Sri Lanka bác bỏ điều tra của LHQ về tội ác trong nội chiến 2009
VOV.VN -Tổng cộng 144 nghị sỹ tại Quốc hội gồm 225 thành viên của Sri Lanka đã bỏ phiếu thông qua tuyên bố phản đối cuộc điều tra.
Quốc hội Sri Lanka ngày 18/6 bác bỏ 1 cuộc điều tra của Cao ủy Liên Hợp Quốc (LHQ) về nhân quyền liên quan đến cáo buộc tội ác trong giai đoạn cuối cùng của cuộc nội chiến tại quốc đảo Ấn Độ Dương này năm 2009.
Tổng cộng 144 nghị sỹ tại Quốc hội gồm 225 thành viên của Sri Lanka đã bỏ phiếu thông qua tuyên bố phản đối cuộc điều tra, cho rằng điều này “làm xói mòn chủ quyền, phẩm giá và chế độ của Sri Lanka”. Chỉ có đảng dân tộc thiểu số Tamil bỏ phiếu chống lại tuyên bố này trong khi 1 trong 2 đảng đối lập chính bỏ phiếu trắng và một số đảng khác không tham dự cuộc bỏ phiếu.
Cuộc điều tra về tội ác trong nội chiến ở Sri Lanka năm 2009 được tiến hành sau khi Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC) thông qua 1 dự thảo về vấn đề này do Mỹ bảo trợ hồi tháng 3 vừa qua. Tuyên bố bác bỏ của Quốc hội Sri Lanka không thể ngăn cản cuộc điều tra này.
Nội chiến kéo dài gần 3 thập kỷ ở Sri Lanka giữa chính phủ và lực lượng nổi dậy Những con hổ Tamil chấm dứt tháng 5/2009 với chiến thắng thuộc về quân đội Chính phủ. LHQ ước tính khoảng 80.000 đến 100.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này.
Một báo cáo gần đây của LHQ cho biết có thể có đến 40.000 người dân tộc thiểu số Tamil bị giết hại trong các vụ giao tranh vào những tháng cuối cùng của cuộc xung đột. Chính phủ Sri Lanka bác bỏ thông tin này. Ngoại trưởng Sri Lanka Gamini Lakshman Peiris tuyên bố, Chính phủ nước này sẽ không hợp tác điều tra với LHQ./.