Singapore, Trung Quốc nối lại diễn tập hải quân chung sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hải quân Singapore và Trung Quốc tổ chức diễn tập chung lần đầu tiên sau đại dịch Covid-19 tại căn cứ Hải quân Changi, Singapore trong 3 ngày 28/4-1/5.

Mục tiêu là tăng cường quan hệ hợp tác, nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến của Hải quân hai nước.

Theo Bộ Quốc phòng Singapore, hoạt động diễn tập chung mang tên “Hợp tác Diễn tập Hàng hải 2023” nằm trong khuôn khổ của Thỏa thuận Hợp tác an ninh và trao đổi quốc phòng tăng cường (ADESC) ký từ tháng 10/2019 giữa hai nước. Cuộc diễn tập chung góp phần thúc đẩy hơn nữa giao lưu và hợp tác quốc phòng song phương cũng như tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

Trong khuôn khổ cuộc diễn tập, lực lượng sỹ quan chỉ huy hai nước đã tham gia diễn tập lập kế hoạch chung, đồng thời trao đổi kinh nghiệm về cách ứng xử trong các tình huống hàng hải tại một trung tâm huấn luyện. Các binh sỹ cũng sẽ trực tiếp tham gia thực hiện nhiều khoa mục giả định tại thao trường về tìm kiếm và cứu nạn, bảo hộ công dân, hỗ trợ nhân đạo, phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng trên không và dưới mặt nước.

Theo Đại tá Daniel Ng Kok Yeng, Chỉ huy lực lượng diễn tập phía Singapore, cuộc diễn tập này là một cột mốc quan trọng giữa hải quân hai nước, đánh dấu việc nối lại các cuộc tập trận chung sau giai đoạn đại dịch Covid-19. Trong khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác an ninh và trao đổi quốc phòng tăng cường, Quân đội Singapore và Trung Quốc cam kết phối hợp tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn hơn giữa các lực lượng Lục quân, Hải quân và Không quân của hai nước.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang hai nước cũng sẽ tương tác thường xuyên thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cũng như có các hoạt động thăm viếng căn cứ quân sự của nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật và diễn tập sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan
Trung Quốc tập trận bắn đạn thật và diễn tập sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan

VOV.VN - Trong động thái mới nhất sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan, quân đội Trung Quốc hôm nay (8/4) thông báo sẽ tuần tra và tập trận sẵn sàng chiến đấu liên tục trong 3 ngày quanh đảo Đài Loan.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật và diễn tập sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật và diễn tập sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan

VOV.VN - Trong động thái mới nhất sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan, quân đội Trung Quốc hôm nay (8/4) thông báo sẽ tuần tra và tập trận sẵn sàng chiến đấu liên tục trong 3 ngày quanh đảo Đài Loan.

Quân đội Campuchia - Trung Quốc diễn tập quân sự Rồng Vàng năm 2023
Quân đội Campuchia - Trung Quốc diễn tập quân sự Rồng Vàng năm 2023

VOV.VN - Hôm nay (23/3), cuộc tập trận Rồng Vàng năm 2023 giữa Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) chính thức khai mạc tại tỉnh Kampong Chhnang, Vương quốc Campuchia.

Quân đội Campuchia - Trung Quốc diễn tập quân sự Rồng Vàng năm 2023

Quân đội Campuchia - Trung Quốc diễn tập quân sự Rồng Vàng năm 2023

VOV.VN - Hôm nay (23/3), cuộc tập trận Rồng Vàng năm 2023 giữa Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) chính thức khai mạc tại tỉnh Kampong Chhnang, Vương quốc Campuchia.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc diễn tập tấn công đường không
Quân đội Mỹ và Hàn Quốc diễn tập tấn công đường không

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc ngày 15/3 đã tổ chức các cuộc diễn tập ngoài trời, chẳng hạn như hoạt động tấn công trên không trong khuôn khổ cuộc tập trận song phương kéo dài 11 ngày mang tên “Lá chắn Tự do”.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc diễn tập tấn công đường không

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc diễn tập tấn công đường không

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc ngày 15/3 đã tổ chức các cuộc diễn tập ngoài trời, chẳng hạn như hoạt động tấn công trên không trong khuôn khổ cuộc tập trận song phương kéo dài 11 ngày mang tên “Lá chắn Tự do”.