Sinh viên châu Âu biểu tình phản đối chính sách giáo dục

Nhiều cuộc biểu tình của sinh viên đã đồng loạt diễn ra ngày 24/11 ở Thủ đô London (Anh) và Roma (Italy), phản đối chính sách của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục.

Tại Anh, hàng ngàn sinh viên đã xuống đường ở Thủ đô London cũng như nhiều địa phương của Anh để phản đối kế hoạch của Chính phủ tăng phí nhập học vào các trường đại học.

Theo kế hoạch, phí nhập học vào các trường đại học của Anh sẽ tăng gần gấp đôi, tức là từ hơn 3000 bảng Anh trên mỗi sinh viên 1 năm hiện nay lên 6000 bảng, và trong một số trường hợp đặc biệt, có thể lên đến 9000 bảng.

Sinh viên Anh đã từng xuống đường hôm 10/11 để phản đối kế hoạch này và nhiều cuộc đụng độ với cảnh sát đã diễn ra. Theo báo chí Anh, trong cuộc biểu tình ngày 24/11, cũng có ít nhất 13 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát.

Đã có xung đột diễn ra giữa cảnh sát và sinh viên biểu tình tại Roma (Ảnh: AFP)

Tại Roma, giới sinh viên cũng xuống đường phản đối kế hoạch cải cách hệ thống trường đại học của Italy. Theo kế hoạch cải cách của Chính phủ Italy, các trường đại học nhỏ sẽ sáp nhập vào nhau, các hội đồng quản trị của các trường đại học sẽ có sự tham gia của các chuyên gia ngoài ngành giáo dục, nhiệm kỳ của các hiệu trưởng cũng bị giảm bớt...

Trước đó, Chính phủ Italy cũng thông qua nhiều luật, qua đó cắt giảm khoảng 130.000 việc làm trong lĩnh vực giáo dục từ năm 2009 đến 2013 và cắt giảm mạnh ngân sách giáo dục.

Các cuộc biểu tình ở Roma đã vượt ngoài tầm kiểm soát khi các cuộc đụng độ giữa sinh viên và cảnh sát đã xảy ra, trong đó nhiều sinh viên đã bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên