Syria đánh bom tại tỉnh Homs, 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 4/11, 7 người thiệt mạng, 20 người bị thương trong một vụ đánh bom tại tỉnh Homs miền Trung Syria.

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm 4/11 tại thị trấn Sabtiyeh, trong bối cảnh quân đội Syria đang tiếp tục các hoạt động đàn áp phiến quân Takfiri được nước ngoài hậu thuẫn. Hiện chưa có nhóm nào chịu trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom này.

Ngày 2/11 vừa qua cũng xảy ra vụ đánh bom tương tự tại một khu vực thuộc ngoại ô thủ đô Damascus, khiến 10 người chết và nhiều người bị thương.

Syria bắt đầu lún sâu vào bất ổn kể từ năm 2011. LHQ ước tính, đã có hơn 100.000 người thiệt mạng, hàng triệu người buộc phải sơ tán do bất ổn tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh tan hoang sau các vụ đánh bom tại Syria
Hình ảnh tan hoang sau các vụ đánh bom tại Syria

Ít nhất 27 người chết và hàng chục người bị thương. Con số thương vong thực tế có thể còn con hơn.

Hình ảnh tan hoang sau các vụ đánh bom tại Syria

Hình ảnh tan hoang sau các vụ đánh bom tại Syria

Ít nhất 27 người chết và hàng chục người bị thương. Con số thương vong thực tế có thể còn con hơn.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria

(VOV) - Ông Ban Ki-moon coi các hành động tội ác nhằm vào dân thường là không thể chấp nhận được.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria

(VOV) - Ông Ban Ki-moon coi các hành động tội ác nhằm vào dân thường là không thể chấp nhận được.

Đánh bom tại Syria làm 12 người chết, 45 bị thương
Đánh bom tại Syria làm 12 người chết, 45 bị thương

(VOV) -Những kẻ khủng bố đã cho phát nổ ô tô cài bom đỗ ở khu vực giữa quảng trường Sabee Bahrat.

Đánh bom tại Syria làm 12 người chết, 45 bị thương

Đánh bom tại Syria làm 12 người chết, 45 bị thương

(VOV) -Những kẻ khủng bố đã cho phát nổ ô tô cài bom đỗ ở khu vực giữa quảng trường Sabee Bahrat.