Snowden có thể xin làm công dân Nga

(VOV) - Cựu nhân viên CIA Edward Snowden cũng không muốn rời Nga chừng nào chưa nhận được quyền tị nạn tạm thời.

Thông tin trên do Anatoli Kucherena, 1 luật sư hỗ trợ Snowden về mặt pháp lý, đưa ra hôm 17/7.

Ông Kucherena nói, nhân vật “người thổi còi” tình báo Mỹ đang cảm thấy bị dồn vào chân tường.

“Ngay khi vị thế tị nạn được trao, anh ấy sẽ được tự do quyết định liệu có ở lại hẳn Nga hay không. Nếu anh ấy đi nơi khác, vị thế tị nạn sẽ bị hủy bỏ,” Kucherena nói.

Theo vị luật sư này, chính phủ Mỹ đã phản ứng một cách “thái quá” trước các diễn biến mới nhất của vụ việc.

Luật sư Kucherena (ảnh: AFP)


Nhà Trắng hôm 16/7 tuyên bố Snowden cần bị trục xuất về Mỹ và đối mặt với các cáo buộc gián điệp.

“Tôi quan ngại hơn về những phản ứng thái quá quanh vụ việc này, về các thông cáo do Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra hàng ngày. Thực sự là người đàn ông này rơi vào hoàn cảnh khó khăn ở nước chúng tôi và do vậy chúng tôi không thể không có thái độ nhân đạo với anh ấy,” luật sư Kucherena nói.

Trong khi đó, Snowden không được hưởng chế độ bảo vệ riêng của nhà nước, ông Kucherena cho biết. “Luật về địa vị người tị nạn không bao gồm bảo vệ nhà nước. Anh ấy sẽ chỉ có cùng các quyền như bao người khác”.

Theo ông Kucherena, cả Nga và Mỹ hiện không có thỏa thuận về việc dẫn độ. Vì vậy Nga không thể dẫn độ Snowden, người chưa phạm phải tội nào trên lãnh thổ Nga.

Snowden hôm 16/7 chính thức nộp đơn xin tị nạn tạm thời ở Nga. Quá trình trao quyền tị nạn ở Nga thông thường mất 3-6 tháng.

Theo luật pháp Nga, người được trao quyền như vậy sẽ được ở Nga trong 1 năm và quyền này có thể gia hạn hàng năm. Người tị nạn được phép tự do đi lại cũng như có quyền làm việc.

Nếu cơ quan di trú của Nga khước từ đơn xin tị nạn của Snowden, anh này sẽ phải quay trở lại khu vực quá cảnh tại bất cứ sân bay nào ở Nga. Nhưng Kucherena cho rằng khả năng này không cao.

Trong khi đó, một số chuyên gia pháp lý tin rằng Snowden đã tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan cho nước Nga. Bác đơn xin tị nạn thì đi ngược lại tinh thần nhân đạo, nhưng phê chuẩn thì chẳng khác nào chọc giận Washington.

Hôm 17/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định bất cứ hành động nào của Snowden phá hoại quan hệ Nga-Mỹ đều là điều “không thể chấp nhận” được đối với Nga.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ quan trọng hơn chuyện bê bối tình báo này, ông Putin nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên