Số ca mắc Covid-19 tại Indonesia tăng vọt sau 3 tháng giảm

VOV.VN - Làn sóng Covid-19 tại Indonesia vẫn chưa kết thúc. Sau 3 tháng giảm, những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 tại quốc gia đông dân thứ 4 thế giới lại liên tục tăng vọt.

Số ca mắc Covid-19 tại Indonesia gia tăng 3 tuần sau kỳ nghỉ lễ dài ngày Eid Al-Fitr của người Hồi giáo. Số tăng cao nhất được ghi nhận vào ngày 10/6 với 8.892 ca mắc mới và trong vòng 24 giờ qua có 8.083 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Indonesia lên thành 1.894.000 ca.  

Theo lực lượng đặc nhiệm xử lý Covid-19 tại Indonesia, tổng số trường hợp tử vong do đại dịch tại Indonesia đã lên đến 52.566 người.

Chính phủ Indonesia có kế hoạch kéo dài "Giới hạn hoạt động cộng đồng tầm vi mô" ở 34 tỉnh bắt đầu từ ngày 14/6. Thứ trưởng Bộ Y tế Indonesia Dante Saksono Harbuwono cho biết, bước này được thực hiện để lường trước sự gia tăng đột biến các trường hợp mắc Covid-19 thường xuất hiện một tháng sau kỳ nghỉ lễ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

COVID-19 bùng phát ở thủ đô, Indonesia đặt mục tiêu tiêm 1 triệu liều vaccine mỗi ngày
COVID-19 bùng phát ở thủ đô, Indonesia đặt mục tiêu tiêm 1 triệu liều vaccine mỗi ngày

VOV.VN - Sau thời gian chậm trễ vì thiếu nguồn cung vaccine, giới chức y tế Indonesia đang cố gắng đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng và đặt mục tiêu hoàn thành tiêm phòng vaccine COVID-19 cho hơn 181 triệu người dân vào năm 2022. 

COVID-19 bùng phát ở thủ đô, Indonesia đặt mục tiêu tiêm 1 triệu liều vaccine mỗi ngày

COVID-19 bùng phát ở thủ đô, Indonesia đặt mục tiêu tiêm 1 triệu liều vaccine mỗi ngày

VOV.VN - Sau thời gian chậm trễ vì thiếu nguồn cung vaccine, giới chức y tế Indonesia đang cố gắng đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng và đặt mục tiêu hoàn thành tiêm phòng vaccine COVID-19 cho hơn 181 triệu người dân vào năm 2022. 

Ngoại trưởng Indonesia: Biển Đông là phép thử quan hệ ASEAN-Trung Quốc
Ngoại trưởng Indonesia: Biển Đông là phép thử quan hệ ASEAN-Trung Quốc

VOV.VN - Tham dự Hội nghị đặc biệt Ngoại trưởng ASEAN-Trung Quốc, Ngoại trưởng Indonesia đề cập 3 vấn đề hợp tác chính - xử lý đại dịch, phục hồi kinh tế cũng như duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, trong đó nhấn mạnh khả năng quản lý trên Biển Đông.

Ngoại trưởng Indonesia: Biển Đông là phép thử quan hệ ASEAN-Trung Quốc

Ngoại trưởng Indonesia: Biển Đông là phép thử quan hệ ASEAN-Trung Quốc

VOV.VN - Tham dự Hội nghị đặc biệt Ngoại trưởng ASEAN-Trung Quốc, Ngoại trưởng Indonesia đề cập 3 vấn đề hợp tác chính - xử lý đại dịch, phục hồi kinh tế cũng như duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, trong đó nhấn mạnh khả năng quản lý trên Biển Đông.

Ngoại trưởng Indonesia tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc
Ngoại trưởng Indonesia tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc diễn ra tại Trùng Khánh, Trung Quốc từ ngày 7-8/6.

Ngoại trưởng Indonesia tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc

Ngoại trưởng Indonesia tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc diễn ra tại Trùng Khánh, Trung Quốc từ ngày 7-8/6.