Số ca Covid-19 mới tại Hàn Quốc tăng cao nhất từ trước tới nay

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến nay, Hàn Quốc ghi nhận 1.896 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tính đến nay lên 193.427 ca.

Đây là con số cao kỷ lục kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Hàn Quốc.

Trước tình hình virus biến thể Delta có mức độ lây nhiễm cao hơn đang lây lan rộng, thời điểm nghỉ hè là cao điểm mùa du lịch, người dân thường đổ về các bãi biển và khu nghỉ dưỡng đã làm dấy lên lo ngại rằng nguy cơ lây nhiễm sẽ còn bùng phát mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Cơ quan phòng dịch và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm từng cảnh báo số ca nhiễm có thể vượt ngưỡng 2.000 ca/ngày.

Xét theo địa phương, 66,5% số ca nhiễm phát sinh ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận, sau đó là tỉnh Gyeonggi 543 ca. Đây là lần đầu tiên kể từ khi làn sóng lây nhiễm thứ 4 bùng phát, số ca nhiễm tại khu vực ngoài thủ đô Seoul và địa phương lân cận vượt mốc 600 ca.

Số người đã tiêm vaccine Covid-19 đến nay đạt 17,9 triệu người, tương đương 34,9% dân số. Số người đã hoàn tất tiêm chủng chiếm 13,6% dân số. 

Trong khi đó, Nhóm xúc tiến tiêm chủng vaccine Covid-19 của Hàn Quốc thông báo 2.679.000 liều vaccine của hãng dược Pfizer (Mỹ) đã về đến sân bay quốc tế Incheon vào sáng nay. Đây là một phần trong tổng số 66 triệu liều vaccine mà Chính phủ Hàn Quốc ký hợp đồng mua trực tiếp với hãng dược Pfizer.

Nhóm xúc tiến tiêm chủng cho biết vaccine Pfizer đang được giao lần lượt mỗi tuần cho Hàn Quốc. Tính cả lô hàng nhận được trong ngày 28/7 thì Hàn Quốc đã nhận đủ số vaccine cam kết phân bổ trong tháng 7.

Bên cạnh đó, trong chiều 29/7, Hàn Quốc dự kiến sẽ nhận thêm 100.000 liều vaccine của hãng dược Janssen, Bỉ do Chính phủ ký kết mua trực tiếp với tập đoàn Johnson & Johnson (Mỹ). Trước đó, Mỹ đã gửi 1.012.800 liều vaccine của hãng dược Janssen cho Hàn Quốc trên tinh thần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vaccine với các nước đồng minh.

Đến nay, Hàn Quốc đã đảm bảo tổng cộng 193 triệu liều vaccine COVID-19. 4 loại vaccine đang được sử dụng để tiêm chủng trong nước là vaccine của hãng dược AstraZeneca (Anh), Pfizer, Moderna (Mỹ) và Janssen. Hàn Quốc chưa có kế hoạch nhập vaccine của hãng dược Novavax (Mỹ) do vaccine này vẫn đang trong quá trình xin cấp phép ở Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đằng sau sự gia tăng số ca mắc Covid-19 không rõ nguồn lây ở Singapore
Đằng sau sự gia tăng số ca mắc Covid-19 không rõ nguồn lây ở Singapore

VOV.VN - Sự gia tăng số ca mắc không rõ nguồn lây ở Singapore có thể là do các vấn đề hậu cần như nỗ lực cần theo dõi tiếp xúc khi số ca mắc tăng cao, hoặc có thể là dấu hiệu cho thấy virus hiện đã trở nên dễ lây lan hơn.

Đằng sau sự gia tăng số ca mắc Covid-19 không rõ nguồn lây ở Singapore

Đằng sau sự gia tăng số ca mắc Covid-19 không rõ nguồn lây ở Singapore

VOV.VN - Sự gia tăng số ca mắc không rõ nguồn lây ở Singapore có thể là do các vấn đề hậu cần như nỗ lực cần theo dõi tiếp xúc khi số ca mắc tăng cao, hoặc có thể là dấu hiệu cho thấy virus hiện đã trở nên dễ lây lan hơn.

UNICEF: Tác động khôn lường của đại dịch Covid-19 tới giáo dục
UNICEF: Tác động khôn lường của đại dịch Covid-19 tới giáo dục

VOV.VN - Thống kê của Liên Hợp Quốc cho thấy, hơn 600 triệu trẻ em cho đến nay vẫn bị ảnh hưởng của các biện pháp đóng cửa trường học để phòng chống dịch.

UNICEF: Tác động khôn lường của đại dịch Covid-19 tới giáo dục

UNICEF: Tác động khôn lường của đại dịch Covid-19 tới giáo dục

VOV.VN - Thống kê của Liên Hợp Quốc cho thấy, hơn 600 triệu trẻ em cho đến nay vẫn bị ảnh hưởng của các biện pháp đóng cửa trường học để phòng chống dịch.

Australia chậm trễ trong chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19
Australia chậm trễ trong chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Australia, tính đến hôm nay (28/7), Australia đã tiêm hơn 11,5 triệu mũi vaccine cho người dân.

Australia chậm trễ trong chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19

Australia chậm trễ trong chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Australia, tính đến hôm nay (28/7), Australia đã tiêm hơn 11,5 triệu mũi vaccine cho người dân.