Số ca mắc Covid-19 ở Nga đã tăng đến 253

VOV.VN - Đến cuối ngày 20/3, Nga ghi nhận thêm 54 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 253.

Theo thông báo của Ban điều hành về ngăn ngừa và chống dịch Covid -19, đến cuối ngày 20/3, Nga ghi nhận thêm 54 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 253.

Theo thông báo của Ban điều hành về ngăn ngừa và chống dịch Covid-19 của Nga, trong số 54 trường hợp nhiễm mới trong ngày 20/3, có 33 người ở Moscow, như vậy ở thủ đô đã phát hiện 131 trường hợp. Phần lớn những bệnh nhân ở Moscow, được phát hiện dương tính với virus SAR-CoV-2, trong những ngày gần đây đã bay về từ các nước Châu Âu, trong đó có 2 trẻ em.

Cũng theo Ban điều hành, đến thời điểm này, tại Nga đã có 12  người được xuất viện sau khi hồi phục, trong đó có 9 công dân Nga, hai công dân Trung quốc và một công dân Italy.

Số ca mắc Covid-19 ở Nga đã tăng đến 253. Ảnh: Getty.

Phó Thủ tướng Nga Tachiana Golikova tuyên bố, không có lý do gì để hoảng sợ xung quanh dịch bệnh Covid-19 ở nước này, bởi vì nhờ vào các biện pháp cấm ngay từ ban đầu, việc lây nhiễm đã bị hạn chế. Ngoài ra, chính phủ không ghi nhận sự gia tăng bệnh viêm phổi vào năm 2020 và mức giảm được ghi nhận ở một số khu vực.

Thời gian qua, Nga đã lần lượt áp dụng hàng loạt biện pháp ngăn ngừa như đóng cửa biên giới 5 tỉnh ở vùng Viễn Đông với Trung Quốc, ngừng kết nối hàng không, đường sắt; dừng cấp thị thực lao động, du lịch cho công dân Trung quốc, tiếp đó là các biện pháp hạn chế với Iran, Hàn Quốc, Italy; dừng các chuyến bay đến các nước Châu Âu; đình chỉ việc nhập cảnh của người nước ngoài qua biên giới với Ba Lan, Na Uy. Kết nối đường sắt với Latvia, Moldova và Ukraine cũng đã bị hủy bỏ.

Đến ngày 18/3 là biện pháp tạm thời hạn chế nhập cảnh đối với các công dân nước ngoài và những người không có quốc tịch vào Liên bang Nga cho đến ngày 1/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Australia giảm thiểu ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới nền kinh tế
Australia giảm thiểu ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới nền kinh tế

VOV.VN - Gói kích thích kinh tế đầu tiên mà Chính phủ Australia đưa ra còn lớn hơn cả gói kích thích thời khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

 Australia giảm thiểu ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới nền kinh tế

Australia giảm thiểu ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới nền kinh tế

VOV.VN - Gói kích thích kinh tế đầu tiên mà Chính phủ Australia đưa ra còn lớn hơn cả gói kích thích thời khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Campuchia ghi nhận 51 ca mắc Covid-19
Campuchia ghi nhận 51 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Tối nay (20/3), Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm 4 trường hợp mắc Covid-19 tại nước này.

Campuchia ghi nhận 51 ca mắc Covid-19

Campuchia ghi nhận 51 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Tối nay (20/3), Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm 4 trường hợp mắc Covid-19 tại nước này.

Người Trung Quốc ở nước ngoài băn khoăn “Ở hay Về” để tránh Covid-19
Người Trung Quốc ở nước ngoài băn khoăn “Ở hay Về” để tránh Covid-19

VOV.VN - “Tôi không nghĩ về nước ở thời điểm này là điều khôn ngoan”, anh chàng 26 tuổi người Trung Quốc làm việc cho công ty hàng không vũ trụ ở Đức cho biết.

Người Trung Quốc ở nước ngoài băn khoăn “Ở hay Về” để tránh Covid-19

Người Trung Quốc ở nước ngoài băn khoăn “Ở hay Về” để tránh Covid-19

VOV.VN - “Tôi không nghĩ về nước ở thời điểm này là điều khôn ngoan”, anh chàng 26 tuổi người Trung Quốc làm việc cho công ty hàng không vũ trụ ở Đức cho biết.