Sudan ra điều kiện về an ninh đối với Nam Sudan

(VOV) -Nam Sudan phải trục xuất tất cả thủ lĩnh của các nhóm vũ trang nếu muốn xuất khẩu dầu qua lãnh thổ Sudan.

Ngày 5/12, Sudan khẳng định sẽ không cho phép Nam Sudan xuất khẩu dầu qua lãnh thổ nước này nếu Nam Sudan không cắt đứt mối liên hệ với các nhóm vũ trang chống đối Sudan.

Phó Tổng thống Sudan al-Haj Adam Youssef  khẳng định, Nam Sudan phải trục xuất tất cả thủ lĩnh của các nhóm vũ trang.

Tháng 9 vừa qua, hai nước đã nhất trí một loạt thỏa thuận về các vấn đề dầu mỏ, an ninh và biên giới, nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào về khu vực tranh chấp nhiều dầu mỏ Abiey.

Cuối tuần qua, các nhà đàm phán Nam Sudan cho biết, việc xuất khẩu dầu có thể được nối lại trong 2 đến 3 tuần tới. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Sudan bác bỏ thông tin cho rằng vấn đề an ninh giữa hai bên đã được giải quyết, đồng thời khẳng định nếu vấn đề an ninh không được giải quyết, sẽ không có thỏa thuận nào được thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kêu gọi Sudan, Nam Sudan giảm đối đầu
Liên Hợp Quốc kêu gọi Sudan, Nam Sudan giảm đối đầu

(VOV) - LHQ cho rằng căng thẳng dọc biên giới 2 nước là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Sudan, Nam Sudan giảm đối đầu

Liên Hợp Quốc kêu gọi Sudan, Nam Sudan giảm đối đầu

(VOV) - LHQ cho rằng căng thẳng dọc biên giới 2 nước là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Sudan đập tan âm mưu đảo chính, bắt giữ nhiều quan chức
Sudan đập tan âm mưu đảo chính, bắt giữ nhiều quan chức

(VOV) -Một cựu Giám đốc Cơ quan An ninh và tình báo quốc gia Sudan và 12 người khác bị bắt giữ.

Sudan đập tan âm mưu đảo chính, bắt giữ nhiều quan chức

Sudan đập tan âm mưu đảo chính, bắt giữ nhiều quan chức

(VOV) -Một cựu Giám đốc Cơ quan An ninh và tình báo quốc gia Sudan và 12 người khác bị bắt giữ.