Solomon tái khẳng định không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự

VOV.VN - Thủ tướng Solomon một lần nữa lên tiếng khẳng định chính phủ của ông sẽ không cho phép bất cứ quốc gia nào hiện diện quân sự lâu dài trên lãnh thổ Solomon.

Ngày 9/8, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Phát triển quốc tế và Thái Bình Dương của Australia Pat Conroy, Thủ tướng Manasseh Sogavare tiếp tục khẳng định sẽ không cho các nước đặt căn cứ quân sự tại Solomon.

Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Solomon, ông Pat Conroy cho biết cuộc gặp đã diễn ra trong không khí ấm cúng và thân thiện. Hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề cùng quan tâm và Thủ tướng Sogavare một lần nữa đảm bảo Australia vẫn là đối tác an ninh được Solomon lựa chọn. Ông Sogavare cũng khẳng định sẽ không cho phép nước ngoài đặt căn cứ hoặc hiện diện quân sự lâu dài tại Solomon.

Bộ trưởng Pat Conroy cùng với Phó Đô đốc, Tư lệnh Hải quân Mark Hammond và các quan chức khác của chính phủ Australia đang có mặt tại Solomon để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày diễn ra trận chiến Guadalcanal và 80 năm ngày tàu tuần dương hạng nặng HMAS Canberra của Australia bị đánh chìm ngoài khơi Solomon.

Cũng trong cuộc hội đàm tại Solomon với Thủ tướng nước chủ nhà Manasseh Sogavare, Bộ trưởng Pat Conroy đã thông báo về khoản hỗ trợ trị giá hơn 17 triệu AUD để giúp Solomon tổ chức Đại hội thể thao Thái Bình Dương vào năm 2023.

Đại hội thể thao toàn khu vực Thái Bình Dương dự kiến diễn ra trong hai tuần của tháng 11/2023 tại thủ đô Honiara, thu hút sự tham gia của hơn 5.000 người. Đây là lần đầu tiên Solomon đăng cai tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất của khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Solomon khẳng định không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự
Solomon khẳng định không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự

VOV.VN - Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare khẳng định, chính phủ của ông sẽ không cho phép bất kỳ căn cứ hoặc cơ sở quân sự nào của nước ngoài được phép xây dựng trên lãnh thổ của mình.

Solomon khẳng định không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự

Solomon khẳng định không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự

VOV.VN - Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare khẳng định, chính phủ của ông sẽ không cho phép bất kỳ căn cứ hoặc cơ sở quân sự nào của nước ngoài được phép xây dựng trên lãnh thổ của mình.

Trung Quốc tặng thiết bị cho cảnh sát Solomon
Trung Quốc tặng thiết bị cho cảnh sát Solomon

VOV.VN - Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare cho hay ông “muốn Solomon và Trung Quốc thảo luận về việc nâng cấp các hoạt động huấn luyện chung thành thỏa thuận có tính chất lâu dài hơn với mục tiêu nhằm đảm bảo lực lượng cảnh sát Solomon có đầy đủ năng lực về lâu dài”.

Trung Quốc tặng thiết bị cho cảnh sát Solomon

Trung Quốc tặng thiết bị cho cảnh sát Solomon

VOV.VN - Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare cho hay ông “muốn Solomon và Trung Quốc thảo luận về việc nâng cấp các hoạt động huấn luyện chung thành thỏa thuận có tính chất lâu dài hơn với mục tiêu nhằm đảm bảo lực lượng cảnh sát Solomon có đầy đủ năng lực về lâu dài”.

Trung Quốc tuyên bố không có ý định xây căn cứ ở Solomon
Trung Quốc tuyên bố không có ý định xây căn cứ ở Solomon

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Solomon khi đang ở thăm quốc đảo này, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (26/5) khẳng định, Bắc Kinh không có ý định xây căn cứ quân sự tại đây.

Trung Quốc tuyên bố không có ý định xây căn cứ ở Solomon

Trung Quốc tuyên bố không có ý định xây căn cứ ở Solomon

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Solomon khi đang ở thăm quốc đảo này, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (26/5) khẳng định, Bắc Kinh không có ý định xây căn cứ quân sự tại đây.