á, Mỹ dễ phá tuyến phòng thủ của Trung Quốc?

VOV.VN-Theo giới quan sát, với những tên lửa phóng từ trên không và trên biển đang được triển khai tại Châu Á, Mỹ có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Trung Quốc.