Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc giảm xuống 2 con số

VOV.VN - Trong số các bệnh nhân mới có 24 người ở thành phố Daegu, 2 người ở tỉnh Bắc Gyeongsang.

Theo Cơ quan phòng chống dịch bệnh Trung ương Hàn Quốc, tính tới sáng 24/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 8.961 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 64 ca so với một ngày trước.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc ở mức dưới 100 ca. Trước đó, số ca nhiễm mới ngày 19/3 là 152 người, ngày 20/3 là 87 người, ngày 21/3 là 147 người, ngày 22/3 là 98 người.

Một hành khách trùm kín trong một bộ quần áo bảo hộ y tế đang chờ chuyến bay tại sân bay quốc tế Incheon (Seoul - Hàn Quốc) ngày 19/03/2020. Ảnh: Reuters.

Trong các bệnh nhân mới có 24 người ở thành phố Daegu, 2 người ở tỉnh Bắc Gyeongsang. Tổng số bệnh nhân tại Daegu tăng lên thành 6.411 người, tỉnh Bắc Gyeongsang là 1.256 người.

Ngoài ra, còn có 6 ca ở thủ đô Seoul, 1 ca ở thành phố Busan, 1 ca ở thành phố Sejong, 14 ca ở tỉnh Gyeonggi, 2 ca ở tỉnh Bắc Chungcheong, 1 ca ở tỉnh Nam Gyeongsang. Tổng số ca tại Seoul đã tăng lên thành 330 người, tỉnh Gyeonggi là 351 người.

Riêng trong ngày 22/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 13 ca nhiễm mới trong quá trình kiểm dịch tại sân bay, nâng tổng số ca phát hiện trong quá trình nhập cảnh tại sân bay lên 47 người.

Cơ quan phòng dịch cho biết trong tổng số hơn 8.900 bệnh nhân, có 144 người được xác định nhiễm bệnh từ nước ngoài rồi nhập cảnh vào trong nước. Số ca tử vong tới thời điểm hiện tại là 111 người, tăng thêm 7 người so với số liệu một ngày trước. Đã có tổng cộng 3.166 người được điều trị khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly, tăng 257 người so với ngày 22/3. /.

PV/VOV-Tokyo

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc: 15 ngày tới quyết định thành bại của cuộc chiến chống Covid-19
Hàn Quốc: 15 ngày tới quyết định thành bại của cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo Thủ tướng Hàn Quốc, 15 ngày là thời gian quan trọng, quyết định liệu chính phủ có thành công trong việc đẩy lùi dịch Covid-19 hay không.

Hàn Quốc: 15 ngày tới quyết định thành bại của cuộc chiến chống Covid-19

Hàn Quốc: 15 ngày tới quyết định thành bại của cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo Thủ tướng Hàn Quốc, 15 ngày là thời gian quan trọng, quyết định liệu chính phủ có thành công trong việc đẩy lùi dịch Covid-19 hay không.

Hàn Quốc ghi nhận gần 9.000 ca nhiễm SARS-CoV-2
Hàn Quốc ghi nhận gần 9.000 ca nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Ngày 23/3, Hàn Quốc xác nhận thêm 64 ca nhiễm SARS-CoV-2, giảm so với 98 ca của ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm virus tại nước này lên 8.961.

Hàn Quốc ghi nhận gần 9.000 ca nhiễm SARS-CoV-2

Hàn Quốc ghi nhận gần 9.000 ca nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Ngày 23/3, Hàn Quốc xác nhận thêm 64 ca nhiễm SARS-CoV-2, giảm so với 98 ca của ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm virus tại nước này lên 8.961.

Hàn Quốc xử lý bằng pháp luật các nhà thờ mở cửa trong dịch Covid-19
Hàn Quốc xử lý bằng pháp luật các nhà thờ mở cửa trong dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tương Hàn Quốc cho biết sẽ dùng biện pháp mạnh bằng pháp luật để xử lý các nhà thờ mở cửa trong đợt dịch Covid-19 hiện nay.

Hàn Quốc xử lý bằng pháp luật các nhà thờ mở cửa trong dịch Covid-19

Hàn Quốc xử lý bằng pháp luật các nhà thờ mở cửa trong dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tương Hàn Quốc cho biết sẽ dùng biện pháp mạnh bằng pháp luật để xử lý các nhà thờ mở cửa trong đợt dịch Covid-19 hiện nay.