Slovenia điều quân đội kiểm soát dòng người nhập cư

VOV.VN - Tối 22/2, Quốc hội Slovenia thông qua việc điều động quân đội để giúp cảnh sát kiểm soát người nhập cư qua biên giới với Croatia đi vào vùng Schengen.

Dự luật điều động quân đội này được thông qua với 69 phiếu thuận và 5 phiếu chống trong tổng số 90 nghị sỹ Quốc hội.

Phát biểu với báo giới trước thềm cuộc bỏ phiếu này, Thủ tướng Miro Cerar khẳng định, đây là bước đi bình thường trong tình hình hiện nay, khi dòng người nhập cư đổ về đây quá lớn. 

Quân đội Slovenia ở khu vực biên giới Slovenia- Croatia. (ảnh: AFP).

Ông Miro Cerar khẳng định, dự luật điều động quân đội không đồng nghĩa với việc các lực lượng được phép sử dụng hành động quân sự với người nhập cư mà binh sỹ chỉ đóng vai trò hỗ trợ cảnh sát ổn định tình hình.

Thời hạn của sứ mệnh này là 3 tháng. Quân đội có nhiệm vụ tạm giữ các nhóm người nhập cư vào giao cho cảnh sát, đồng thời được phép sử dụng vũ lực trong trường hợp khẩn cấp để đảm bảo sự an toàn cho công dân, ông Miro Cerar cho biết thêm.

Hồi đầu tháng này, Slovenia đã thắt chặt kiểm soát dòng người nhập cư để tránh việc trở thành “nút thắt cổ chai” của cuộc khủng hoảng di cư vào châu Âu khi mà nước láng giềng Áo đã giới hạn số lượng người nhập cư tiếp nhận mỗi ngày.

Slovenia có đường biên giới ngoài của khối Senghen dài 670km với Croatia. Do đó, nước này cũng trở thành một điểm nóng trung chuyển của người nhập cư từ Hy Lạp trên con đường tìm đến Áo và Đức.

Bộ trưởng Nội vụ Slovenia Vesna Gyorkos Znidar nhấn mạnh, sự hỗ trợ của quân đội là rất cần thiết trong tình hình hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga- Slovenia khẳng định quan hệ đối tác bất chấp trừng phạt của EU
Nga- Slovenia khẳng định quan hệ đối tác bất chấp trừng phạt của EU

VOV.VN - Thương mại hàng hóa giữa Slovenia với Nga đạt khoảng 2 tỷ euro (tương đương 2,24 tỷ USD) trong năm 2014.

Nga- Slovenia khẳng định quan hệ đối tác bất chấp trừng phạt của EU

Nga- Slovenia khẳng định quan hệ đối tác bất chấp trừng phạt của EU

VOV.VN - Thương mại hàng hóa giữa Slovenia với Nga đạt khoảng 2 tỷ euro (tương đương 2,24 tỷ USD) trong năm 2014.

Slovenia thông báo trường hợp đầu tiên nghi nhiễm Ebola
Slovenia thông báo trường hợp đầu tiên nghi nhiễm Ebola

VOV.VN - Giới chức Trung tâm y tế này cho biết, bệnh nhân là nam giới đã bị sốt sau khi trở về từ vùng dịch Ebola tại Tây Phi.

Slovenia thông báo trường hợp đầu tiên nghi nhiễm Ebola

Slovenia thông báo trường hợp đầu tiên nghi nhiễm Ebola

VOV.VN - Giới chức Trung tâm y tế này cho biết, bệnh nhân là nam giới đã bị sốt sau khi trở về từ vùng dịch Ebola tại Tây Phi.

Slovenia sẽ nối gót Hungary lập hàng rào ngăn người nhập cư?
Slovenia sẽ nối gót Hungary lập hàng rào ngăn người nhập cư?

VOV.VN -Bộ Nội vụ Slovenia đưa ra khả năng nước này sẽ lập một hàng rào dọc biên giới phía Đông Nam với Croatia nếu số người nhập cư gia tăng.

Slovenia sẽ nối gót Hungary lập hàng rào ngăn người nhập cư?

Slovenia sẽ nối gót Hungary lập hàng rào ngăn người nhập cư?

VOV.VN -Bộ Nội vụ Slovenia đưa ra khả năng nước này sẽ lập một hàng rào dọc biên giới phía Đông Nam với Croatia nếu số người nhập cư gia tăng.

Cháy trại tị nạn tại Slovenia gần biên giới với Croatia
Cháy trại tị nạn tại Slovenia gần biên giới với Croatia

VOV.VN - Ngày 21/10, hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một khu cắm trại của người tị nạn tại Slovenia gần biên giới với Croatia.

Cháy trại tị nạn tại Slovenia gần biên giới với Croatia

Cháy trại tị nạn tại Slovenia gần biên giới với Croatia

VOV.VN - Ngày 21/10, hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một khu cắm trại của người tị nạn tại Slovenia gần biên giới với Croatia.

Slovenia thuê an ninh tư nhân để đối phó với... "dòng thác" nhập cư
Slovenia thuê an ninh tư nhân để đối phó với... "dòng thác" nhập cư

VOV.VN - Động thái này đưa ra sau khi mỗi ngày có đến  hàng chục nghìn người muốn đi qua Slovenia để đến Bắc Âu.

Slovenia thuê an ninh tư nhân để đối phó với... "dòng thác" nhập cư

Slovenia thuê an ninh tư nhân để đối phó với... "dòng thác" nhập cư

VOV.VN - Động thái này đưa ra sau khi mỗi ngày có đến  hàng chục nghìn người muốn đi qua Slovenia để đến Bắc Âu.