Slovakia, Hungary và Serbia thảo luận về hạn chế di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Slovakia, Hungary và Serbia sẽ họp vào ngày 22/10 để thảo luận về việc bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu (EU) chống lại tình trạng di cư bất hợp pháp, bao gồm cả việc đưa ra các giải pháp mới.

Theo thông báo của Văn phòng chính phủ Slovakia, ngày 22/10, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Slovakia để bàn thảo về các biện pháp ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp. Tại cuộc họp, ba nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường bảo vệ biên giới, hỗ trợ các thủ tục tị nạn của các quốc gia đối tác và điều chỉnh chính sách thị thực với EU.

Thông báo cũng nhấn mạnh, hợp tác với Serbia và các quốc gia Tây Balkan khác là chìa khóa để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp vào EU. Ngoài ra, hiện nay, một giải pháp sáng tạo đang được thảo luận đó là  thành lập các trung tâm bên ngoài EU để xử lý đơn xin tị nạn. Hiện giải pháp này đang được Italia áp dụng thông qua hợp tác với Albania. Theo đó, Italia đã đạt được thỏa thuận để phân loại người xin tị nạn tại Albania, một chương trình mà một số nước châu Âu cho rằng có thể được sử dụng làm hình mẫu để áp dụng.

Sau khoảng gần 10 năm, khủng hoảng di cư vẫn là nỗi ám ảnh với châu Âu, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột, bất ổn chính trị và các tác động từ biến đổi khí hậu đang làm gia tăng lượng người di cư tìm đường đến châu Âu. Hiện nay, châu Âu vẫn tồn tại những bất đồng nhất định về chính sách, và giải pháp cho vấn đề này. Mới đây, tại Hội nghị thượng đỉnh EU (17-18/10), các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã thảo luận và nhất trí sử dụng mọi biện pháp có thể để đẩy nhanh quá trình hồi hương những người nhập cảnh trái phép vào khối.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU tìm cách đẩy nhanh quá trình hồi hương của người di cư
EU tìm cách đẩy nhanh quá trình hồi hương của người di cư

VOV.VN - Theo thống kê, số lượng người di cư đến châu Âu qua tuyến đường Địa Trung Hải và Đại Tây Dương đã tăng gấp đôi trong cùng kỳ lên 25.500 người.

EU tìm cách đẩy nhanh quá trình hồi hương của người di cư

EU tìm cách đẩy nhanh quá trình hồi hương của người di cư

VOV.VN - Theo thống kê, số lượng người di cư đến châu Âu qua tuyến đường Địa Trung Hải và Đại Tây Dương đã tăng gấp đôi trong cùng kỳ lên 25.500 người.

Ba Lan lên chiến lược giảm tình trạng di cư bất hợp pháp
Ba Lan lên chiến lược giảm tình trạng di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk mới đây tuyên bố, nước này có kế hoạch tạm thời đình chỉ quyền tị nạn như một phần của chiến lược hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Belarus gia tăng. 

Ba Lan lên chiến lược giảm tình trạng di cư bất hợp pháp

Ba Lan lên chiến lược giảm tình trạng di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk mới đây tuyên bố, nước này có kế hoạch tạm thời đình chỉ quyền tị nạn như một phần của chiến lược hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Belarus gia tăng. 

Séc và Ba Lan kêu gọi EU quyết liệt hơn để giải quyết vấn đề di cư
Séc và Ba Lan kêu gọi EU quyết liệt hơn để giải quyết vấn đề di cư

VOV.VN - Hôm qua (9/10), trong cuộc gặp giữa hai lãnh đạo chính phủ Cộng hòa Séc và Ba Lan, thủ tướng hai nước cho biết Liên minh châu Âu phải hành động quyết liệt hơn nữa để giải quyết vấn đề di cư trái phép và giải quyết việc gia hạn kiểm tra biên giới giữa 27 quốc gia thành viên của khối.

Séc và Ba Lan kêu gọi EU quyết liệt hơn để giải quyết vấn đề di cư

Séc và Ba Lan kêu gọi EU quyết liệt hơn để giải quyết vấn đề di cư

VOV.VN - Hôm qua (9/10), trong cuộc gặp giữa hai lãnh đạo chính phủ Cộng hòa Séc và Ba Lan, thủ tướng hai nước cho biết Liên minh châu Âu phải hành động quyết liệt hơn nữa để giải quyết vấn đề di cư trái phép và giải quyết việc gia hạn kiểm tra biên giới giữa 27 quốc gia thành viên của khối.