Số ca mắc Covid-19 tại Lào tiếp tục tăng mạnh

VOV.VN - Ngày 25/11, Bộ Y tế Lào cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 1.500 ca mắc Covid-19, đây là số ca mắc cao nhất từ trước đến này chỉ trong một ngày tại nước này.

Theo Bộ Y tế Lào, Thủ đô Vientiane ghi nhận số ca mắc nhiều nhất cả nước với 677 ca, tiếp đến là tỉnh Luangprabang, Champasak. Hiện, tổng số ca Covid-19 tại Lào đến nay là 67.322 trường hợp, trong đó có 143 ca tử vong.

Mặc dù dịch Covid-19 tại Lào đang tiếp tục có chiều hướng gia tăng phức tạp, tuy nhiên Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào cho biết, các biện pháp nới lỏng vẫn tiếp tục được thực hiện, trong đó có việc mở lại các cơ sở giáo dục và các nhà máy.

Song song với đó, các biện pháp phòng, chống Covid-19 vẫn được áp dụng nghiêm ngặt tại khu vực đỏ - khu vực có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện Lào đang đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi và kêu gọi bất cứ ai chưa được tiếp cận vaccine, cần đến ngay các địa điểm được chỉ định để tiêm vaccine.

Trong một diễn biến khác, Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) vừa thông báo rằng Lào là quốc gia thứ 20 trên thế giới phê duyệt chính thức vaccine Sputnik Light. Đến nay, cả hai loại vaccine của Nga viện trợ cho Lào là Sputnik V và Sputnik Light đều đã được Lào phê duyệt chính thức theo quy trình cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lào tiêm mũi 1 vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 3,6 triệu người, chiếm hơn 50% dân số trưởng thành và hơn 3 triệu người đã tiêm đủ liều, tương đương gần 42% dân số, trong đó Thủ đô Vientiane có số người được tiêm vaccine cao nhất cả nước với tỷ lệ hơn 90%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia “hiến kế” phục hồi kinh tế châu Á và châu Âu hậu Covid-19
Campuchia “hiến kế” phục hồi kinh tế châu Á và châu Âu hậu Covid-19

VOV.VN - Trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế và Doanh nghiệp Á-Âu lần thứ nhất với chủ đề “Chuyển đổi sang trạng thái bình thường mới, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đưa ra năm điểm quan trọng để khôi phục sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hậu Covid-19.

Campuchia “hiến kế” phục hồi kinh tế châu Á và châu Âu hậu Covid-19

Campuchia “hiến kế” phục hồi kinh tế châu Á và châu Âu hậu Covid-19

VOV.VN - Trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế và Doanh nghiệp Á-Âu lần thứ nhất với chủ đề “Chuyển đổi sang trạng thái bình thường mới, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đưa ra năm điểm quan trọng để khôi phục sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hậu Covid-19.

Nhiều nước đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em
Nhiều nước đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em

VOV.VN - Trước làn sóng Covid-19 tấn công mạnh mẽ, sau khi đạt các mục tiêu tiêm chủng cho người trưởng thành, thêm nhiều quốc gia bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng cũng như hạ độ tuổi tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em.

Nhiều nước đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em

Nhiều nước đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em

VOV.VN - Trước làn sóng Covid-19 tấn công mạnh mẽ, sau khi đạt các mục tiêu tiêm chủng cho người trưởng thành, thêm nhiều quốc gia bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng cũng như hạ độ tuổi tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em.

Nga không ghi nhận tác dụng phụ đáng kể nào từ thử nghiệm vaccine Covid-19 dạng xịt mũi
Nga không ghi nhận tác dụng phụ đáng kể nào từ thử nghiệm vaccine Covid-19 dạng xịt mũi

VOV.VN - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Quốc gia Gamaleya của Nga hôm 25/11 cho biết, đến thời điểm này không ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ đáng kể nào đối với các đối tượng tham gia thử nghiệm dùng vaccine Covid-19 dạng xịt mũi.

Nga không ghi nhận tác dụng phụ đáng kể nào từ thử nghiệm vaccine Covid-19 dạng xịt mũi

Nga không ghi nhận tác dụng phụ đáng kể nào từ thử nghiệm vaccine Covid-19 dạng xịt mũi

VOV.VN - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Quốc gia Gamaleya của Nga hôm 25/11 cho biết, đến thời điểm này không ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ đáng kể nào đối với các đối tượng tham gia thử nghiệm dùng vaccine Covid-19 dạng xịt mũi.