Syria chê ông Obama bối rối, chính phủ Pháp vô trách nhiệm

VOV.VN - Quan chức ngoại giao nói Tổng thống Mỹ lưỡng lự, và phê phán chính phủ Pháp tiếp tay cho khủng bố quốc tế.

Trong phản ứng chính thức đầu tiên trước quyết định của Tổng thống Mỹ trong việc tìm kiếm sự cho phép của Quốc hội cho một cuộc tấn công Syria, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Moqdad tuyên bố trước các phóng viên báo chí trong cuộc họp báo hôm nay (1/9) ở Damascus rằng: "Tổng thống Obama rõ ràng đang do dự, bối rối và thất vọng khi đưa ra phát biểu hôm qua. Điều đó có nghĩa là, Tổng thống Mỹ, hay các nhà lãnh đạo đồng minh của Mỹ, đã không thể biện minh cho một sự xâm lược vô lý đối với Syria.”

Ông Moqdad (ảnh: naharnet.com )


Thứ trưởng Moqdad còn nhấn mạnh, Syria có một chính phủ có trách nhiệm, còn ở Pháp có một chính phủ vô trách nhiệm (trong việc quyết định tấn công Syria). “Các chính trị gia Pháp lừa dối nhân dân Pháp và cư xử vô trách nhiệm. Họ làm sai lệch các sự kiện và còn hỗ trợ cho tổ chức khủng bố như Al-Qaeda”.

Theo ông Moqdad, Tổng thống Francois Hollande và Bộ trưởng ngoại giao Pháp Laurent Fabius đánh lừa người Pháp để biện minh cho chính sách sai lầm của họ ở Syria, và họ sẽ thất bại.

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Moqdad còn khẳng định, những cáo buộc của Mỹ và phương Tây về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria là hoàn toàn  không có cơ sở. Ông nói, vũ khí hóa học đã được sử dụng bởi lực lượng khủng bố al-Qaeda và những kẻ chống đối chính quyền Syria. Những nhóm vũ trang này đang được sự trợ giúp của Thổ Nhĩ kỳ, Saudi Arabia và một số nước khác đứng đằng sau hoạt động vô nhân đạo đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Trắng đề nghị Quốc hội cho can thiệp quân sự vào Syria
Nhà Trắng đề nghị Quốc hội cho can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN -Dự thảo nghị quyết nói rằng tấn công quân sự nhằm ngăn khả năng sử dụng vũ khí hoá học và các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt khác.

Nhà Trắng đề nghị Quốc hội cho can thiệp quân sự vào Syria

Nhà Trắng đề nghị Quốc hội cho can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN -Dự thảo nghị quyết nói rằng tấn công quân sự nhằm ngăn khả năng sử dụng vũ khí hoá học và các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt khác.

Tấn công Syria, Mỹ được gì mất gì?
Tấn công Syria, Mỹ được gì mất gì?

VOV.VN - Tưởng chừng như đánh Syria trong nay mai, Tổng thống Obama bất ngờ thông báo sẽ thỉnh thị Quốc hội trước.

Tấn công Syria, Mỹ được gì mất gì?

Tấn công Syria, Mỹ được gì mất gì?

VOV.VN - Tưởng chừng như đánh Syria trong nay mai, Tổng thống Obama bất ngờ thông báo sẽ thỉnh thị Quốc hội trước.

Lebanon: Người tị nạn Syria vượt quá con số 716.000 người
Lebanon: Người tị nạn Syria vượt quá con số 716.000 người

VOV.VN -Số người tị nạn Syria tại Lebanon dự kiến sẽ vượt quá con số 1 triệu người vào cuối năm nay.

Lebanon: Người tị nạn Syria vượt quá con số 716.000 người

Lebanon: Người tị nạn Syria vượt quá con số 716.000 người

VOV.VN -Số người tị nạn Syria tại Lebanon dự kiến sẽ vượt quá con số 1 triệu người vào cuối năm nay.

Pháp cần có đồng minh để tấn công Syria
Pháp cần có đồng minh để tấn công Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls hôm 1/9 cho biết, Pháp sẽ không đơn độc phát động cuộc tấn công nhằm vào Syria.

Pháp cần có đồng minh để tấn công Syria

Pháp cần có đồng minh để tấn công Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls hôm 1/9 cho biết, Pháp sẽ không đơn độc phát động cuộc tấn công nhằm vào Syria.

Phương Tây hết sức thận trọng khi quyết định tấn công Syria
Phương Tây hết sức thận trọng khi quyết định tấn công Syria

VOV.VN - Syria trước sự can thiệp quân sự của phương Tây; Hội nghị ADMM+; phán quyết bầu cử tại Campuchia... là những vấn đề được quan tâm.

Phương Tây hết sức thận trọng khi quyết định tấn công Syria

Phương Tây hết sức thận trọng khi quyết định tấn công Syria

VOV.VN - Syria trước sự can thiệp quân sự của phương Tây; Hội nghị ADMM+; phán quyết bầu cử tại Campuchia... là những vấn đề được quan tâm.

Nga - Mỹ tiếp tục căng thẳng về vấn đề Syria
Nga - Mỹ tiếp tục căng thẳng về vấn đề Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã hủy bỏ cuộc điện đàm với Nga do hai bên đang có mâu thuẫn trong việc xử lý tình hình tại Syria.

Nga - Mỹ tiếp tục căng thẳng về vấn đề Syria

Nga - Mỹ tiếp tục căng thẳng về vấn đề Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã hủy bỏ cuộc điện đàm với Nga do hai bên đang có mâu thuẫn trong việc xử lý tình hình tại Syria.

Mỹ sẽ không tấn công Syria trước ngày 9/9
Mỹ sẽ không tấn công Syria trước ngày 9/9

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama ngày 1/9 cho biết, ông sẽ tìm kiếm sự cho phép của Quốc hội trước khi tiến hành các hoạt động quân sự tại Syria.

Mỹ sẽ không tấn công Syria trước ngày 9/9

Mỹ sẽ không tấn công Syria trước ngày 9/9

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama ngày 1/9 cho biết, ông sẽ tìm kiếm sự cho phép của Quốc hội trước khi tiến hành các hoạt động quân sự tại Syria.

Pháp sẽ chờ quyết định của quốc hội về Syria
Pháp sẽ chờ quyết định của quốc hội về Syria

VOV.VN - Đến lượt Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo sẽ xin ý kiến Quốc hội về việc đánh hay không đánh Syria.

Pháp sẽ chờ quyết định của quốc hội về Syria

Pháp sẽ chờ quyết định của quốc hội về Syria

VOV.VN - Đến lượt Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo sẽ xin ý kiến Quốc hội về việc đánh hay không đánh Syria.

Các Ngoại trưởng Arab họp gấp về tình hình Syria
Các Ngoại trưởng Arab họp gấp về tình hình Syria

VOV.VN - Trước đó, cuộc họp này dự kiến được tổ chức vào ngày 3/9.

Các Ngoại trưởng Arab họp gấp về tình hình Syria

Các Ngoại trưởng Arab họp gấp về tình hình Syria

VOV.VN - Trước đó, cuộc họp này dự kiến được tổ chức vào ngày 3/9.

Syria chĩa 500 tên lửa Scud về phía Israel
Syria chĩa 500 tên lửa Scud về phía Israel

VOV.VN -Quân đội Syria đã cảnh báo: "Nếu Damascus bị tấn công, Tel Aviv sẽ trở thành mục tiêu..."

Syria chĩa 500 tên lửa Scud về phía Israel

Syria chĩa 500 tên lửa Scud về phía Israel

VOV.VN -Quân đội Syria đã cảnh báo: "Nếu Damascus bị tấn công, Tel Aviv sẽ trở thành mục tiêu..."