Sóng gió trong quan hệ Nga - Mỹ vì chiến dịch quân sự tại Aleppo

VOV.VN - Trong khi Nga nhấn mạnh mong muốn bảo vệ dân thường thì Mỹ lo ngại chiến dịch của Nga ở Aleppo sẽ góp phần tạo ưu thế cho lực lượng của ông Assad.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ lại nổi sóng khi sự hoài nghi giữa hai nước gia tăng liên quan đến việc Nga phối hợp với quân đội Syria liên tiếp mở rộng chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Aleppo, miền bắc Syria. Diễn biến mới này khiến lộ trình tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria vẫn đầy thách thức.

Chiến sự ở thành phố Aleppo, Syria vẫn đang diễn ra ác liệt. (Ảnh: Reuters)

Ngày 3/8, Nga đã bác bỏ những chỉ trích của Mỹ liên quan đến việc Nga tăng cường hoạt động quân sự tại thành phố Aleppo của Syria, đồng thời tuyên bố không chấp nhận lời đề nghị của Mỹ kiềm chế các chiến dịch tấn công nhằm vào các nhóm khủng bố ở đây.

Phát biểu với hãng tin Ria Novosti, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, ngay khi lực lượng chính phủ Syria đạt được những tiến bộ trong cuộc chiến chống khủng bố với sự hỗ trợ của Nga, thì Mỹ lại yêu cầu Nga dừng hoạt động này. Đây là “tối hậu thư” mà chính phủ Nga không bao giờ chấp nhận.

Tuyên bố của Nga được đưa ra một ngày, sau khi ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Nga và chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad kiềm chế thực hiện các chiến dịch tấn công trong bối cảnh vòng vây của quân chính phủ tại thành phố Aleppo ngày càng siết chặt.

Ông Kerry nhấn mạnh: “Đây là thời điểm quan trọng quyết định liệu Nga hay chính phủ Syria có tuân theo các quy định của Liên Hợp Quốc hay không, sống đúng với nghĩa vụ của mình hay không. Trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ chứng kiến liệu có sự thay đổi rõ ràng tại Syria hay không. Sẽ rất khó khăn khi cả hai bên đều muốn giao tranh hơn là tuân theo các qui định trong Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Ngoại trưởng John Kerry cũng bày tỏ lo ngại các cuộc tấn công sẽ ngăn cản các bên tham chiến tại Syria ngồi vào bàn đàm phán theo khung thời gian được cộng đồng quốc tế lựa chọn nhằm thiết lập khuôn khổ cho lộ trình chính trị tại Syria.

Nga đã tăng cường chiến dịch không kích yểm trợ quân đội Syria chống lại phiến quân tại thành phố Aleppo. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, chiến dịch được triển khai theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, “vì mục tiêu duy nhất là bảo đảm an toàn cho người dân Aleppo”.

Trung tướng Sergei Rudskoi, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga cũng cho biết: “Lực lượng không quân Nga đang hỗ trợ một cách tích cực cho quân đội chính phủ Syria tấn công vào các cứ điểm của phiến quân nhằm đánh bại lực lượng này. Tôi muốn nói rằng chiến dịch của Nga hoàn toàn khác biệt so với chiến dịch của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở chỗ, chúng tôi làm mọi thứ để tránh gây thương vong cho dân thường”.

Trong khi Nga nhấn mạnh mong muốn bảo vệ dân thường thì Mỹ nghi ngại chiến dịch của Nga sẽ  tạo bước tiến lớn trên chiến trường, đem lại lợi thế cho chính quyền của Tổng thống Assad, gây ảnh hưởng “số phận” của các nhóm đối lập được nước này hậu thuẫn. Bởi trên thực tế, Nga và Mỹ vẫn chưa đạt được sự nhất trí chung trong việc phân định rạch ròi giữa cái gọi là “phe đối lập ôn hòa” và các nhóm khủng bố.

Sự hoài nghi giữa hai bên khiến khả năng Mỹ phối hợp quân sự với Nga tại Syria khó khả thi, và giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia này ngày càng trở nên xa vời.

Hiện quân đội Syria dưới sự hậu thuẫn của máy bay chiến đấu Nga đã tấn công vào các căn cứ của phiến quân trong thành phố Aleppo, trong một nỗ lực nhằm ngăn cản chiến dịch phá vỡ vòng vây của phiến quân.

Trong ngày hôm qua (2/8), hãng thông tấn SANA của Syria cáo buộc lực lượng nổi dậy đã bắn những quả tên lửa có chứa khí độc nhằm vào khu vực do chính phủ kiểm soát tại thành phố Aleppo, làm 5 người thiệt mạng và 8 người khác gặp vấn đề về hô hấp. Lực lượng nổi dậy đã bác bỏ các cáo buộc trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

300.000 người bị mắc kẹt ở Aleppo, Syria đang gặp nguy cấp
300.000 người bị mắc kẹt ở Aleppo, Syria đang gặp nguy cấp

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura hôm 28/7 cảnh báo tình hình tại Aleppo, Syria đang rất nghiêm trọng. 

300.000 người bị mắc kẹt ở Aleppo, Syria đang gặp nguy cấp

300.000 người bị mắc kẹt ở Aleppo, Syria đang gặp nguy cấp

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura hôm 28/7 cảnh báo tình hình tại Aleppo, Syria đang rất nghiêm trọng. 

Đại diện LHQ đến Syria thảo luận về việc sơ tán dân khỏi Aleppo
Đại diện LHQ đến Syria thảo luận về việc sơ tán dân khỏi Aleppo

VOV.VN - Phó đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Ramzy ngày 31/7 tới thủ đô Damacus gặp các quan chức Syria để thảo luận về tình hình tại Aleppo.

Đại diện LHQ đến Syria thảo luận về việc sơ tán dân khỏi Aleppo

Đại diện LHQ đến Syria thảo luận về việc sơ tán dân khỏi Aleppo

VOV.VN - Phó đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Ramzy ngày 31/7 tới thủ đô Damacus gặp các quan chức Syria để thảo luận về tình hình tại Aleppo.

Nga mở thêm nhiều hành lang nhân đạo quanh Aleppo, Syria
Nga mở thêm nhiều hành lang nhân đạo quanh Aleppo, Syria

VOV.VN - Nga và Syria dự kiến sẽ mở thêm 4 "hàng lang nhân đạo" quanh thành phố này để hỗ trợ người dân. 

Nga mở thêm nhiều hành lang nhân đạo quanh Aleppo, Syria

Nga mở thêm nhiều hành lang nhân đạo quanh Aleppo, Syria

VOV.VN - Nga và Syria dự kiến sẽ mở thêm 4 "hàng lang nhân đạo" quanh thành phố này để hỗ trợ người dân. 

Nga phản pháo chỉ trích của Mỹ về chiến dịch quân sự ở Aleppo
Nga phản pháo chỉ trích của Mỹ về chiến dịch quân sự ở Aleppo

VOV.VN - Theo ông Sergei Ryabkov, trong bối cảnh hoạt động chống khủng bố đang thu được kết quả tích cực thì việc Mỹ yêu cầu Nga ngừng lại là vô lý.

Nga phản pháo chỉ trích của Mỹ về chiến dịch quân sự ở Aleppo

Nga phản pháo chỉ trích của Mỹ về chiến dịch quân sự ở Aleppo

VOV.VN - Theo ông Sergei Ryabkov, trong bối cảnh hoạt động chống khủng bố đang thu được kết quả tích cực thì việc Mỹ yêu cầu Nga ngừng lại là vô lý.

LHQ hối thúc Nga bàn giao các hành lang nhân đạo quanh Aleppo, Syria
LHQ hối thúc Nga bàn giao các hành lang nhân đạo quanh Aleppo, Syria

VOV.VN - Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đề xuất thành lập hành lang nhân đạo tạo điều kiện cho người dân và các tay súng thoát khỏi vùng bị vây hãm ở Aleppo.

LHQ hối thúc Nga bàn giao các hành lang nhân đạo quanh Aleppo, Syria

LHQ hối thúc Nga bàn giao các hành lang nhân đạo quanh Aleppo, Syria

VOV.VN - Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đề xuất thành lập hành lang nhân đạo tạo điều kiện cho người dân và các tay súng thoát khỏi vùng bị vây hãm ở Aleppo.