Syria: Chủ đề quan trọng trong hội đàm Iran – Pháp

VOV.VN - Ngoài các vấn đề hợp tác song phương, Syria được xem là một nội dung quan trọng được đề cập trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Iran và Tổng thống Pháp.

Phát biểu tại buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã nhấn mạnh rằng, người dân Syria cần phải được quyền quyết định tương lai của mình. 

Theo ông Rouhani, đánh bại chủ nghĩa khủng bố mới là vấn đề chính của Syria, chứ không phải là vấn đề ai sẽ là người lãnh đạo Syria lúc này: “Vấn đề hiện nay ở Syria và khu vực không phải là trả lời cho câu hỏi ai và người nào sẽ lãnh đạo Syria. Vấn đề chính của Syria hiện nay chính là chống khủng bố, hay nói cách khác là vấn đề có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, và ai là người đã mua dầu từ tổ chức khủng bố này, ai cấp vũ khí cũng như hỗ trợ về chính trị cho chúng”. 

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải). (ảnh: EPA).

Về phần mình, Tổng thống Pháp Hollande thì cho rằng, đàm phán chính trị và quá trình chuyển giao ở Syria là một vấn đề cấp thiết với Syria lúc này: “Vấn đề cấp thiết đối với Syria lúc này chính là triển khai các biện pháp cứu trợ nhân đạo và đàm phán về quá trình chuyển giao chính trị. Trong ngày 29/1, các bên tại Syria sẽ tiến hành đàm phán dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Chúng ta cần ủng hộ cuộc đàm phán này và bằng mọi cách đoàn kết các quốc gia, các nhóm lại với nhau trong cuộc chiến chống khủng bố”.

Có thể thấy, sau loạt vụ khủng bố tại thủ đô Paris, Pháp hồi tháng 11 năm ngoái, Pháp dường như đã thay đổi sự chú ý của mình đối với tình hình Syria. Thay vì chú trọng đến vai trò của Tổng thống Syria al- Assad tại Syria, Pháp lại quan tâm hơn cả đến cách thức làm thế nào để đối phó với khủng bố, mà cuh thể là tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang chiếm một khu vực không nhỏ ở Syria hiện nay.

Ngoài vấn đề Syria, Tổng thống Iran và Tổng thống Pháp cũng đề cập đến những cam kết của các bên liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết hồi năm ngoái.

Tổng thống Iran đã tái khẳng định rằng Iran sẽ giữ đúng những cam kết theo thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới. Còn Tổng thống Pháp cũng cam kết sẽ giữ đúng những thỏa thuận đã hứa với Iran.

Theo các nguồn tin ngoại giao, nhân chuyến thăm lần này của Tổng thống Iran tới Pháp, hai nước cũng đã ký hàng loạt các thỏa thuận trị giá 15 tỷ euro.

Đáng lưu ý là thỏa thuận giữa Iran và hãng máy bay Airbus. Theo đó, Iran đã ký thỏa thuận với hãng này để mua 118 máy bay Airbus các loại, trị giá khoảng 25 tỷ USD./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khó khăn trước thềm đàm phán về hòa bình cho Syria
Khó khăn trước thềm đàm phán về hòa bình cho Syria

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, cuộc đàm phán lần này nếu diễn ra cũng sẽ không mang lại nhiều kết quả vì những bất đồng chưa được giải quyết.

Khó khăn trước thềm đàm phán về hòa bình cho Syria

Khó khăn trước thềm đàm phán về hòa bình cho Syria

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, cuộc đàm phán lần này nếu diễn ra cũng sẽ không mang lại nhiều kết quả vì những bất đồng chưa được giải quyết.

Phe đối lập chính Syria cáo buộc Mỹ gây áp lực lên đàm phán hòa bình
Phe đối lập chính Syria cáo buộc Mỹ gây áp lực lên đàm phán hòa bình

VOV.VN - Đại diện phe đối lập chính Syria cho biết đang phải chịu áp lực từ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khi tham dự các cuộc hòa đàm.

Phe đối lập chính Syria cáo buộc Mỹ gây áp lực lên đàm phán hòa bình

Phe đối lập chính Syria cáo buộc Mỹ gây áp lực lên đàm phán hòa bình

VOV.VN - Đại diện phe đối lập chính Syria cho biết đang phải chịu áp lực từ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khi tham dự các cuộc hòa đàm.

“Đàm phán hòa bình Syria cần mở đường cho viện trợ nhân đạo”
“Đàm phán hòa bình Syria cần mở đường cho viện trợ nhân đạo”

VOV.VN - Theo đại diện của các tổ chức nhân đạo, đây là việc đầu tiên mà các bên tham gia hòa đàm về Syria cần phải đạt được.

“Đàm phán hòa bình Syria cần mở đường cho viện trợ nhân đạo”

“Đàm phán hòa bình Syria cần mở đường cho viện trợ nhân đạo”

VOV.VN - Theo đại diện của các tổ chức nhân đạo, đây là việc đầu tiên mà các bên tham gia hòa đàm về Syria cần phải đạt được.

Mỹ “gặp khó”  trong việc mời phe đối lập nào dự đàm phán Syria
Mỹ “gặp khó” trong việc mời phe đối lập nào dự đàm phán Syria

VOV.VN- Chính phủ của Tổng thống Mỹ Obama đang gặp khó khi họ không biết mời phe đối lập nào dự cuộc đàm phán về hòa bình ở Syria vào ngày 29/1.

Mỹ “gặp khó”  trong việc mời phe đối lập nào dự đàm phán Syria

Mỹ “gặp khó” trong việc mời phe đối lập nào dự đàm phán Syria

VOV.VN- Chính phủ của Tổng thống Mỹ Obama đang gặp khó khi họ không biết mời phe đối lập nào dự cuộc đàm phán về hòa bình ở Syria vào ngày 29/1.