Sinh viên Indonesia xuống đường biểu tình quy mô lớn trên toàn quốc

VOV.VN - Có ít nhất 1.000 cuộc biểu tình của các sinh viên ở nhiều địa phương khác nhau trên toàn Indonesia diễn ra ngày hôm nay (11/4) để yêu cầu chính phủ lắng nghe nguyện vọng của tầng lớp thanh niên và nhân dân.

Theo Ban điều hành sinh viên toàn Indonesia (BEM SI), đơn yêu cầu biểu tình đã được gửi tới cảnh sát và cam kết sinh viên sẽ tuân thủ quy định về thời gian biểu tình và hành động trong hòa bình.

Sinh viên Indonesia đưa ra các yêu cầu trong cuộc biểu tình với chính phủ bao gồm: yêu cầu Tổng thống Joko Widodo hành động quyết đoán, phù hợp trước các tuyên bố trì hoãn tổng tuyển cử dự kiến tổ chức vào năm 2024 hoặc kéo dài thành 3 nhiệm kỳ Tổng thống do đi ngược với Hiến pháp năm 1945, yêu cầu Tổng thống xem lại Luật Thủ đô quốc gia trong đó có nhiều điều khoản ảnh hưởng đến môi trường, luật pháp, xã hội, sinh thái, chính trị, kinh tế, và thảm họa.

Sinh viên Indonesia cũng yêu cầu Tổng thống ngay lập tức thực hiện bình ổn giá cả và kiểm tra sự sẵn có của các mặt hàng cơ bản, đảm bảo an ninh lương thực vốn đang là vấn đề ảnh hưởng tới người dân.

Cuộc biểu tình diễn ra đồng loạt trên toàn Indonesia. Tại thủ đô Jakarta, 1.000 sinh viên từ các trường đại học tập trung trước của Hạ viện để giám sát việc thực hiện Hiến pháp, nhiệm vụ chính của cơ quan lập pháp này. Bộ trưởng Điều phối các Vấn đề Chính trị và An ninh Indonesia Mahfud MD nhắc nhở quân đội và cảnh sát không được có những hành động đàn áp với người biểu tình, không được mang vũ khí sắc nhọn để giữ trật tự biểu tình. Giao thông khu vực trung tâm thành phố cũng đã được điều phối, nhiều tuyến đường bị chặn đường, các tuyến xe buýt nội đô cũng được chuyển hướng để đảm bảo an toàn giao thông.

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất của sinh viên Indonesia trong vòng 2 năm qua khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại nước này. Cuộc biểu tình diễn ra bất chấp việc Tổng thống Indonesia, Joko Widodo ra lệnh cho các Bộ trưởng ngừng nói về việc kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống và khẳng định sẽ không hoãn cuộc bầu cử năm 2024. Chính phủ Indonesia cũng đang đưa ra các trợ cấp lương thực, tiền mặt cho dân nghèo trong 3 tháng khi tình hình lạm phát tăng cao, giá cả các mặt hàng nhu xăng dầu, thực phẩm, dầu ăn đang tăng dần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng dầu ăn do xung đột Ukraine: Chính phủ Indonesia trợ cấp cho dân
Khủng hoảng dầu ăn do xung đột Ukraine: Chính phủ Indonesia trợ cấp cho dân

VOV.VN - Chính phủ Indonesia quyết định hỗ trợ tiền mặt cho hơn 20 triệu hộ gia đình tại nước này để khắc phục ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng dầu ăn kéo dài mấy tháng qua. 

Khủng hoảng dầu ăn do xung đột Ukraine: Chính phủ Indonesia trợ cấp cho dân

Khủng hoảng dầu ăn do xung đột Ukraine: Chính phủ Indonesia trợ cấp cho dân

VOV.VN - Chính phủ Indonesia quyết định hỗ trợ tiền mặt cho hơn 20 triệu hộ gia đình tại nước này để khắc phục ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng dầu ăn kéo dài mấy tháng qua. 

Indonesia mở 19 điểm nhập cảnh và nới lỏng chính sách cấp thị thực
Indonesia mở 19 điểm nhập cảnh và nới lỏng chính sách cấp thị thực

VOV.VN - Nằm trong nỗ lực phục hồi sau đại dịch, bắt đầu từ 6/4, Indonesia mở cửa 19 điểm nhập cảnh và nới lỏng chính sách cấp thị thực cho du khách quốc tế.

Indonesia mở 19 điểm nhập cảnh và nới lỏng chính sách cấp thị thực

Indonesia mở 19 điểm nhập cảnh và nới lỏng chính sách cấp thị thực

VOV.VN - Nằm trong nỗ lực phục hồi sau đại dịch, bắt đầu từ 6/4, Indonesia mở cửa 19 điểm nhập cảnh và nới lỏng chính sách cấp thị thực cho du khách quốc tế.

237 triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng nhịn ăn Ramadan
237 triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng nhịn ăn Ramadan

VOV.VN - Sau khi các nhà thiên văn và nhà tôn giáo quan sát vị trí mặt trăng để xác điểm khởi đầu của một mùa trăng mới, hôm nay (3/4), các tín đồ Hồi giáo Indonesia sẽ bước vào tháng nhịn ăn Ramadan trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã có nhiều cải thiện. 

237 triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng nhịn ăn Ramadan

237 triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng nhịn ăn Ramadan

VOV.VN - Sau khi các nhà thiên văn và nhà tôn giáo quan sát vị trí mặt trăng để xác điểm khởi đầu của một mùa trăng mới, hôm nay (3/4), các tín đồ Hồi giáo Indonesia sẽ bước vào tháng nhịn ăn Ramadan trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã có nhiều cải thiện.