Số ca Covid-19 tăng mạnh, Hong Kong điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch

VOV.VN - Số ca Covid-19 tại Hong Kong (Trung Quốc) đang có dấu hiệu tăng mạnh tầm 8.000 trường hợp mỗi ngày.

Các chuyên gia và quan chức y tế dự đoán, số ca bệnh tại đây có thể vượt 10.000 vào tuần tới, do vậy chính quyền đặc khu này không loại trừ sẽ thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội. 

Theo số liệu do cơ quan y tế Hong Kong công bố ngày 26/8, tính đến 0h cùng ngày, vùng lãnh thổ này báo cáo 7.835 trường hợp dương tính với Covid-19. Cục trưởng Cục Y tế Hong Kong Lô Sủng Mậu (Lo Chung-mau) đã thông báo về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch, bao gồm việc yêu cầu những người tham dự các bữa tiệc phải xuất trình kết quả xét nghiệm nhanh âm tính trong vòng 24 giờ.

Ông cho biết, trong hai tuần qua, dịch Covid-19 đã bùng phát trở lại ở Hong Kong, khiến số ca bệnh tăng nhanh chóng, tỷ lệ sản sinh của virus đã lên tới gần 1,44. Ông nhận định các trường hợp mắc bệnh tại đây có thể sớm vượt 10.000 ca, thậm chí sẽ tiếp tục tăng. Với mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, hệ thống y tế công cộng của Hong Kong đang phải chịu áp lực rất lớn. Trước tình hình đó, chính quyền đặc khu thấy rằng cần phải kiên quyết điều chỉnh chính sách phòng chống dịch để ứng phó với sự phát triển của dịch.

Ông Lô Sủng Mậu thông báo, chính quyền Hong Kong sẽ duy trì các quy định cách ly tại nhà hiện hành và tăng cường quản lý các ca bệnh đã được xác nhận. Các thành viên trong gia đình sống chung với các trường hợp đã được xác nhận nếu là đối tượng có nguy cơ cao, như người già, người mắc bệnh mãn tính, trẻ sơ sinh..., nếu không có môi trường cách ly phù hợp, phải đến các trung tâm cách ly cộng đồng. Những người trên 70 tuổi đã được tiêm từ một liều vaccine trở lên cũng phải vào các cơ sở cách ly cộng đồng dành cho người cao tuổi.

Quan chức này cũng cho biết, từ ngày 28/8, các yêu cầu xét nghiệm nhanh trong vòng 24h hiện chỉ áp dụng cho khách hàng các quán bar, quán rượu sẽ được mở rộng cho những người tham dự các buổi tiệc tùng. Nhân viên làm việc tại các cơ sở này cũng phải xét nghiệm nhanh 3 ngày/lần.

Ông Lương Tử Siêu (Leung Tsz-chao), một chuyên gia về hô hấp của Hong Kong, cũng cho biết vùng lãnh thổ này đang trong một đợt bùng phát mới do biến thể BA.5 của Omicron gây ra và số người mắc đang tăng với tốc độ hơn gấp đôi mỗi tuần. Số ca bệnh dự kiến ​​sẽ vượt 10.000 trường hợp vào tuần tới và sẽ tiếp tục tăng cao vào đầu tháng 9.

Hiện 43,9% số ca Covid-19 ở Hồng Kông bị nghi ngờ nhiễm biến thể BA.4 hoặc BA.5 của Omicron và tỷ lệ này vẫn tiếp tục tăng, trong đó khoảng 90% là BA.5. Hôm 25/8, đặc khu này đã báo cáo 8.579 trường hợp Covid-19 và đây là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 3 số ca bệnh ở Hong Kong vượt mốc 8.000 trường hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc bỏ khai báo một số thông tin Covid-19 đối với khách quốc tế
Trung Quốc bỏ khai báo một số thông tin Covid-19 đối với khách quốc tế

VOV.VN - Trong động thái tiếp theo nhằm nới lỏng các hạn chế liên quan đến Covid-19 đối với người nước ngoài, Trung Quốc sẽ bỏ việc khai báo một số thông tin liên quan Covid-19 đối với khách quốc tế từ ngày 31/8. 

Trung Quốc bỏ khai báo một số thông tin Covid-19 đối với khách quốc tế

Trung Quốc bỏ khai báo một số thông tin Covid-19 đối với khách quốc tế

VOV.VN - Trong động thái tiếp theo nhằm nới lỏng các hạn chế liên quan đến Covid-19 đối với người nước ngoài, Trung Quốc sẽ bỏ việc khai báo một số thông tin liên quan Covid-19 đối với khách quốc tế từ ngày 31/8. 

Tỷ lệ kết hôn và sinh con ở Trung Quốc giảm do ảnh hưởng của Covid-19
Tỷ lệ kết hôn và sinh con ở Trung Quốc giảm do ảnh hưởng của Covid-19

VOV.VN - Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với tỷ lệ sinh và kết hôn của Trung Quốc ngày càng rõ ràng. Bên cạnh đó, sự phát triển kinh tế xã hội một cách nhanh chóng cũng đem đến những thay đổi sâu sắc trong quyết định sinh con của người phụ nữ Trung Quốc.

Tỷ lệ kết hôn và sinh con ở Trung Quốc giảm do ảnh hưởng của Covid-19

Tỷ lệ kết hôn và sinh con ở Trung Quốc giảm do ảnh hưởng của Covid-19

VOV.VN - Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với tỷ lệ sinh và kết hôn của Trung Quốc ngày càng rõ ràng. Bên cạnh đó, sự phát triển kinh tế xã hội một cách nhanh chóng cũng đem đến những thay đổi sâu sắc trong quyết định sinh con của người phụ nữ Trung Quốc.

Dịch Covid-19 tấn công hàng loạt điểm du lịch mùa Hè ở Trung Quốc
Dịch Covid-19 tấn công hàng loạt điểm du lịch mùa Hè ở Trung Quốc

VOV.VN - Sự hồi sinh của Covid-19 đang giáng một đòn mạnh vào ngành du lịch nội địa của Trung Quốc.

Dịch Covid-19 tấn công hàng loạt điểm du lịch mùa Hè ở Trung Quốc

Dịch Covid-19 tấn công hàng loạt điểm du lịch mùa Hè ở Trung Quốc

VOV.VN - Sự hồi sinh của Covid-19 đang giáng một đòn mạnh vào ngành du lịch nội địa của Trung Quốc.

Trung Quốc đang phát triển hơn 10 loại thuốc Covid-19 dạng uống
Trung Quốc đang phát triển hơn 10 loại thuốc Covid-19 dạng uống

VOV.VN - Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, Trung Quốc hiện đang nghiên cứu và phát triển hơn 10 loại thuốc chữa Covid-19 dạng uống, trong khi con số này trên toàn cầu là hơn 20 loại. Giá loại thuốc uống đầu tiên vừa được phê duyệt ở nước này là hơn 44 USD/lọ.

Trung Quốc đang phát triển hơn 10 loại thuốc Covid-19 dạng uống

Trung Quốc đang phát triển hơn 10 loại thuốc Covid-19 dạng uống

VOV.VN - Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, Trung Quốc hiện đang nghiên cứu và phát triển hơn 10 loại thuốc chữa Covid-19 dạng uống, trong khi con số này trên toàn cầu là hơn 20 loại. Giá loại thuốc uống đầu tiên vừa được phê duyệt ở nước này là hơn 44 USD/lọ.