Sốc: Hơn 1.000 viện dưỡng lão ở Mỹ có người già bị lạm dụng tình dục

VOV.VN - Rất nhiều người già Mỹ tìm đến viện dưỡng lão để được chăm sóc nhưng những điều không thể tưởng tượng được đã xảy với họ như bị cưỡng bức, lạm dụng.

Theo kênh CNN, thủ phạm các vụ cưỡng bức và lạm dụng tình dục người già dễ bị tổn thương tại các viện dưỡng lão trên khắp nước Mỹ lại chính là những người được trả tiền để chăm sóc họ.

Hình ảnh thời còn trẻ của bà Sonja Fischer, một nạn nhân bị cưỡng bức trong viện dưỡng lão. Ảnh: CNN.

Hai cây bút kì cựu của CNN là Blake Ellis và Melanie Hicken đã tiết lộ những thông tin chi tiết gây sốc về những vụ cưỡng bức và lạm dụng tình dục ở các viện dưỡng lão trên khắp nước Mỹ, đồng thời chỉ ra những sai lầm hệ thống của các viện dưỡng lão này và những quy định có thể ngăn chặn tình trạng đó.

Loạt bài của 2 phóng viên này chứa đầy những chi tiết kinh hoàng.

Trốn chạy khỏi cuộc chiến tranh ở Indonesia từ khi còn là một cô gái, cụ Sonja Fischer, 83 tuổi, không thể ngờ đến những ngày cuối đời lại bị cưỡng bức bởi chính y tá chăm sóc cho mình.

Một người phụ nữ khác 88 tuổi ở California, cả đời chỉ chung thủy với một người đàn ông duy nhất chính là người chồng gần 70 năm của bà, bỗng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục từ kẻ cưỡng bức bà.

Một người đàn ông bị liệt bị chính y tá chăm sóc cho ông lạm dụng tình dục và bắt phải ăn phân từ tã của mình.

Trong cuộc điều tra kéo dài 5 tháng, phóng viên Ana Cabrera của kênh CNN đã đối mặt với nhiều viện dưỡng lão, nơi có những y tá bị cáo buộc tấn công tình dục người già trước khi bị phát hiện và kết tội cưỡng bức.

Các trợ lý y tá đã bị buộc tội cưỡng bức người già trong viện dưỡng lão (từ trái qua phải): Andrew Merzwski, Antonio Nieto và George Kpingbah. Ảnh: CNN.

Trước khi đặt bút viết loạt phóng sự điều tra này, 2 phóng viên Blake Ellis và Melanie Hicken cũng đã đọc kỹ hàng nghìn tài liệu của chính phủ để lần đầu tiên đưa ra những phân tích chi tiết về số liệu của liên bang trong vấn đề này.

Trong số những điều đúc kết được, nhóm phóng viên CNN cho rằng có hơn 1.000 viện dưỡng lão đã không xử lý thỏa đáng hoặc không điều tra, ngăn chặn những vụ cưỡng bức, tấn công và lạm dụng tình dục tại cơ sở của họ trong suốt quãng thời gian từ năm 2013 đến 2016. Trong số đó, có gần 100 cơ sở chăm sóc cho người già xuất hiện những vụ việc như thế nhiều lần và ít nhất 1/4 thủ phạm chính là các trợ lý, y tá và nhân viên khác trong chính các viện dưỡng lão này.

Theo Express News, trong một nỗ lực loại bỏ những viện dưỡng lão tồi, một số Nghị sỹ bang Texas đang thúc đẩy một bộ dự luật khiến các cơ sở chăm sóc y tế lâu dài và các cơ quan cung cấp dịch vụ cộng đồng khó có thể né tránh các vụ kiện hay biện pháp kỷ luật khi làm sai trái.

Hai trong số 3 dự luật này sẽ buộc các cơ sở trên phải trả mức tiền phạt cao hơn khi thanh tra phát hiện những vi phạm nghiêm trọng cũng như tước bỏ “quyền sửa chữa”. Quyền này vốn là kẽ hở để các cơ sở chăm sóc y tế và dịch vụ cộng đồng né tránh hình phạt bằng cách sửa sai sau khi bị thanh tra.

Dự luật còn lại yêu cầu các viện dưỡng lão phải thực hiện bảo hiểm trách nhiệm lên tới 1 triệu USD, qua đó giúp các gia đình lấy lại được tiền nếu kiện và chứng minh được hành vi lạm dụng hoặc thờ ơ với người bệnh của các cơ sở trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thảm cảnh không nhà của người già Hy Lạp
Thảm cảnh không nhà của người già Hy Lạp

VOV.VN - Thảm cảnh người già vô gia cư tràn ngập đường phố Athens khắc họa sâu hơn sự khốn cùng xã hội Hy Lạp trong cuộc khủng hoảng nợ.

Thảm cảnh không nhà của người già Hy Lạp

Thảm cảnh không nhà của người già Hy Lạp

VOV.VN - Thảm cảnh người già vô gia cư tràn ngập đường phố Athens khắc họa sâu hơn sự khốn cùng xã hội Hy Lạp trong cuộc khủng hoảng nợ.

Hơn 1.300 người già Trung Quốc đi lạc mỗi ngày
Hơn 1.300 người già Trung Quốc đi lạc mỗi ngày

Một báo cáo điều tra tại Trung Quốc cho biết hiện mỗi ngày có khoảng 1.370 người già Trung Quốc bị lạc, phần lớn là những người bị bệnh về trí nhớ.

Hơn 1.300 người già Trung Quốc đi lạc mỗi ngày

Hơn 1.300 người già Trung Quốc đi lạc mỗi ngày

Một báo cáo điều tra tại Trung Quốc cho biết hiện mỗi ngày có khoảng 1.370 người già Trung Quốc bị lạc, phần lớn là những người bị bệnh về trí nhớ.

Người già ước mong gì trước khi... về bên kia thế giới
Người già ước mong gì trước khi... về bên kia thế giới

VOV.VN - Dự án "Trước khi chết, tôi muốn..." dành cho những người cao tuổi do 2 nhà nghiên cứu Angelo Valente và Sofia Nunez thực hiện ở Bồ Đào Nha. 

Người già ước mong gì trước khi... về bên kia thế giới

Người già ước mong gì trước khi... về bên kia thế giới

VOV.VN - Dự án "Trước khi chết, tôi muốn..." dành cho những người cao tuổi do 2 nhà nghiên cứu Angelo Valente và Sofia Nunez thực hiện ở Bồ Đào Nha.