Honduras chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Honduras - một quốc gia ở Trung Mỹ, đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan (Trung Quốc).

Truyền thông quốc tế dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Honduras cho biết, Honduras đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan vào ngày 25/3 và đã thông báo quyết định này cho phía Đài Loan, đồng thời sẽ không nối lại bất cứ mối quan hệ nào hoặc liên lạc chính thức với hòn đảo này. Cơ quan ngoại giao của Đài Loan cho biết sẽ tổ chức họp báo vào sáng nay (26/3) để thông báo thông tin này.

Honduras là quốc gia thứ 9 cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan sau khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn lên nắm quyền tại đây. Điều này có nghĩa là hiện tại chỉ còn 13 quốc gia có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, bao gồm 2 quốc gia Trung Mỹ là Guatemala và Belize, mà bà Thái Anh Văn sẽ đến thăm tới đây.

Trước đó ngày 22/3, Ngoại trưởng Honduras đã đến thăm Trung Quốc đại lục, nhằm thúc đẩy các công tác liên quan việc thiết lập quan hệ ngoại giao với nước này. Đài Loan đã triệu hồi Đại sứ Honduras để bày tỏ sự phản đối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc trừng phạt 2 công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan
Trung Quốc trừng phạt 2 công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (16/2) vừa tuyên bố đưa hai công ty quân sự của Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy.

Trung Quốc trừng phạt 2 công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

Trung Quốc trừng phạt 2 công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (16/2) vừa tuyên bố đưa hai công ty quân sự của Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy.

Trung Quốc kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Séc hủy bỏ quyết định liên quan đến Đài Loan
Trung Quốc kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Séc hủy bỏ quyết định liên quan đến Đài Loan

VOV.VN - Trước thông tin Chủ tịch Hạ viện Séc sẽ đến thăm Đài Loan vào cuối tháng 3 tới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2/2 đã lên tiếng kêu gọi các “cá nhân chính trị gia”, không nêu tên cụ thể, của Cộng hòa Séc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, hủy bỏ những quyết định sai lầm.

Trung Quốc kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Séc hủy bỏ quyết định liên quan đến Đài Loan

Trung Quốc kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Séc hủy bỏ quyết định liên quan đến Đài Loan

VOV.VN - Trước thông tin Chủ tịch Hạ viện Séc sẽ đến thăm Đài Loan vào cuối tháng 3 tới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2/2 đã lên tiếng kêu gọi các “cá nhân chính trị gia”, không nêu tên cụ thể, của Cộng hòa Séc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, hủy bỏ những quyết định sai lầm.

Trung Quốc kêu gọi Đài Loan khôi phục 16 điểm bay trực tiếp giữa hai bờ eo biển
Trung Quốc kêu gọi Đài Loan khôi phục 16 điểm bay trực tiếp giữa hai bờ eo biển

VOV.VN - Người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Phượng Liên hôm qua (1/2) cho biết, cơ quan hàng không của Trung Quốc đại lục đã thông qua các kênh liên lạc kêu gọi Đài Loan khôi phục 16 điểm bay trực tiếp giữa hai bờ eo biển.

Trung Quốc kêu gọi Đài Loan khôi phục 16 điểm bay trực tiếp giữa hai bờ eo biển

Trung Quốc kêu gọi Đài Loan khôi phục 16 điểm bay trực tiếp giữa hai bờ eo biển

VOV.VN - Người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Phượng Liên hôm qua (1/2) cho biết, cơ quan hàng không của Trung Quốc đại lục đã thông qua các kênh liên lạc kêu gọi Đài Loan khôi phục 16 điểm bay trực tiếp giữa hai bờ eo biển.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ không thể vượt qua
Trung Quốc cảnh báo Mỹ vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ không thể vượt qua

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ không thể vượt qua đầu tiên trong quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời cảnh báo Mỹ bất cứ khi nào cũng không được có ý đồ vượt qua lằn ranh này.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ không thể vượt qua

Trung Quốc cảnh báo Mỹ vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ không thể vượt qua

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ không thể vượt qua đầu tiên trong quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời cảnh báo Mỹ bất cứ khi nào cũng không được có ý đồ vượt qua lằn ranh này.