Slovenia tiếp tục mở rộng kiểm soát biên giới với Croatia, Hungary

VOV.VN - Slovenia đã mở rộng kiểm soát tại các cửa khẩu biên giới đất liền với Croatia và Hungary do những rủi ro an ninh vì vấn đề di cư và nguy cơ khủng bố.

Mới đây, trong một tuyên bố, chính phủ Slovenia cho biết các phương thức mới và mức độ của các biện pháp kiểm soát tạm thời ở biên giới nội bộ EU sẽ tiếp tục được tăng cường để nhắm tới mục tiêu ngăn chặn khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và tội phạm xuyên biên giới.

Mới đây, trong một tuyên bố, chính phủ Slovenia cho biết các phương thức mới và mức độ của các biện pháp kiểm soát tạm thời ở biên giới nội bộ EU sẽ tiếp tục được tăng cường để nhắm tới mục tiêu ngăn chặn khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và tội phạm xuyên biên giới. Bình luận về việc tiếp tục gia hạn việc kiểm soát này, Bộ Nội vụ Slovenia cho biết bên cạnh việc tăng cường các công tác ngăn chặn khủng bố, đưa người di cư bất trái phép, các cơ quan chức năng sẽ đảm bảo các hoạt động kiểm tra sẽ không làm ảnh hưởng đến các hành khách, hoạt động thương mại, môi trường và người dân sống gần khu vực biên giới.

Các biện pháp kiểm soát biên giới của Slovenia được khởi xướng bởi các thành viên EU khác là Hungary và Croatia từ ngày 21/10 hiện đã được gia hạn đến ngày 22/6 năm 2024. Trước đó, Slovenia đã mở rộng kiểm soát biên giới đất liền cho đến ngày 21/12. Tuần trước, chính phủ Italia thông báo sẽ gia hạn kiểm soát biên giới với Slovenia cho đến ngày 18/1/2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Slovenia bị điều tra tham nhũng
Thủ tướng Slovenia bị điều tra tham nhũng

VOV.VN - Thủ tướng Slovenia  Robert Golob đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm liêm chính bằng cách gây áp lực trái phép lên các nhân viên Bộ Nội vụ.

Thủ tướng Slovenia bị điều tra tham nhũng

Thủ tướng Slovenia bị điều tra tham nhũng

VOV.VN - Thủ tướng Slovenia  Robert Golob đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm liêm chính bằng cách gây áp lực trái phép lên các nhân viên Bộ Nội vụ.

Hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Slovenia còn nhiều tiềm năng
Hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Slovenia còn nhiều tiềm năng

VOV.VN - Diễn đàn Chiến lược Bled lần thứ 18 đã chính thức khai mạc từ ngày 28/8 tại thành phố Bled, Slovenia. Đây là diễn đàn chính trị - ngoại giao lớn nhất khu vực Tây Balkan, được tổ chức hàng năm, quy tụ hàng trăm nhà lãnh đạo cấp cao của các nước khu vực EU nói chung và một số nước lớn nói riêng.

Hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Slovenia còn nhiều tiềm năng

Hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Slovenia còn nhiều tiềm năng

VOV.VN - Diễn đàn Chiến lược Bled lần thứ 18 đã chính thức khai mạc từ ngày 28/8 tại thành phố Bled, Slovenia. Đây là diễn đàn chính trị - ngoại giao lớn nhất khu vực Tây Balkan, được tổ chức hàng năm, quy tụ hàng trăm nhà lãnh đạo cấp cao của các nước khu vực EU nói chung và một số nước lớn nói riêng.

Lũ lụt tại Slovenia làm 3 người thiệt mạng, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà
Lũ lụt tại Slovenia làm 3 người thiệt mạng, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà

VOV.VN - Slovenia vừa đối mặt với thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất chưa từng có trong lịch sử nước này, Trong hai ngày qua, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng ba người, phá hủy hàng trăm công trình giao thông và nhà cửa của người dân ở nhiều nơi tại quốc gia này.

Lũ lụt tại Slovenia làm 3 người thiệt mạng, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà

Lũ lụt tại Slovenia làm 3 người thiệt mạng, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà

VOV.VN - Slovenia vừa đối mặt với thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất chưa từng có trong lịch sử nước này, Trong hai ngày qua, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng ba người, phá hủy hàng trăm công trình giao thông và nhà cửa của người dân ở nhiều nơi tại quốc gia này.