Số ca mắc Covid-19 không tăng tại các bang đang mở cửa trở lại ở Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar ngày 17/5 cho biết các ca mắc Covid-19 vẫn chưa tăng tại các bang đang mở cửa trở lại.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Bộ trưởng Azar cho biết, giới chức Mỹ vẫn chưa thấy gia tăng số ca nhiễm bệnh ở những nơi đang tái mở cửa. Tuy nhiên, ông Azar cũng cảnh báo hiện còn quá sớm để xác định xu hướng dịch bệnh tại những nơi này sẽ ra sao.

Một bệnh nhân mắc Covid-19 được đưa vào bệnh viện điều trị, Ảnh: AP

Theo ông Azar, một trong những yếu tố quan trọng của việc tái mở cửa là giám sát các hội chứng giống cúm trong cộng đồng cũng như số liệu về các ca nhập viện và xét nghiệm đối với những người không có triệu chứng. 

Hầu hết 50 bang tại Mỹ đã bắt đầu cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại và người dân được di chuyển tự do, tuy nhiên, chỉ duy nhất 14 bang đáp ứng được các chỉ dẫn liên bang về gỡ bỏ các giới hạn nhằm hạn chế sự lây lan của virus. Tính tới chiều tối 17/5 (theo giờ Mỹ), nước này đã ghi nhận hơn 1,5 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 90.000 người đã tử vong.

Trong một diễn biến có liên quan, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) dự báo kinh tế Mỹ sẽ vượt qua ảnh hưởng của Covid-19 và dần hồi phục trong năm 2021.

Phát biểu trên kênh truyền hình CBS ngày 17/5, Chủ tịch FED Jerome Powell cho rằng, nếu không có làn sóng Covid-19 thứ hai, nền kinh tế Mỹ sẽ hồi phục trong nửa sau của năm 2021. Tuy nhiên, theo ông Powell, việc hồi phục hoàn toàn nền kinh tế sẽ còn phụ thuộc vào việc có vaccine chống Covid-19 hay không.

Cục dự trữ liên bang Mỹ đã thông qua nhiều chương trình lên tới hàng nghìn tỷ USD nhằm giúp các doanh nghiệp và thị trường tài chính hoạt động trong bối cảnh đại dịch. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết sẽ không hạ mức lãi suất cơ bản xuống dưới 0% như đề xuất của một số quan chức chính quyền bao gồm Tổng thống Donald Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên