Singapore và Mỹ đặc biệt lo ngại về tình hình bất ổn ở Myanmar

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Singapore ông Vivian Balakrishnan sau cuộc gặp với người đồng cấp của Mỹ Antony Blinken cho biết, cả hai nước đang đặc biệt lo ngại về hoàn cảnh cũng như tình hình bất ổn tại Myanmar.

Trong chuyến công du tới Washington, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Antony Blinken. Sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Singapore cho biết, tình trạng nghèo đói gia tăng, bất ổn chính trị sau biến cố hồi đầu tháng 2 vừa qua tại Myanmar là vấn đề lo ngại của cả Mỹ và Singapore. Tuy nhiên, ông Balakrishnan cho rằng, những nỗ lực của cộng đồng quốc tế là không đủ mà giải pháp cuối cùng nằm ở chính Myanmar.

Ông Balakrishnan nói: “Người dân, các nhà lãnh đạo, phe nhóm chính trị cần ngồi lại, đàm phán thảo luận một cách thiện chí vì lợi ích của tương lai. Chúng tôi không thể ép buộc được điều này nhưng chúng tôi cố gắng khuyến khích và thúc đẩy theo hướng đó”.

Ngoại trưởng Singapore cho biết thêm, ASEAN hiện tại đang cố gắng giúp đỡ Myanmar, các nước ASEAN đang chờ đặc phái viên được tiếp cận với tất cả các bên để có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, ông Balakrishnan tỏ ra lo ngại sẽ không có giải pháp nhanh chóng và dễ dàng cho các vấn đề tại Myanmar.

Ông Balakrishnan cho biết thêm, riêng với Singapore, nước này đã gửi vật tư y tế thông qua Hội Chữ thập đỏ Myanmar để giúp đỡ người dân. Đồng tiền của Myanmar đã mất giá tới 60% giá trị trong vòng chưa đầy 5 tuần do sự sụp đổ kinh tế làm gia tăng giá thực phẩm và nhiên liệu. Ngoài ra, người dân Myanmar còn phải đối phó với những thách thức từ dịch Covid-19 cũng như ảnh hưởng bởi lũ lụt ở nhiều khu vực khác nhau của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục
Singapore tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục

VOV.VN - Bộ Y tế Singapore thông báo có 2.478 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 30/9, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc đảo này.

Singapore tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục

Singapore tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục

VOV.VN - Bộ Y tế Singapore thông báo có 2.478 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 30/9, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc đảo này.

Indonesia khởi động chương trình “bong bóng du lịch” đầu tiên với Singapore
Indonesia khởi động chương trình “bong bóng du lịch” đầu tiên với Singapore

VOV.VN - Nhằm sớm khôi phục ngành du lịch đang lao đao vì dịch bệnh COVID-19, chính phủ Indonesia đã lên kế hoạch thực hiện chính sách “bong bóng du lịch” đầu tiên với Singapore.

Indonesia khởi động chương trình “bong bóng du lịch” đầu tiên với Singapore

Indonesia khởi động chương trình “bong bóng du lịch” đầu tiên với Singapore

VOV.VN - Nhằm sớm khôi phục ngành du lịch đang lao đao vì dịch bệnh COVID-19, chính phủ Indonesia đã lên kế hoạch thực hiện chính sách “bong bóng du lịch” đầu tiên với Singapore.

Quân đội Myanmar và chính quyền dân sự bị lật đổ tranh giành ghế nóng tại Liên Hợp Quốc
Quân đội Myanmar và chính quyền dân sự bị lật đổ tranh giành ghế nóng tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Cả chính quyền quân sự Myanmar lẫn chính quyền dân sự mới bị lật đổ hồi tháng 2/2021 ở quốc gia Đông Nam Á này đều nhận chiếc ghế của Myanmar tại Liên Hợp Quốc là thuộc về mình.

Quân đội Myanmar và chính quyền dân sự bị lật đổ tranh giành ghế nóng tại Liên Hợp Quốc

Quân đội Myanmar và chính quyền dân sự bị lật đổ tranh giành ghế nóng tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Cả chính quyền quân sự Myanmar lẫn chính quyền dân sự mới bị lật đổ hồi tháng 2/2021 ở quốc gia Đông Nam Á này đều nhận chiếc ghế của Myanmar tại Liên Hợp Quốc là thuộc về mình.