Sudan thúc giục quốc tế gây áp lực với phiến quân Darfur

Phát biểu tại trụ sở Bộ Ngoại giao Sudan ngày 17/7, Ngoại trưởng Kamal Hassan Ali cho biết Khartoum muốn cộng đồng quốc tế gây áp lực đối với các phong trào vũ trang ở Darfur.

>> Xung đột gia tăng tại Darfur

Theo ông Ali, các phong trào này cần quán triệt rằng thỏa thuận hòa bình là con đường duy nhất thoát khỏi cuộc khủng hoảng tại Darfur. Ông Ali cho biết: "Chúng tôi muốn cộng đồng quốc tế gây sức ép tại Doha, diễn đàn duy nhất, giúp đem lại nhận thức rõ ràng về hòa bình và ổn định ở Darfur". 

Ngoại trưởng Sudan tái khẳng định cam kết của Chính phủ tiến hành cuộc trưng cầu dân ý ở miền Nam nước này theo kế hoạch và để xác nhận ý nguyện của người dân là thống nhất hay ly khai.

Trước đó, Ngoại trưởng Ali và một thủ lĩnh Phong trào Tự do Nhân dân Sudan (SPLM) Luka Biong đã nối lại cam kết đối thoại với đảng Quốc đại (NCP) nhằm giải quyết các vấn đề bị trì hoãn và nhất trí chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý.

Cùng ngày, LHQ và Liên minh châu Phi (AU) bày tỏ quan điểm tích cực hợp tác với các đối tác trong chính quyền Sudan và cộng đồng quốc tế để giúp giải quyết vấn đề Darfur và đảm bảo một cuộc trưng cầu tự do và đáng tin cậy.

Ủy viên Hội đồng An ninh và Hòa bình châu Phi (AUPSC) Ramadan al-Amamra cho biết, hội nghị này khẳng định quyết tâm của AU và LHQ hỗ trợ người dân Sudan giải quyết các vấn đề của họ. Hội nghị sẽ giải quyết các vấn đề quan trọng ở Sudan, trong đó có hòa bình ở Darfur, hỗ trợ thực thi các điều khoản của Thỏa thuận Hòa bình Toàn diện (CPA) và giải quyết các vấn đề liên quan đến dàn xếp trưng cầu dân ý.

Trong khi đó, Phó tổng Thư ký LHQ phụ trách Chiến lược Hòa bình Alain Le Roy khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy đàm phán giữa Chính phủ và các phong trào vũ trang Darfur và thúc giục các bên trở lại bàn đàm phán.

Truyền thông quốc gia Sudan ngày 17/7 đưa tin, quân đội nước này đã tiêu diệt hơn 300 tay súng từ Phong trào Công lý và Bình đẳng (JEM), song 75 binh sĩ gìn giữ hòa bình cũng thiệt mạng trong các vụ đụng độ gần đây. Tuy nhiên, JEM lại lên tiếng bác bỏ thông tin trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên