Số người mắc Covid-19 tăng nhanh, Thủ đô Paris sẽ báo động tối đa

VOV.VN - Tại thủ đô Paris, các chỉ số liên quan tới dịch Covid-19 tiếp tục xấu đi một cách nhanh chóng.  

Tình hình y tế tại một số khu vực ở nước Pháp cho thấy dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên, thủ đô Paris có nguy cơ rơi vào báo động tối đa ngay đầu tuần sau khi dịch bệnh Covid-19 đang tăng tốc rất nhanh. 

Tối thứ 5, ngày 1/10, Bộ trưởng Y tế Pháp đã tổ chức buổi họp báo hàng tuần về tình hình dịch Covid-19. Tại đây, ông Olivier Véran cho biết, tình trạng y tế ở một số khu vực như thành phố Marseille, Nice hay Bordeaux đã tạm có chuyển biến theo hướng tích cực: "Tôi có thể thông báo rằng, ở một số khu vực, tình hình y tế bắt đầu ghi nhận những chuyển biến, bắt đầu có khoảng lặng. Các dấu hiệu còn mờ nhạt nhưng rất quan trọng. Tôi muốn nói đến Bordeaux, Nice hay thậm chí Marseille. Cần phải nắm lấy những tia hy vọng này, đây là một sự động viên cần phải tiếp tục và cần phải giữ vững”.

Tuy nhiên, tại khu vực thủ đô Paris, các chỉ số liên quan tới dịch Covid-19 tiếp tục xấu đi một cách nhanh chóng. Tỉ lệ người nhiễm virus trên 100 nghìn dân, tỉ lệ người cao tuổi nhiễm virus và tỉ lệ bệnh nhân mắc Covid-19 trong các phòng cấp cứu đều đã vượt mức báo động tối đa. Tiếp tục đà này, thủ đô nước Pháp sẽ phải áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn, như đã triển khai tại Marseille.

“Trong vòng 24 giờ qua, thành phố Paris đã vượt qua 3 ngưỡng của khu vực báo động tối đa. Chúng ta mới chỉ ghi nhận tình trạng này từ một vài giờ qua. Đương nhiên chúng ta cần khẳng định trong những ngày tới. Nhưng nếu tình trạng này được xác nhận, chúng ta không có lựa chọn nào khác là phải xếp Paris và các khu vực lân cận vào nhóm báo động tối đa ngay thứ Hai tới”, ông Olivier Véran nhấn mạnh.

Nếu rơi vào mức báo động tối đa, toàn bộ các quán ba, nhà hàng, vũ trường, phòng thể thao sẽ phải đóng cửa hoàn toàn. Bên cạnh đó, người dân thủ đô Paris và một số khu vực lân cận sẽ bị cấm tổ chức các lễ hội, tụ tập đông người, đặc biệt là các hoạt động của giới trẻ.

Bên cạnh thủ đô Paris, các thành phố trên mọi miền của nước Pháp như Lille, Lyon, Saint-Etienne, Toulouse và Grenoble, đang được giám sát chặt chẽ khi diễn biến của dịch bệnh được đánh giá là rất quan ngại. Bộ trưởng Y tế Pháp cho rằng, các thành phố lớn này có nguy cơ rơi vào tình trạng báo động tối đa trong tuần sau.

Ngày 1/10, Pháp tiếp tục ghi nhận thêm gần 14.000 ca nhiễm mới virus Sars-CoV-2 chỉ trong 24 giờ. Tỉ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính đã lên tới 7.6% - mức trung bình của cả nước. Trong vòng 24 giờ, 62 người đã tử vong vì Covid-19 đưa tổng số ca tử vong từ đầu mùa dịch vượt mốc 32.000./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà thờ Notre Dame Paris đón khách trở lại sau 17 tháng đóng cửa
Nhà thờ Notre Dame Paris đón khách trở lại sau 17 tháng đóng cửa

VOV.VN - Sau 17 tháng đóng cửa vì vụ hỏa hoạn, khu hầm mộ khảo cổ ở Nhà thờ Notre Dame (Paris, Pháp) đã mở cửa trở lại từ ngày 9/9 bằng một triển lãm chuyên đề đặc biệt với tên gọi "Từ Victor Hugo tới Eugène Viollet-le-Duc".

Nhà thờ Notre Dame Paris đón khách trở lại sau 17 tháng đóng cửa

Nhà thờ Notre Dame Paris đón khách trở lại sau 17 tháng đóng cửa

VOV.VN - Sau 17 tháng đóng cửa vì vụ hỏa hoạn, khu hầm mộ khảo cổ ở Nhà thờ Notre Dame (Paris, Pháp) đã mở cửa trở lại từ ngày 9/9 bằng một triển lãm chuyên đề đặc biệt với tên gọi "Từ Victor Hugo tới Eugène Viollet-le-Duc".

Đức cảnh báo công dân không du lịch đến thủ đô Paris và miền Nam nước Pháp
Đức cảnh báo công dân không du lịch đến thủ đô Paris và miền Nam nước Pháp

VOV.VN - Nguyên nhân được đưa ra là các vùng này đang chứng kiến số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 cao nhất tại Pháp và cũng thuộc dạng cao nhất châu Âu.

Đức cảnh báo công dân không du lịch đến thủ đô Paris và miền Nam nước Pháp

Đức cảnh báo công dân không du lịch đến thủ đô Paris và miền Nam nước Pháp

VOV.VN - Nguyên nhân được đưa ra là các vùng này đang chứng kiến số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 cao nhất tại Pháp và cũng thuộc dạng cao nhất châu Âu.

Hệ thống nước rửa đường của Paris “có dấu vết” của virus SARS-CoV-2
Hệ thống nước rửa đường của Paris “có dấu vết” của virus SARS-CoV-2

VOV.VN - "Những dấu vết nhỏ" của virus SARS-CoV-2 đã được tìm thấy trong hệ thống nước không uống được, được sử dụng để làm sạch đường phố tại Paris, Pháp.

Hệ thống nước rửa đường của Paris “có dấu vết” của virus SARS-CoV-2

Hệ thống nước rửa đường của Paris “có dấu vết” của virus SARS-CoV-2

VOV.VN - "Những dấu vết nhỏ" của virus SARS-CoV-2 đã được tìm thấy trong hệ thống nước không uống được, được sử dụng để làm sạch đường phố tại Paris, Pháp.