Số ca sốt xuất huyết ở Indonesia tăng mạnh, gần 300 người tử vong

VOV.VN - Bộ Y tế Indonesia cho biết số ca sốt xuất huyết tại nước này trong tháng 3/2024 đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái với hàng trăm trường hợp tử vong.

Theo Bộ Y tế Indonesia, các ca sốt xuất huyết và tử vong vì sốt xuất huyết đang gia tăng  mạnh  ở nước này. Tính tới giữa tháng 3/2024, số ca sốt xuất huyết được ghi nhận là hơn 35.500 ca, hơn gấp đôi con số 15.000 ca vào tháng 3/2023. Từ đầu năm đến nay, số ca sốt xuất huyết được phát hiện nhiều nhất ở tỉnh Tây Java và Đông Java, trong đó đã có 290 trường hợp tử vong; 05 thành phố trong tình trạng bùng phát dịch. Tỷ lệ tử vong tăng ở một số khu vực do tình trạng quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết tại các cơ sở y tế, bệnh viện khiến bác sỹ không thể xử lý mọi ca bệnh một cách tối ưu nhất. Ngoài ra, một số trường hợp được đưa tới bệnh viện quá muộn.

Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia, bà Siti Nadia Tarmizi, cho biết hiện tượng nóng lên toàn cầu, gồm El Nino đang tác động đến Indonesia, khiến mùa mưa kéo dài, nước tù đọng tạo nơi sinh sản cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Nắng nóng hơn cũng tạo điều kiện cho ấu trùng phát triển nhanh hơn, đẩy nhanh hơn vòng đời của muỗi. Bà Siti Nadia Tarmizi dự báo số ca sốt xuyết huyết sẽ tiếp tăng cho tới đỉnh điểm vào tháng 4/2024.

Chính phủ Indonesia đang nỗ lực triển khai các biện pháp kiểm soát bệnh sốt xuất huyết như: phun sương, diệt bọ gậy; kêu gọi người dân trồng các loại cây xua đuổi muỗi, nuôi cá ăn ấu trùng muỗi; thực hiện phong trào “3M +" gồm làm sạch các thùng chứa nước, đậy nắp các thùng chứa nước và tái chế hàng hóa đã sử dụng. Indonesia cũng thử nghiệm biện pháp can thiệp tiên tiến là dùng muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia để kiểm soát bệnh sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết là mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng tại Indonesia với số ca mắc trung bình từ 74.000 đến 140.000 ca mỗi năm. Năm 2023, Indonesia khi nhận hơn 76.000 ca sốt xuất huyết với số người tử vong là hơn 570 người; giảm so với năm 2022. Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu không còn ca tử vong vì sốt xuất huyết vào năm 2030.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính sách của Indonesia dưới thời chính quyền mới từ góc nhìn các chuyên gia
Chính sách của Indonesia dưới thời chính quyền mới từ góc nhìn các chuyên gia

VOV.VN - Không nằm ngoài dự đoán, cặp ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto và người đồng hành Gibran Rakabuming Raka đã giành chiến thắng ngay trong vòng 1 với 58,6% số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia hôm 14/2 vừa qua. Nhiều chuyên gia đã có những nhận định về khả năng các chính sách mới dưới thời chính quyền của ông Probowo.

Chính sách của Indonesia dưới thời chính quyền mới từ góc nhìn các chuyên gia

Chính sách của Indonesia dưới thời chính quyền mới từ góc nhìn các chuyên gia

VOV.VN - Không nằm ngoài dự đoán, cặp ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto và người đồng hành Gibran Rakabuming Raka đã giành chiến thắng ngay trong vòng 1 với 58,6% số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia hôm 14/2 vừa qua. Nhiều chuyên gia đã có những nhận định về khả năng các chính sách mới dưới thời chính quyền của ông Probowo.

Indonesia cho phép người lao động nghỉ cuối tuần 3 ngày kèm điều kiện
Indonesia cho phép người lao động nghỉ cuối tuần 3 ngày kèm điều kiện

VOV.VN - Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia (SOE) Erick Thohir cho biết về kế hoạch cho phép nhân viên của Bộ được nghỉ vào thứ Sáu, nghĩa là có 3 ngày nghỉ cuối tuần với một số điều kiện cụ thể. Đây là một trong những kế hoạch nhằm giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần cho nhân viên.

Indonesia cho phép người lao động nghỉ cuối tuần 3 ngày kèm điều kiện

Indonesia cho phép người lao động nghỉ cuối tuần 3 ngày kèm điều kiện

VOV.VN - Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia (SOE) Erick Thohir cho biết về kế hoạch cho phép nhân viên của Bộ được nghỉ vào thứ Sáu, nghĩa là có 3 ngày nghỉ cuối tuần với một số điều kiện cụ thể. Đây là một trong những kế hoạch nhằm giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần cho nhân viên.

Kỳ vọng về Jakarta khi trở thành thủ đô cũ của Indonesia
Kỳ vọng về Jakarta khi trở thành thủ đô cũ của Indonesia

VOV.VN - Chính quyền Indonesia cho biết, khi Indonesia chuyển thủ đô đến Nusantara, họ sẽ biến Jakarta trở thành một siêu trung tâm kinh tế - tài chính giống như New York (Mỹ) đồng thời sẽ ban hành luật Đặc khu Jakarta.

Kỳ vọng về Jakarta khi trở thành thủ đô cũ của Indonesia

Kỳ vọng về Jakarta khi trở thành thủ đô cũ của Indonesia

VOV.VN - Chính quyền Indonesia cho biết, khi Indonesia chuyển thủ đô đến Nusantara, họ sẽ biến Jakarta trở thành một siêu trung tâm kinh tế - tài chính giống như New York (Mỹ) đồng thời sẽ ban hành luật Đặc khu Jakarta.