Sốc: Tù nhân liên quan đến đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ bị hãm hiếp, đánh đập?

VOV.VN - Các tù nhân bị từ chối cung cấp đồ ăn, nước uống, chăm sóc y tế; bị chửi mắng; bị đánh đập, tra tấn bao gồm vả việc hãm hiếp và tấn công tình dục.

Trang RT dẫn thông tin của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, tổ chức này đã thu thập được “bằng chứng đáng tin cậy” cho thấy những người bị bắt giữ liên quan đến vụ đảo chính quân sự bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua đang phải chịu sự ngược đãi “đáng báo động”.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, các tù nhân bị từ chối cung cấp thực phẩm, nước uống, chăm sóc y tế; bị chửi mắng, đe dọa; bị đánh đập, tra tấn bao gồm cả việc bị hãm hiếp và tấn công tình dục. 

Những thông tin trên được Tổ chức Ân xá Quốc tế khai thác từ các luật sư riêng, bác sỹ và những người đang làm việc ở những nơi giam giữ.

Các bằng chứng thu được từ Tổ chức Ân xá cho thấy, có khoảng 650-800 binh sỹ nam đã bị tập hợp tại hội trường thể thao của Tổng hành dinh Cảnh sát Ankara. Ít nhất 300 người trong số họ có dấu hiệu chứng tỏ rằng bị đánh đập, thậm chí một số người bị gãy xương. Bên cạnh đó, có khoảng 40 tù nhân khác đã không thể đi lại vì chấn thương nghiêm trọng kéo dài ở trong tù.

Tổ chức Ân xá cũng thu thập cả thông tin của giới chức cảnh sát nói rằng các tù nhân bị đánh đập để họ phải “tiết lộ điều gì đấy”. Nhiều người bị giam chịu cảnh còng tay ra sau lưng và buộc phải quỳ hàng giờ hoặc bị bị mắt.

Tổ chức Ân xá nhấn mạnh rằng những màn tra tấn tồi tệ nhất dành cho các sĩ quan quân đội cấp cao bị bắt.

Cứ ba ngày một lần các tù nhân mới có thức ăn và hai ngày một lần các tù nhân mới có nước uống. Một số tù nhân đã bế tắc cùng cực, thậm chí nhiều người cố tự tử.  

"Báo cáo về việc tra tấn bao gồm đánh đập và hãm hiếp các tù nhân trong trại giam là cực kỳ đáng báo động, đặc biệt là so với quy mô của hàng loạt vụ bắt giữ mà chúng ta đã thấy trong tuần qua”, giám đốc Châu Âu Tổ chức Ân xá Quốc tế John Dalhuisen nói. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tuyên bố sẽ "thanh lọc quân đội" sau vụ đảo chính. (Ảnh: AFP).

Giám đốc John Dalhuisen đồng thời kêu gọi: "Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ phải có biện pháp ngăn chặn những hành động đáng ghê tởm này và cho phép các nhà quan sát quốc tế đến thăm tất cả tù nhân tại nơi giam giữ họ… Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng kêu gọi các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật nhân quyền quốc tế và không lạm dụng tình trạng khẩn cấp của đất nước để chà đạp lên quyền lợi của những người bị giam”.

Sau cuộc đảo chính bất thành vào ngày 15/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động chiến dịch trấn áp quy mô lớn nhằm vào những người có liên quan đến cuộc đảo chính theo cáo buộc của chính quyền Ankara.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, tổng cộng 13.165 người đã bị bắt, trong đó 8.838 là binh sĩ, 2.101 người là các thẩm phán và công tố viên, 1.485 người là cảnh sát, 52 người là giới chức địa phương và 689 người là thường dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ cháu trai của Giáo sĩ Gulen
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ cháu trai của Giáo sĩ Gulen

VOV.VN - Muhammet Sait Gulen- cháu trai của Giáo sĩ Gulen, bị bắt giam tại thành phố Erzurum, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ cháu trai của Giáo sĩ Gulen

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ cháu trai của Giáo sĩ Gulen

VOV.VN - Muhammet Sait Gulen- cháu trai của Giáo sĩ Gulen, bị bắt giam tại thành phố Erzurum, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ giải tán lực lượng cận vệ Phủ Tổng thống sau đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ giải tán lực lượng cận vệ Phủ Tổng thống sau đảo chính

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ quyết định giải tán lực lượng cận vệ Phủ Tổng thống sau khi gần 300 thành viên của bộ phận này đã bị bắt giữ sau cuộc đảo chính bất thành.

Thổ Nhĩ Kỳ giải tán lực lượng cận vệ Phủ Tổng thống sau đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ giải tán lực lượng cận vệ Phủ Tổng thống sau đảo chính

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ quyết định giải tán lực lượng cận vệ Phủ Tổng thống sau khi gần 300 thành viên của bộ phận này đã bị bắt giữ sau cuộc đảo chính bất thành.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp nếu cần thiết
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp nếu cần thiết

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng, kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính thất bại.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp nếu cần thiết

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp nếu cần thiết

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng, kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính thất bại.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đẩy mạnh trấn áp sau đảo chính quân sự
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đẩy mạnh trấn áp sau đảo chính quân sự

VOV.VN - Các đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ đảo chính bất thành ngày 15/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị tạm giam 30 ngày mà không cần buộc tội.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đẩy mạnh trấn áp sau đảo chính quân sự

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đẩy mạnh trấn áp sau đảo chính quân sự

VOV.VN - Các đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ đảo chính bất thành ngày 15/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị tạm giam 30 ngày mà không cần buộc tội.

Mỹ bác bỏ cáo buộc biết trước âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ bác bỏ cáo buộc biết trước âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ông Obama cho biết đã hối thúc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không nên “phản ứng thái quá” đối với cuộc đảo chính.

Mỹ bác bỏ cáo buộc biết trước âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ bác bỏ cáo buộc biết trước âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ông Obama cho biết đã hối thúc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không nên “phản ứng thái quá” đối với cuộc đảo chính.