Sinovac (Trung Quốc): Mũi vaccine tăng cường cho hiệu quả trung hòa 94% với Omicron

VOV.VN - Công ty Sinovac của Trung Quốc dẫn nghiên cứu mới nhất cho biết, tiêm liều vaccine thứ ba có thể tăng gấp đôi tỷ lệ kháng thể trung hòa đối với biến thể Omicron.

Nghiên cứu được Sinovac thực hiện trên 20 người đã tiêm hai mũi và 48 người khác đã tiêm ba mũi vaccine. Trong đó, 7 người thuộc nhóm đầu tiên và 45 người trong nhóm thứ hai cho kết quả dương tính với kháng thể trung hòa trong huyết thanh chống lại Omicron, với tỷ lệ kháng thể lần lượt là 35% ở người tiêm hai mũi và 94% ở nhóm tiêm ba mũi.

Sinovac khẳng định, dữ liệu đã chứng minh việc sử dụng thêm một mũi tiêm nhắc lại có thể tăng cường hiệu quả khả năng trung hòa đối với biến thể Omicron.

Hôm thứ Hai vừa qua (13/12), nhóm nghiên cứu do giáo sư Yuen Kwok-yung của Đại học Hong Kong dẫn đầu đã xuất bản một bài báo trên trang Medrxiv, kết luận rằng biến thể Omicron có thể thoát khỏi các kháng thể trung hòa được tạo ra bởi BNT162b2 – vaccine của Pfizer - hoặc CoronaVac - vaccine của Sinovac. 

Trong tuyên bố của mình, người phụ trách Sinovac cho biết, mới đây công ty này đã nhận được 2 virus biến thể Omicron từ Hong Kong và một trong số đó đã được sử dụng để thực hiện thí nghiệm trên. Kết quả cho thấy, liều vaccine thứ 3 có thể cải thiện đáng kể khả năng trung hòa đối với Omicron.

Người này cũng cho biết, một thí nghiệm so sánh khác đang được tiến hành với virus còn lại, nhằm nghiên cứu thêm về các mốc thời gian sau tiêm và huyết thanh với các mức kháng thể khác nhau để có được đánh giá toàn diện về tác động của Omicron đối với vaccine.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên vào đầu tháng 11 và đến nay đã được báo cáo ở 77 quốc gia và khu vực. Anh đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do biến thể này. Trung Quốc hiện cũng đã báo cáo 2 trường hợp ở Thiên Tân và Quảng Châu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sẽ không tiếp tục sử dụng vaccine Sinovac
Thái Lan sẽ không tiếp tục sử dụng vaccine Sinovac

VOV.VN - Giới chức y tế Thái Lan cho biết, nước này sẽ ngừng sử dụng vaccine Covid-19 của Sinovac, Trung Quốc khi nguồn dự trữ hiện tại hết vào tháng 10.

Thái Lan sẽ không tiếp tục sử dụng vaccine Sinovac

Thái Lan sẽ không tiếp tục sử dụng vaccine Sinovac

VOV.VN - Giới chức y tế Thái Lan cho biết, nước này sẽ ngừng sử dụng vaccine Covid-19 của Sinovac, Trung Quốc khi nguồn dự trữ hiện tại hết vào tháng 10.

Campuchia sẽ viện trợ 200.000 liều vaccine Sinovac cho Lào
Campuchia sẽ viện trợ 200.000 liều vaccine Sinovac cho Lào

VOV.VN - Theo chỉ đạo của Thủ tướng Hun Sen, Campuchia sẽ trao tặng 200.000 liều vaccine Sinovac cho chính phủ và nhân dân Lào nhằm hỗ trợ quá trình phòng chống đại dịch Covid-19 tại nước này.

Campuchia sẽ viện trợ 200.000 liều vaccine Sinovac cho Lào

Campuchia sẽ viện trợ 200.000 liều vaccine Sinovac cho Lào

VOV.VN - Theo chỉ đạo của Thủ tướng Hun Sen, Campuchia sẽ trao tặng 200.000 liều vaccine Sinovac cho chính phủ và nhân dân Lào nhằm hỗ trợ quá trình phòng chống đại dịch Covid-19 tại nước này.

Thái Lan kết hợp vaccine Sinovac - Astrazeneca để rút ngắn thời gian tiêm 2 liều
Thái Lan kết hợp vaccine Sinovac - Astrazeneca để rút ngắn thời gian tiêm 2 liều

VOV.VN - Hôm 11/9, quan chức y tế cấp cao Thái Lan cho biết phác đồ tiêm vaccine Covid-19 chính của nước này là Sinovac – AstraZeneca, nhằm rút ngắn thời gian tiêm hai liều.

Thái Lan kết hợp vaccine Sinovac - Astrazeneca để rút ngắn thời gian tiêm 2 liều

Thái Lan kết hợp vaccine Sinovac - Astrazeneca để rút ngắn thời gian tiêm 2 liều

VOV.VN - Hôm 11/9, quan chức y tế cấp cao Thái Lan cho biết phác đồ tiêm vaccine Covid-19 chính của nước này là Sinovac – AstraZeneca, nhằm rút ngắn thời gian tiêm hai liều.