Số ca mắc Covid-19 ở Thái Lan gia tăng, biến thể BA.2.75 chiếm ưu thế

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) cho biết số bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại thủ đô Bangkok và các điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan đang ngày càng gia tăng với số ca nhiễm biến thể phụ BA.2.75 của chủng Omicron đang chiếm ưu thế tại nước này.

Theo Tiến sĩ Tares Krassanairawiwong, Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan (DDC), số bệnh nhân phải nhập viện, có tình trạng nguy kịch và thậm chí tử vong do Covid-19 ở thủ đô Bangkok và 5 tỉnh lân cận đang ngày càng gia tăng. Các địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền Đông và Nam Thái Lan cũng ghi nhận tình trạng tương tự.

Ông Tares giải thích nguyên nhân của tình trạng này là do người dân Thái Lan gặp gỡ, tụ tập nhiều hơn nhân dịp cuối năm, cùng với lượng du khách quốc tế lớn đổ về Thái Lan và di chuyển trên khắp các vùng miền trong cả nước.

Ông Tares khuyến cáo những người trở về từ nước ngoài nên tới các trung tâm y tế để điều trị nếu họ có các triệu chứng của Covid-19, và bất kỳ ai chưa được tiêm mũi tăng cường đều nên tránh tiếp xúc với những người trong nhóm dễ bị tổn thương.

Trong khi đó, Tiến sĩ Supakit Sirilak, Người đứng đầu Cục Khoa học Y tế (DMS) thuộc Bộ Y tế Thái Lan cho biết dòng phụ BA.2.75 của biến thể Omicron gây ra 75,9% số ca mắc mới Covid-19 tại Thái Lan trong tuần từ ngày 26/11-2/12, tăng so với tỷ lệ khoảng 60% trong tuần trước đó.

Giải mã gene các mẫu bệnh phẩm thu thập từ các ca mới ở Thái Lan tuần trước cho thấy có 856 trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.2.75. Ngoài ra, dòng XBB lây lan ở Singapore được tìm thấy trong 30 mẫu bệnh phẩm tại Thái Lan trong tuần qua, trong khi dòng BQ.1 vốn chủ yếu phát hiện tại châu Mỹ và châu Âu cũng xuất hiện ở 13 trường hợp được xét nghiệm. Theo DMS, chỉ có 1 ca nhiễm dòng phụ XBC hay còn gọi là Deltacron, một dòng lai giữa Delta và Omicron, được phát hiện tại Philippines thời gian gần đây.

Tiến sĩ Supakit cảnh báo rằng những người mới hồi phục sau khi nhiễm các dòng virus Covid-19 trước đây vẫn có thể tái nhiễm dòng biến thể phụ BA.2.75 đang chiếm thế chủ đạo hiện nay. Tuy nhiên, ông cũng cho biết không có bằng chứng nào cho thấy dòng phụ BA.2.75 gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn các dòng khác.

Tiến sĩ Supakit khuyến nghị người dân tiếp tục đeo khẩu trang tại những nơi đông người, thường xuyên rửa tay và tiêm mũi tăng cường phòng Covid-19 sau mỗi 4 tháng. Ông khẳng định các vaccine hiện nay vẫn có hiệu quả và có thể giảm bớt nguy cơ tái nhiễm cũng như ngăn chặn các triệu chứng nặng ở người mắc Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tác động từ việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách chống dịch Covid-19
Tác động từ việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách chống dịch Covid-19

VOV.VN - Việc điều chỉnh các biện pháp chống dịch Covid-19 là bước ngoặt quan trọng cho thấy Trung Quốc đang dần rời xa chính sách Zero Covid nhằm tiến tới đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường và vực dậy nền kinh tế đang trên đà giảm sút.

Tác động từ việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách chống dịch Covid-19

Tác động từ việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách chống dịch Covid-19

VOV.VN - Việc điều chỉnh các biện pháp chống dịch Covid-19 là bước ngoặt quan trọng cho thấy Trung Quốc đang dần rời xa chính sách Zero Covid nhằm tiến tới đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường và vực dậy nền kinh tế đang trên đà giảm sút.

FDA phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 mới cập nhật cho trẻ em dưới 5 tuổi
FDA phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 mới cập nhật cho trẻ em dưới 5 tuổi

VOV.VN - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 8/12 đã phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 mới cập nhật của Pfizer và Moderna cho trẻ em dưới 5 tuổi.

FDA phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 mới cập nhật cho trẻ em dưới 5 tuổi

FDA phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 mới cập nhật cho trẻ em dưới 5 tuổi

VOV.VN - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 8/12 đã phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 mới cập nhật của Pfizer và Moderna cho trẻ em dưới 5 tuổi.

Chuyên gia dự đoán 80 - 90% người dân Trung Quốc có thể mắc Covid-19
Chuyên gia dự đoán 80 - 90% người dân Trung Quốc có thể mắc Covid-19

VOV.VN - Hôm qua (7/12), Trung Quốc vừa công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng phòng chống Covid-19. Theo tính toán của chuyên gia y tế nước này, cuối cùng có thể sẽ có 80%-90% người dân Trung Quốc mắc căn bệnh này.

Chuyên gia dự đoán 80 - 90% người dân Trung Quốc có thể mắc Covid-19

Chuyên gia dự đoán 80 - 90% người dân Trung Quốc có thể mắc Covid-19

VOV.VN - Hôm qua (7/12), Trung Quốc vừa công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng phòng chống Covid-19. Theo tính toán của chuyên gia y tế nước này, cuối cùng có thể sẽ có 80%-90% người dân Trung Quốc mắc căn bệnh này.

Khoảng 500.000 người Australia mắc Covid-19 trong đợt bùng phát hiện tại
Khoảng 500.000 người Australia mắc Covid-19 trong đợt bùng phát hiện tại

VOV.VN - Australia đang chứng kiến làn sóng Covid-19 thứ tư với số ca mắc có thể lên đến 500.000 ca.

Khoảng 500.000 người Australia mắc Covid-19 trong đợt bùng phát hiện tại

Khoảng 500.000 người Australia mắc Covid-19 trong đợt bùng phát hiện tại

VOV.VN - Australia đang chứng kiến làn sóng Covid-19 thứ tư với số ca mắc có thể lên đến 500.000 ca.

Trung Quốc công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng, hướng tới sống chung với Covid-19
Trung Quốc công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng, hướng tới sống chung với Covid-19

VOV.VN - Trong số 10 biện pháp mới công bố ,có quy định cho phép các trường hợp mắc Covid-19 nhẹ và không có triệu chứng đủ điều kiện được cách ly tại nhà hoặc có thể tự nguyện lựa chọn cách ly tập trung điều trị.

Trung Quốc công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng, hướng tới sống chung với Covid-19

Trung Quốc công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng, hướng tới sống chung với Covid-19

VOV.VN - Trong số 10 biện pháp mới công bố ,có quy định cho phép các trường hợp mắc Covid-19 nhẹ và không có triệu chứng đủ điều kiện được cách ly tại nhà hoặc có thể tự nguyện lựa chọn cách ly tập trung điều trị.