Syria: IS tiếp tục hành quyết thêm 20 người tại Palmyra

VOV.VN -Ngày 27/5, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết thêm ít nhất 20 người tại thành phố cổ Palmyra ở miền Trung Syria.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, các tay súng khủng bố IS đã dồn những người này tới nhà hát Roma trong thành phố Palmyra và xả súng giết hại họ. 

AFP dẫn lời người đứng đầu Tổ chức giám sát nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman cho biết, những người bị IS hành quyết với cáo buộc chiến đấu cho chính phủ Syria.


Chỉ chưa đầy một tuần sau khi chiếm được thành phố Palmyra, IS đã hành quyết hàng trăm người dân tại đây.

Kênh truyền hình nhà nước Syria cuối tuần qua đưa tin IS đã giết hại ít nhất 400 dân thường tại thành phố Palmyra chỉ trong vài ngày sau khi chiếm được thành phố này. 

Trong số các nạn nhân có nhiều phụ nữ và trẻ em, bị nhóm phiến quân cáo buộc là hợp tác với chính phủ Syria. Theo nguồn tin, IS đã ngăn cản hàng nghìn người dân sơ tán khỏi thành phố này và chiếm đoạt tài sản của họ.

Ngay sau khi IS chiếm được thành phố cổ Palmyra, nhiều chuyên gia khảo cổ đã lo ngại về số phận của các công trình lịch sử quý giá tại đây. Cộng đồng quốc tế cũng bày tỏ quan ngại trước hành động bạo lực của nhóm phiến quân khủng bố IS tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga
Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang bắt đầu xâm nhập dần vào các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại khu vực Kavkaz.

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang bắt đầu xâm nhập dần vào các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại khu vực Kavkaz.

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq
Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

VOV.VN - Chỉ sau một năm, tổ chức khủng bố cực đoan IS đã bành trướng thêm một bước đáng kể, phất cao lá cờ đen của mình trên nhiều vùng lãnh thổ mới.

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

VOV.VN - Chỉ sau một năm, tổ chức khủng bố cực đoan IS đã bành trướng thêm một bước đáng kể, phất cao lá cờ đen của mình trên nhiều vùng lãnh thổ mới.

Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Chi tiết thông tin về vụ bắt giữ này sẽ sớm được Cục Điều tra liên bang Mỹ công bố.

Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Chi tiết thông tin về vụ bắt giữ này sẽ sớm được Cục Điều tra liên bang Mỹ công bố.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

VOV.VN -Khi tấn công nhằm vào ngôi làng Mabujeh, nhóm phiến quân đã tiến hành thiêu sống, thậm chí chặt đầu nhiều người dân.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

VOV.VN -Khi tấn công nhằm vào ngôi làng Mabujeh, nhóm phiến quân đã tiến hành thiêu sống, thậm chí chặt đầu nhiều người dân.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria
Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria

VOV.VN - Thành phố mà IS mới chiếm được có đông dân cư. Đây là một thắng lợi lớn của IS.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria

VOV.VN - Thành phố mà IS mới chiếm được có đông dân cư. Đây là một thắng lợi lớn của IS.