Sudan yêu cầu Chad trả lại lạc đà và bắt giữ những kẻ sát hại dân thường

VOV.VN - Sudan triệu đại sứ CH Chad, phản đối cuộc tấn công xuyên biên giới giết hại 18 dân thường.

Hãng thông tấn chính thức SUNA vừa đưa tin, Sudan ngày 6/8 đã triệu đại sứ của Cộng hòa Chad tại nước này tới để phản đối cuộc tấn công xuyên biên giới được cho là do các nhóm vũ trang người Chad thực hiện khiến ít nhất 18 dân thường thiệt mạng.

Quyền Ngoại trưởng Sudan Ali Al-Sadiq đã yêu cầu Chad bắt giữ những kẻ tấn công, đồng thời trả lại hàng trăm con lạc đà bị đánh cắp càng sớm càng tốt. Về phần mình, đại sứ Cộng hòa Chad khẳng định sẽ không cho phép bất cứ điều gì có thể làm xáo trộn mối quan hệ với Sudan.

Một ngày trước đó, Hội đồng Chủ quyền Chuyển tiếp của Sudan cho biết các nhóm vũ trang tới từ Cộng hòa Chad đã sát hại 18 thường dân Sudan và đánh cắp 220 con lạc đà trong một cuộc tấn công bất ngờ vào một ngôi làng biên giới ở bang Tây Darfur của Sudan hôm 4/8 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sudan trục xuất các thủ lĩnh phiến quân Chad
Sudan trục xuất các thủ lĩnh phiến quân Chad

Chính phủ Sudan đã trục xuất 3 thủ lĩnh phiến quân Chad vào ngày 20/7, một ngày trước khi Tổng thống nước này Omar al-Bashir công du Chad.

Sudan trục xuất các thủ lĩnh phiến quân Chad

Sudan trục xuất các thủ lĩnh phiến quân Chad

Chính phủ Sudan đã trục xuất 3 thủ lĩnh phiến quân Chad vào ngày 20/7, một ngày trước khi Tổng thống nước này Omar al-Bashir công du Chad.

Tổng thống Chad tới Sudan nhằm giảm nhẹ căng thẳng giữa hai nước
Tổng thống Chad tới Sudan nhằm giảm nhẹ căng thẳng giữa hai nước

Ngày 8/2, Tổng thống Cộng hoà Chad đã tới Sudan trong nỗ lực làm giảm nhẹ căng thẳng xung quanh vấn đề Darfur. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Idriss Deby tới khu vực trong 6 năm qua

Tổng thống Chad tới Sudan nhằm giảm nhẹ căng thẳng giữa hai nước

Tổng thống Chad tới Sudan nhằm giảm nhẹ căng thẳng giữa hai nước

Ngày 8/2, Tổng thống Cộng hoà Chad đã tới Sudan trong nỗ lực làm giảm nhẹ căng thẳng xung quanh vấn đề Darfur. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Idriss Deby tới khu vực trong 6 năm qua