Sudan: Chủ tịch Hội đồng quân sự chuyển tiếp thoái vị

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng quân sự chuyển tiếp ở Sudan - ông Awad bin Auf đã tuyên bố từ chức.

Người biểu tình ở Sudan vẫn tập trung ở thủ đô Khartoum phản đối Hội đồng quân sự chuyển tiếp trong khi cuộc họp các lực lượng chính trị bị trì hoãn. Trong diễn biến mới nhất,  Chủ tịch hội đồng quân sự chuyển tiếp thoái vị.

Người biểu tình tập trung tại các đường phố xung quanh trụ sở của lực lượng vũ trang ở thủ đô Khartoum, Sudan.

Trong tuyên bố đưa ra đêm qua, Chủ tịch hội đồng quân sự chuyển tiếp ở Sudan ông Awad bin Auf đã tuyên bố từ chức và bổ nhiệm Tổng thanh tra Quân đội Abdul Fattah al-Burhan làm người đứng đầu hội đồng quân sự. Động thái này diễn ra vào thời điểm hàng trăm ngàn người biểu tình trên đường phố xung quanh trụ sở của lực lượng vũ trang ở trung tâm Khartoum, bất chấp các quyết định của Hội đồng Chuyển tiếp để áp dụng tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng.

Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan đã tuyên bố hoãn cuộc họp với các lực lượng chính trị ở nước này vô thời hạn. Hội đồng giải thích rằng cuộc họp sẽ được tổ chức sau khi nhận được thư ủy quyền từ đại diện các đảng phái. Trước đó, Hội đồng này dự kiến họp các lực lượng chính trị và Ủy ban chính trị quân sự để nghe quan điểm của tất cả các bên vào chiều 12-4 với sự chứng kiến của các đoàn ngoại giao, đại sứ các nước ở thủ đô Khartoum.

Trong tuyên bố cùng ngày, Chủ tịch ủy ban chính trị, Tướng Omar Zine El Abidine cho biết việc loại bỏ ông Bashir khỏi quyền lực không phải là một cuộc đảo chính, đồng thời nói rằng hội đồng quân sự sẽ giữ lại Bộ Quốc phòng và Bộ nội vụ cũng như sẽ không can thiệp vào công việc của chính phủ tiếp theo. Ông Abidine cũng lưu ý rằng thời gian chuyển tiếp có thể được rút ngắn.

Trong khi đó, hàng trăm ngàn người biểu tình vẫn tập trung tại các đường phố xung quanh trụ sở của lực lượng vũ trang ở thủ đô Khartoum và từ chối tuyên bố của Hội đồng quân sự về việc để thành lập chính phủ dân sự và sẽ chuyển giao quyền lực cho một tổng thống được bầu trong vòng hai năm./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Tổng thống Sudan Bashir bị quân đội lật đổ?
Vì sao Tổng thống Sudan Bashir bị quân đội lật đổ?

VOV.VN - Tổng thống Omar al-Bashir, người lãnh đạo Sudan hơn 30 năm qua, vừa bị lật đổ trong một cuộc đảo chính do quân đội nước này tiến hành.

Vì sao Tổng thống Sudan Bashir bị quân đội lật đổ?

Vì sao Tổng thống Sudan Bashir bị quân đội lật đổ?

VOV.VN - Tổng thống Omar al-Bashir, người lãnh đạo Sudan hơn 30 năm qua, vừa bị lật đổ trong một cuộc đảo chính do quân đội nước này tiến hành.

Dư luận quốc tế phản ứng trước vụ đảo chính ở Sudan
Dư luận quốc tế phản ứng trước vụ đảo chính ở Sudan

VOV.VN- Dư luận quốc tế có phản ứng khác nhau trước việc quân đội Sudan phế truất Tổng thống Omar al-Bashir và bắt giữ một loạt quan chức trong chính phủ.

Dư luận quốc tế phản ứng trước vụ đảo chính ở Sudan

Dư luận quốc tế phản ứng trước vụ đảo chính ở Sudan

VOV.VN- Dư luận quốc tế có phản ứng khác nhau trước việc quân đội Sudan phế truất Tổng thống Omar al-Bashir và bắt giữ một loạt quan chức trong chính phủ.

Tình hình ở Sudan tiếp tục diễn biến phức tạp
Tình hình ở Sudan tiếp tục diễn biến phức tạp

VOV.VN- Hội đồng quân sự chuyển tiếp đã nắm quyền kiểm soát đất nước và tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhưng làn sóng phản đối và biểu tình ở Sudan vẫn tiếp diễn.

Tình hình ở Sudan tiếp tục diễn biến phức tạp

Tình hình ở Sudan tiếp tục diễn biến phức tạp

VOV.VN- Hội đồng quân sự chuyển tiếp đã nắm quyền kiểm soát đất nước và tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhưng làn sóng phản đối và biểu tình ở Sudan vẫn tiếp diễn.

Mỹ hy vọng một giai đoạn chuyển tiếp hòa bình sau đảo chính ở Sudan
Mỹ hy vọng một giai đoạn chuyển tiếp hòa bình sau đảo chính ở Sudan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hy vọng người dân Sudan sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp hoà bình do một chính phủ dân sự điều hành.

Mỹ hy vọng một giai đoạn chuyển tiếp hòa bình sau đảo chính ở Sudan

Mỹ hy vọng một giai đoạn chuyển tiếp hòa bình sau đảo chính ở Sudan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hy vọng người dân Sudan sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp hoà bình do một chính phủ dân sự điều hành.