Số ca tử vong vì Covid-19 tại Italia cao hơn 40% so với mức công bố

VOV.VN - Báo cáo của Văn phòng thống kê quốc gia Italia cho thấy, số lượng người thiệt mạng vì dịch Covid-19 tại Italia cao hơn ít nhất 40% so với mức công bố.

Theo bản phân tích do Cơ quan thống kê quốc gia Italia đưa ra trong ngày 4/5, sau khi điều tra 86% dân số Italia, Cơ quan này phát hiện số ca tử vong trên toàn lãnh thổ Italia trong giai đoạn từ ngày 21/2 đến 31/3 cao hơn khoảng gần 40% so với con số tử vong trung bình tại nước này trong giai đoạn này của 5 năm gần đây.

nguoi_dan_italia_tro_lai_lam_viec_tu_dau_tuan_nay_yuri.jpg
Nhiều lao động Italia trở lại làm việc từ đầu tuần này. (Ảnh: La Stampa)

Cụ thể, từ ngày 21/2, cột mốc ghi nhận bệnh nhân đầu tiên tại Italia thiệt mạng vì Covid-19, đến ngày 31/3 năm nay, số ca tử vong tại Italia cao hơn mức trung bình 25.354 người. Trong số này, Cơ quan bảo vệ dân sự Italia mới ghi nhận 13.710 người tử vong do Covid-19, còn khoảng 11.600 ca tử vong khác chưa được thống kê. Điều này cho thấy, số lượng người thiệt mạng vì dịch Covid-19 trên thực tế tại Italia có thể phải cao hơn đến gần 40% mức công bố hiện nay.

Tuy nhiên, Cơ quan thống kê quốc gia Italia cũng cho biết cần phải tiến hành điều tra thêm mới biết chắc là khoảng 11.600 kia người thiệt mạng vì dính Covid-19 nhưng không được xét nghiệm và chữa trị hay thiệt mạng vì các căn bệnh khác.

Đây là tình huống phức tạp mà rất nhiều nước tại châu Âu đang phải đối mặt. Trong thời gian đầu của đại dịch Covid-19, hầu hết các nước như Italia, Tây Ban Nha, Pháp hay Anh đều chỉ thống kê được số ca bệnh trong các bệnh viện chứ không thống kê trong hệ thống nhà dưỡng lão và ngoài cộng đồng.

Tuần trước, Anh đã phải điều chỉnh số liệu, bổ sung thêm gần 8.000 ca tử vong ngoài hệ thống bệnh viện, khiến nước này vượt qua Pháp và Tây Ban Nha để trở thành nước có số nạn nhân Covid-19 cao thứ ba thế giới, sau Mỹ và Italia.

Nước Pháp, mặc dù cũng đã thống kê cả số người thiệt mạng vì Covid-19 tại nhà dưỡng lão từ đầu tháng 4/2020, nhưng cũng thừa nhận phải mất vài tháng nữa nước này mới có thể có báo cáo chính xác về tổn thất nhân mạng do Covid-19 gây ra.

Đối với Italia, nếu các con số được điều chỉnh, tổng số nạn nhân vì Covid-19 tại Italia sẽ vượt qua cột mốc 40.000 người. Tính đến hết ngày 4/5, theo thống kê chính thức nước này đã có 29.079 nạn nhân tử vong vì Covid-19 và gần 212.000 ca nhiễm bệnh.

Bắt đầu từ ngày 4/5, đất nước Italia đã bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống Covid-19 khi gần 4,5 triệu lao động Italia được quay trở lại làm việc, người dân được phép ra đường và đi thăm thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca tử vong thấp nhất từ khi phong toả, 4 triệu người Italy trở lại làm việc
Ca tử vong thấp nhất từ khi phong toả, 4 triệu người Italy trở lại làm việc

VOV.VN - Theo quyết định do chính phủ Italy đưa ra tuần trước, từ ngày 4/5, một loạt các biện pháp hạn chế trong thời gian phong toả sẽ được gỡ bỏ.

Ca tử vong thấp nhất từ khi phong toả, 4 triệu người Italy trở lại làm việc

Ca tử vong thấp nhất từ khi phong toả, 4 triệu người Italy trở lại làm việc

VOV.VN - Theo quyết định do chính phủ Italy đưa ra tuần trước, từ ngày 4/5, một loạt các biện pháp hạn chế trong thời gian phong toả sẽ được gỡ bỏ.

Anh sắp vượt qua Italy về số ca tử vong do Covid-19
Anh sắp vượt qua Italy về số ca tử vong do Covid-19

VOV.VN - Vương quốc Anh sắp có tổn thất nhân mạng vì Covid-19 lớn nhất châu Âu, khi có thêm 621 bệnh ca tử vong trong ngày 2/5.

Anh sắp vượt qua Italy về số ca tử vong do Covid-19

Anh sắp vượt qua Italy về số ca tử vong do Covid-19

VOV.VN - Vương quốc Anh sắp có tổn thất nhân mạng vì Covid-19 lớn nhất châu Âu, khi có thêm 621 bệnh ca tử vong trong ngày 2/5.

Ronaldo trở lại Italy để hội quân cùng Juventus
Ronaldo trở lại Italy để hội quân cùng Juventus

VOV.VN - Ronaldo sẽ trở lại Juventus để chuẩn bị tập luyện sau gần 2 tháng ở Bồ Đào Nha tránh dịch Covid-19.

Ronaldo trở lại Italy để hội quân cùng Juventus

Ronaldo trở lại Italy để hội quân cùng Juventus

VOV.VN - Ronaldo sẽ trở lại Juventus để chuẩn bị tập luyện sau gần 2 tháng ở Bồ Đào Nha tránh dịch Covid-19.