Trung Quốc tập trận bắn đạn thật và diễn tập sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan

VOV.VN - Trong động thái mới nhất sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan, quân đội Trung Quốc hôm nay (8/4) thông báo sẽ tuần tra và tập trận sẵn sàng chiến đấu liên tục trong 3 ngày quanh đảo Đài Loan.

Trong khi đó, các cuộc diễn tập bắn đạn thật cũng diễn ra ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, đối diện với Đài Loan trong nhiều ngày. Đại tá Thi Nghị, phát ngôn viên Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc ngày 8/4 vừa ra tuyên bố cho biết, từ ngày 8-10/4 theo giờ Bắc Kinh, Chiến khu miền Đông sẽ tổ chức tuần tra cảnh vệ sẵn sàng chiến đấu và cuộc tập trận mang tên “Kiếm sắc liên hợp” xung quanh đảo Đài Loan, bao gồm eo biển Đài Loan, khu vực phía Bắc, phía Nam và vùng biển vùng trời phía Đông đảo Đài Loan.

Trước đó, tối muộn ngày 7/4, trên tài khoản WeChat chính thức, Cục Hải sự Phúc Kiến, địa phương nằm đối diện đảo Đài Loan, đã đăng thông báo về việc tổ chức một số cuộc diễn tập bắn đạn thật trong khoảng 8-12h liên tục trong các ngày 8/4, 11/4, 13/4, 15/4, 17/4 và 20/4 ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Phúc Châu - thủ phủ tỉnh Phúc Kiến.  

Việc huấn luyện bắn đạn thật cũng sẽ diễn ra tại khu vực khác ngoài khơi huyện Bình Đàm của tỉnh này từ 7-20h ngày 10/4. Các thông báo trên còn cảnh báo tất cả tàu thuyền không được đi vào các khu vực diễn tập. Thông báo không đề cập đến các chuyến đi của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, nhưng được đưa ra chỉ vài giờ sau khi bà trở về vùng lãnh thổ này hôm 7/4.

Trước đó, bà Thái Anh Văn đã có chuyến thăm 10 ngày tới Trung Mỹ, với việc dừng chân ở New York và Los Angeles. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy và một nhóm gồm 17 nhà lập pháp lưỡng đảng đã gặp lãnh đạo đảo Đài Loan vào ngày 5/4 tại California.

Ngày 7/4, Bắc Kinh đã tuyên bố “thực thi các biện pháp đáp trả” cuộc gặp trên với việc trừng phạt Viện Hudson và Thư viện Reagan - hai tổ chức tiếp đón bà Thái Anh Văn trong chuyến “quá cảnh” Mỹ và 4 cá nhân là những người phụ trách hai tổ chức trên. Ngoài 2 tổ chức và 4 cá nhân của Mỹ, danh sách trừng phạt cấm vận còn bao gồm 2 tổ chức của Đài Loan và đại diện Đài Loan tại Mỹ Tiêu Mỹ Cầm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc trừng phạt 2 tổ chức và 4 cá nhân của Mỹ vì vấn đề Đài Loan
Trung Quốc trừng phạt 2 tổ chức và 4 cá nhân của Mỹ vì vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Tiếp theo các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức của Đài Loan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 7/4 công bố quyết định về “áp dụng các biện pháp đáp trả” đối với các cá nhân và tổ chức của Mỹ liên quan cuộc gặp của Chủ tịch Hạ viện nước này với lãnh đạo Đài Loan.

Trung Quốc trừng phạt 2 tổ chức và 4 cá nhân của Mỹ vì vấn đề Đài Loan

Trung Quốc trừng phạt 2 tổ chức và 4 cá nhân của Mỹ vì vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Tiếp theo các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức của Đài Loan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 7/4 công bố quyết định về “áp dụng các biện pháp đáp trả” đối với các cá nhân và tổ chức của Mỹ liên quan cuộc gặp của Chủ tịch Hạ viện nước này với lãnh đạo Đài Loan.

Trung Quốc trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Đài Loan
Trung Quốc trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Đài Loan

VOV.VN - Văn phòng Công tác Đài Loan của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc hôm 7/4 ra các thông báo về trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Đài Loan sau cuộc gặp của lãnh đạo vùng lãnh thổ này với Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Trung Quốc trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Đài Loan

Trung Quốc trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Đài Loan

VOV.VN - Văn phòng Công tác Đài Loan của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc hôm 7/4 ra các thông báo về trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Đài Loan sau cuộc gặp của lãnh đạo vùng lãnh thổ này với Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn
Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ngày 5/4 đã tiếp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại California bất chấp những cảnh báo từ phía Trung Quốc.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ngày 5/4 đã tiếp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại California bất chấp những cảnh báo từ phía Trung Quốc.