Số ca Covid-19 tăng vọt tại Hải Nam (Trung Quốc)

VOV.VN - Tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc gần đây đã chứng kiến sự gia tăng rõ rệt về số ca mắc Covid-19, trong đó 70% nhiễm biến thể XBB.1 và các nhánh phụ.

Thông báo của chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) dẫn lời ông Kim Ngọc Minh, chuyên gia trưởng về y tế khẩn cấp của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thuộc tỉnh này cho biết, dữ liệu giám sát dịch bệnh cho thấy, gần đây số ca mắc Covid-19 và tỷ lệ bệnh nhân sốt xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ở một số huyện thị trong tỉnh đã tăng lên rõ rệt.

Thông báo cũng nhấn mạnh, theo phân tích đánh giá của của các chuyên gia, dịch bệnh ở Hải Nam vẫn đang ở giai đoạn xuất hiện các ca bệnh lẻ. Biến thể XBB.1 và các nhánh phụ của nó đã được phát hiện trong hơn 70% các trường hợp mắc bệnh.

Các chuyên gia kêu gọi người dân tăng cường các biện pháp bảo hộ cá nhân, như đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay và duy trì giãn cách xã hội, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp bảo hộ cần được tăng cường ở những nơi và nhóm người có nguy cơ cao.

Các báo cáo ngày càng tăng về Covid-19 đã được chứng kiến không chỉ ở Hải Nam sau khi Trung Quốc kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày từ 29/4 đến ngày 3/5 với du lịch và tiêu dùng bùng nổ. Trong khoảng thời gian này, tổng cộng 274 triệu chuyến đi đã được thực hiện trên cả nước này. Nhiều người đã đăng kết quả dương tính từ các xét nghiệm kháng nguyên Covid-19 trên các nền tảng mạng xã hội trong dịp lễ.

Trong bối cảnh xu hướng dịch gia tăng rõ rệt, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã công bố một nghiên cứu về các ca tái nhiễm ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này từ tháng 12/2022 đến tháng 1/2023. Nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ tái nhiễm với chủng ban đầu là 50%, với biến thể Alpha và Delta là khoảng 35,2%.

Cũng theo báo cáo, tỷ lệ tái nhiễm của biến thể Omicron là khoảng 18,4%, nhưng tỷ lệ tái nhiễm với Omicron từ 3 đến 6 tháng sau khi nhiễm lần đầu chỉ khoảng 4%. Báo cáo cho biết, 94,2% bệnh nhân tái nhiễm có triệu chứng và chỉ 7,7% trong số đó cần can thiệp y tế.

Báo cáo kết luận rằng, nguy cơ biến thể Omicron gây ra dịch bệnh quy mô lớn ở Quảng Đông là thấp, nhưng việc giám sát các biến thể mới và điều tra mức độ kháng thể trong dân vẫn là cần thiết. Theo một báo cáo khác dựa trên dữ liệu từ 189 quốc gia và vùng lãnh thổ do trung tâm này công bố, đợt dịch thứ hai do biến thể Omicron gây ra thường xảy ra từ 5-7 tháng sau đợt dịch đầu với quy mô nhỏ hơn đáng kể.

Các chuyên gia Trung Quốc cho biết, những người có hệ thống miễn dịch yếu và mắc các bệnh nền phải đối mặt với nguy cơ tái nhiễm cao hơn. Nhưng họ cũng dự đoán, không có khả năng xảy ra làn sóng dịch thứ hai ở Trung Quốc trong thời gian ngắn, vì phần lớn dân số nước này đã hình thành khả năng miễn dịch sau đợt lây nhiễm hàng loạt và tiêm chủng đầu tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore, Trung Quốc nối lại diễn tập hải quân chung sau đại dịch Covid-19
Singapore, Trung Quốc nối lại diễn tập hải quân chung sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hải quân Singapore và Trung Quốc tổ chức diễn tập chung lần đầu tiên sau đại dịch Covid-19 tại căn cứ Hải quân Changi, Singapore trong 3 ngày 28/4-1/5.

Singapore, Trung Quốc nối lại diễn tập hải quân chung sau đại dịch Covid-19

Singapore, Trung Quốc nối lại diễn tập hải quân chung sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hải quân Singapore và Trung Quốc tổ chức diễn tập chung lần đầu tiên sau đại dịch Covid-19 tại căn cứ Hải quân Changi, Singapore trong 3 ngày 28/4-1/5.

Nghiên cứu của Trung Quốc: Hơn 82% dân số nước này đã mắc COVID-19
Nghiên cứu của Trung Quốc: Hơn 82% dân số nước này đã mắc COVID-19

VOV.VN - Ngày 28/4, Tuần báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã công bố một nghiên cứu về hiệu quả của vắc xin đối với biến thể Omicron, trong đó cho rằng hơn 82% dân số nước này đã mắc COVID-19 từ tháng 12/2022 đến tháng 2/2023.

Nghiên cứu của Trung Quốc: Hơn 82% dân số nước này đã mắc COVID-19

Nghiên cứu của Trung Quốc: Hơn 82% dân số nước này đã mắc COVID-19

VOV.VN - Ngày 28/4, Tuần báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã công bố một nghiên cứu về hiệu quả của vắc xin đối với biến thể Omicron, trong đó cho rằng hơn 82% dân số nước này đã mắc COVID-19 từ tháng 12/2022 đến tháng 2/2023.

Chuyên gia: Khó có khả năng bùng phát dịch Covid-19 quy mô lớn tại Trung Quốc
Chuyên gia: Khó có khả năng bùng phát dịch Covid-19 quy mô lớn tại Trung Quốc

VOV.VN - Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng trong dịp lễ 1/5 năm nay, người dân đi ra ngoài, tụ tập đông nên số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc có thể tăng lên nhưng không có khả năng bùng phát dịch trên quy mô lớn.

Chuyên gia: Khó có khả năng bùng phát dịch Covid-19 quy mô lớn tại Trung Quốc

Chuyên gia: Khó có khả năng bùng phát dịch Covid-19 quy mô lớn tại Trung Quốc

VOV.VN - Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng trong dịp lễ 1/5 năm nay, người dân đi ra ngoài, tụ tập đông nên số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc có thể tăng lên nhưng không có khả năng bùng phát dịch trên quy mô lớn.

Chuyên gia Trung Quốc kêu gọi chuẩn bị ứng phó làn sóng Covid-19 mới
Chuyên gia Trung Quốc kêu gọi chuẩn bị ứng phó làn sóng Covid-19 mới

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc tuần qua cho biết đã phát hiện 42 trường hợp nhiễm biến thể XBB.1.16, tăng mạnh so với tuần trước.

Chuyên gia Trung Quốc kêu gọi chuẩn bị ứng phó làn sóng Covid-19 mới

Chuyên gia Trung Quốc kêu gọi chuẩn bị ứng phó làn sóng Covid-19 mới

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc tuần qua cho biết đã phát hiện 42 trường hợp nhiễm biến thể XBB.1.16, tăng mạnh so với tuần trước.