Số người chết vì dịch Ebola vượt ngưỡng 1.200 người

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ thông tin Liberia cho biết, loại thuốc thử nghiệm Zmap dành cho Ebola đang có tín hiệu tích cực.

New York Times đưa tin, ngày 19/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo số người chết vì dịch bệnh Ebola đã vượt ngưỡng 1.200 người. WHO đồng thời kêu gọi thế giới cần nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn tình trạng thiếu lương thực trầm trọng ở những khu vực bị cách ly bởi dịch bệnh.

Nhân viên cứu trợ Liên Hợp Quốc đang đi tuyên truyền cho bà con Liberia phòng tránh dịch (ảnh: Getty)

Tại trụ sở chính ở Geneva, WHO thông báo số lượng người chết vì Ebola ở Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria là 1.229 người, với 84 trường hợp tử vong mới được báo cáo từ 14-16/8. Trong đó, đất nước Liberia có số lượng người tử vong lớn nhất. Liberia có đến 54 người chết vì Ebola, 17 người chết ở Sierra Leone và 14 người ở Guinea.

Các chuyên gia y tế quốc tế cho biết thực tế diễn biến dịch còn tồi tệ hơn nhiều so với con số công bố chính thức. WHO cũng cho biết Tổ chức này đã làm việc với Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc để cung cấp thực phẩm cho khoảng 1 triệu người trong những vùng bị cách ly vì dịch bệnh.

Tuần trước, một linh mục Tây Ban Nha 75 tuổi, đức cha Miguel Pajares đã tử vong sau khi sơ tán khỏi Liberia- nơi ông nhiễm virus Ebola. Các số liệu mới nhất từ WHO đã vẽ nên bức tranh ảm đạm về sự bùng nổ dịch bệnh trên khắp thế giới.

Tuy nhiên Bộ trưởng Bộ thông tin Liberia, Lewis Brown, cho biết loại thuốc Zmap-hiện đang được thử nghiệm đối với dịch bệnh Ebola ở đất nước này đang có những dấu hiệu tích cực. Việc không có những biện pháp hoặc vaccine chữa bệnh thích hợp có thể khiến ít nhất hơn 1 nửa số người bị nhiễm bệnh thiệt mạng.

Các nhà sản xuất loại thuốc thử nghiệm nói trên, Mapp Biopharmaceutical của San Diego cho biết dự trữ của loại thuốc này đang còn thiếu, chỉ đủ để chữa trị cho khoảng 6 người. Thuốc Zmap đang được áp dụng cho 2 nhân viên cứu trợ Mỹ bị nhiễm virus Ebola ở Liberia.

Bộ trưởng Bộ thông tin Liberia cũng thông báo 17 bệnh nhân mất tích khỏi trung tâm kiểm dịch tại Thủ đô Monrovia, Liberia đã được tìm thấy. Báo cáo cho biết 17 người này đã được chuyển giao cho trung tâm điều trị Ebola ở bệnh viện John F.Kennedy, Thủ đô Monrovia.

17 người này bỏ chạy khỏi trung tâm kiểm dịch khi bị cướp tấn công. Sự biến mất của 17 bệnh nhân nhiễm virus Ebola làm gia tăng sự lo ngại rằng bệnh dịch sẽ lây lan rộng hơn qua các nữa trong các ngõ hẻm đông đúc, nghèo nàn, lầy lội ở Monrovia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kenya bác bỏ lo ngại về bùng phát dịch Ebola
Kenya bác bỏ lo ngại về bùng phát dịch Ebola

VOV.VN - 4 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng tương tự như bị nhiễm Ebola nhưng qua xét nghiệm cho kết quả âm tính

Kenya bác bỏ lo ngại về bùng phát dịch Ebola

Kenya bác bỏ lo ngại về bùng phát dịch Ebola

VOV.VN - 4 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng tương tự như bị nhiễm Ebola nhưng qua xét nghiệm cho kết quả âm tính

Liberia đã tìm thấy 17 bệnh nhân nhiễm Ebola bỏ trốn
Liberia đã tìm thấy 17 bệnh nhân nhiễm Ebola bỏ trốn

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, Liberia là nước có nhiều người thiệt mạng do virus Ebola nhất với 53 người.

Liberia đã tìm thấy 17 bệnh nhân nhiễm Ebola bỏ trốn

Liberia đã tìm thấy 17 bệnh nhân nhiễm Ebola bỏ trốn

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, Liberia là nước có nhiều người thiệt mạng do virus Ebola nhất với 53 người.

Trung tâm cách ly bị tấn công, 17 bệnh nhân nhiễm Ebola mất tích
Trung tâm cách ly bị tấn công, 17 bệnh nhân nhiễm Ebola mất tích

VOV.VN - Người dân khu ổ chuột Liberia còn ăn cắp những vật dụng nhiễm virus Ebola của bệnh nhân khiến dịch bệnh có nguy cơ lan rộng.

Trung tâm cách ly bị tấn công, 17 bệnh nhân nhiễm Ebola mất tích

Trung tâm cách ly bị tấn công, 17 bệnh nhân nhiễm Ebola mất tích

VOV.VN - Người dân khu ổ chuột Liberia còn ăn cắp những vật dụng nhiễm virus Ebola của bệnh nhân khiến dịch bệnh có nguy cơ lan rộng.

Thế giới cảnh giác cao độ và tiếp tục hỗ trợ các nước vùng dịch Ebola
Thế giới cảnh giác cao độ và tiếp tục hỗ trợ các nước vùng dịch Ebola

VOV.VN - Thông tin về một bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên xuất viện là tín hiệu khả quan mới nhất trong cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola.

Thế giới cảnh giác cao độ và tiếp tục hỗ trợ các nước vùng dịch Ebola

Thế giới cảnh giác cao độ và tiếp tục hỗ trợ các nước vùng dịch Ebola

VOV.VN - Thông tin về một bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên xuất viện là tín hiệu khả quan mới nhất trong cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola.

Liberia ra lệnh nổ súng vào người vượt biên nhằm ngăn chặn dịch Ebola
Liberia ra lệnh nổ súng vào người vượt biên nhằm ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN - Quân đội Liberia ngày 18/8 đã được lệnh nổ súng ngay lập tức vào bất cứ người nào tìm cách vượt biên trái phép vào nước này từ Sierra Leone.

Liberia ra lệnh nổ súng vào người vượt biên nhằm ngăn chặn dịch Ebola

Liberia ra lệnh nổ súng vào người vượt biên nhằm ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN - Quân đội Liberia ngày 18/8 đã được lệnh nổ súng ngay lập tức vào bất cứ người nào tìm cách vượt biên trái phép vào nước này từ Sierra Leone.

WHO: Thêm 84 ca tử vong vì Ebola chỉ trong 3 ngày
WHO: Thêm 84 ca tử vong vì Ebola chỉ trong 3 ngày

VOV.VN - Số ca được xác nhận nhiễm Ebola cũng tăng thêm 113 người trong 3 ngày qua.

WHO: Thêm 84 ca tử vong vì Ebola chỉ trong 3 ngày

WHO: Thêm 84 ca tử vong vì Ebola chỉ trong 3 ngày

VOV.VN - Số ca được xác nhận nhiễm Ebola cũng tăng thêm 113 người trong 3 ngày qua.

Phát hiện 1 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola
Phát hiện 1 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola

VOV.VN -Người bị nhiễm bệnh là một phụ nữ với triệu chứng suy giảm hệ tuần hoàn máu.

Phát hiện 1 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola

Phát hiện 1 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola

VOV.VN -Người bị nhiễm bệnh là một phụ nữ với triệu chứng suy giảm hệ tuần hoàn máu.

Lo dịch Ebola, Cameroon đóng cửa biên giới với Nigeria
Lo dịch Ebola, Cameroon đóng cửa biên giới với Nigeria

VOV.VN - Cho đến nay, Cameroon chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào nhiễm virus chết người Ebola.

Lo dịch Ebola, Cameroon đóng cửa biên giới với Nigeria

Lo dịch Ebola, Cameroon đóng cửa biên giới với Nigeria

VOV.VN - Cho đến nay, Cameroon chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào nhiễm virus chết người Ebola.