Sứ giả riêng của Obama đã bí mật tiếp xúc với Iran?

(VOV) - Một nguồn tin cho biết vị sứ giả này là cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ Obama.

Theo nhật báo Yedioth Ahronoth của Israel, trong những tháng gần đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cử một "sứ giả riêng" để tiến hành hàng loạt cuộc gặp bí mật với các quan chức Iran.
 
Ảnh Tổng thống Iran (trái) và Tổng thống Obama (nguồn: weaselzipppers)

Báo trên cho biết vị sứ giả này là bà Valerie Jarrett, 55 tuổi, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Obama và là nhân vật quan trọng trong các cuộc tiếp xúc bí mật mà Nhà trắng đang tiến hành với chế độ Iran.
 
Theo nguồn tin này, bà Jarrett chính là người khởi xướng và trực tiếp tham gia các cuộc "đàm phán bí mật" với đại diện của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, diễn ra tại một trong các tiểu vương quốc vùng Vịnh có thể là Bahrain.
 
Trong khi đó, vào tuần trước, nhật báo Maariv của Israel cho biết: "Tổng thống Mỹ Obama đã bắt đầu một quá trình với đích cuối cùng là khôi phục quan hệ ngoại giao với Iran, trong đó có việc mở lại Đại sứ quán ngay sau khi ông nhậm chức."
 
Theo tờ Maariv, sáng kiến này nhằm giải quyết vấn đề tồn đọng liên quan đến chương trình hạt nhật của Iran./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Mỹ nô nức đi bầu cử sau bão
Dân Mỹ nô nức đi bầu cử sau bão

(VOV) -Nhiều người dân New York bày tỏ rất vui mừng khi được đi bỏ phiếu bất chấp những thiệt hại sau cơn bão vừa qua.

Dân Mỹ nô nức đi bầu cử sau bão

Dân Mỹ nô nức đi bầu cử sau bão

(VOV) -Nhiều người dân New York bày tỏ rất vui mừng khi được đi bỏ phiếu bất chấp những thiệt hại sau cơn bão vừa qua.

Xả súng trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ
Xả súng trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

(VOV) - Hung thủ đã bắn vào 4 đồng nghiệp tại một nhà máy ở Fresno trước khi tự bắn vào mình.

Xả súng trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

Xả súng trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

(VOV) - Hung thủ đã bắn vào 4 đồng nghiệp tại một nhà máy ở Fresno trước khi tự bắn vào mình.

Những mốc chính trong Bầu cử Mỹ 2012
Những mốc chính trong Bầu cử Mỹ 2012

(VOV)- Dù có tầm 20 đảng đề cử ứng viên cho cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ 2012, rốt cục đây vẫn là cuộc đua song mã giữa phe Dân chủ và Cộng hòa.

Những mốc chính trong Bầu cử Mỹ 2012

Những mốc chính trong Bầu cử Mỹ 2012

(VOV)- Dù có tầm 20 đảng đề cử ứng viên cho cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ 2012, rốt cục đây vẫn là cuộc đua song mã giữa phe Dân chủ và Cộng hòa.

Dù ai đắc cử Tổng thống, quan hệ Mỹ-Israel vẫn tốt đẹp
Dù ai đắc cử Tổng thống, quan hệ Mỹ-Israel vẫn tốt đẹp

(VOV) - Hai ứng viên Tổng thống Mỹ đều muốn duy trì quan hệ tốt đẹp, vững mạnh với Israel - đồng minh chí cốt của nước Mỹ.

Dù ai đắc cử Tổng thống, quan hệ Mỹ-Israel vẫn tốt đẹp

Dù ai đắc cử Tổng thống, quan hệ Mỹ-Israel vẫn tốt đẹp

(VOV) - Hai ứng viên Tổng thống Mỹ đều muốn duy trì quan hệ tốt đẹp, vững mạnh với Israel - đồng minh chí cốt của nước Mỹ.