Số người chết do bão Megi ở Philippines tăng lên 25 người

VOV.VN - Các nhà chức trách Philippines cho biết tính đến tối ngày 11/4, số người thiệt mạng trong các trận lở đất và lũ lụt do cơn bão nhiệt đới Megi gây ra đã tăng lên 25 người.

Cơn bão đã đổ bộ vào đất liền Philippines vào Chủ nhật (10/4) với sức gió tối đa 75 km/h và gió giật lên tới 105 km/h. Megi là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Philippines trong năm nay.

Joemen Collado, cảnh sát trưởng thành phố Baybay cho biết, tại tỉnh Leyte, miền đông nước này, thi thể của 22 người đã được tìm thấy sau khi bị chôn vùi dưới một trận lở đất. Cơ quan thảm họa quốc gia cũng đã cho biết ba người đã chết ở khu vực phía nam Davao do lũ cuốn trôi. Hàng chục người bị thương và đang mất tích.

Cơ quan thời tiết Philippines cho biết, dự kiến ​bão Megi ​sẽ đi vào khu vực trách nhiệm (PAR) của Philippines vào sáng nay sau đó sẽ suy yếu.

Mỗi năm Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão. Năm ngoái, bão Rai đã càn quét quốc gia Đông Nam Á này khiến hơn 400 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philipines cảnh báo đợt lũ lụt mới
Philipines cảnh báo đợt lũ lụt mới

Cơn bão này được dự báo có khả năng gây mưa to bất thường ở đảo Mindanao.  

Philipines cảnh báo đợt lũ lụt mới

Philipines cảnh báo đợt lũ lụt mới

Cơn bão này được dự báo có khả năng gây mưa to bất thường ở đảo Mindanao.  

Philipines tìm thấy thêm nhiều thi thể sau bão
Philipines tìm thấy thêm nhiều thi thể sau bão

Ước tính, số người thiệt mạng do bão Washi đã lên tới gần 1.500 người.

Philipines tìm thấy thêm nhiều thi thể sau bão

Philipines tìm thấy thêm nhiều thi thể sau bão

Ước tính, số người thiệt mạng do bão Washi đã lên tới gần 1.500 người.