Syria lo ngại về sự gia tăng của các tay súng nước ngoài

VOV.VN - Ngày càng có nhiều tay súng Hồi giáo cực đoan đổ về Syria tham gia cuộc xung đột chống lại Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria.

Cuộc xung đột tại Syria đang có nhiều diễn biến phức tạp mới. Theo giới truyền thông, Mỹ và một số đồng minh Arab đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria thông qua việc hỗ trợ lực lượng nổi dậy. Các nước trong khu vực đã bày tỏ lo ngại về điều này.

Là một đồng minh thân cận của Tổng thống al-Assad, Iran luôn theo dõi sát sao diễn biến cuộc khủng hoảng ở Syria và liên tục kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia cuộc chiến chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này. Phát biểu sau cuộc gặp với ông al-Assad ngày 26/2, người đứng đầu Ủy ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại Iran, ông Alaeddin Boroujerdi cảnh báo phương Tây rằng các tay súng nước ngoài đang tham chiến tại Syria sẽ tạo ra đe dọa đối với an ninh của chính những nước này một khi chúng về nước. 

Quân đội Chính phủ Syria đi tuần tra  tại một khu vực có giao tranh
(Ảnh: AFP)

Khoảng 2.000 tay súng được cho là đã rời một số nước châu Âu để đến Syria, chủ yếu tham gia vào nhóm khủng bố Mặt trận Nusra và nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Người đứng đầu Ủy ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại Iran Boroujerdi cho rằng: “Mỹ và một số nước, những nước đưa hàng trăm tay súng đến Syria và hỗ trợ trang bị vũ khí và tài chính cho chúng, cần hiểu rằng đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của họ”. 

Thực tế, giới chức an ninh và chống khủng bố phương Tây từng tỏ ra lo ngại rằng sau khi tham chiến tại Syria trở về nước, các tay súng “thánh chiến” phương Tây sẽ mang về các kỹ năng chiến đấu, tư tưởng cực đoan, và nhất là tư tưởng bạo lực mà họ được al-Qaeda huấn luyện.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cũng bày tỏ lo ngại về việc Syria đang trở thành điểm đến của các nhóm Hồi giáo cực đoan trên khắp thế giới và cho rằng cộng đồng quốc tế đã thất bại trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.  

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Davutoglu thúc giục cộng đồng quốc tế cùng nhau hợp tác thúc đẩy giải quyết vấn đề Syria, trong đó bao gồm “hợp tác chia sẻ thông tin tình báo” và các tay súng nước ngoài cần rút khỏi Syria: “Chúng ta cần hợp tác nhằm tạo ra một môi trường an ninh cho người dân Syria và các nước láng giềng trong khu vực. Điều đó có nghĩa là chúng ta hợp tác để ngăn chặn bất kỳ sự hiện diện nào của các phần tử khủng bố như ISIL, hay các chiến binh Shabbihas”. 

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, nước hiện tiếp nhận hơn 700.000 người tị nạn Syria, cũng bác bỏ thông tin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã để cho các tay súng nước ngoài đi qua biên giới để vào Syria. 

Trong lúc cộng đồng quốc tế vẫn chưa thể tìm ra một giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Syria, thì đã xuất hiện thông tin cho thấy Mỹ và một số đồng minh là Saudi Arabia và Jordan đang có kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn nhằm vào Syria thông qua việc hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy. Tờ Haaretz của Israel ngày 26/2 cho biết, cuộc chiến được phát động từ Jordan.

Hiện Mỹ đang tiến hành xây dựng các đường băng cho máy bay quân sự gần biên giới giữa Jordan và Syria, đồng thời cung cấp vũ khí hạng nặng bao gồm vũ khí chống tăng và vũ khí chống tên lửa cho lực lượng nổi dậy. Tuy nhiên, quân đội Mỹ sẽ không tham gia vào các cuộc chiến trên chiến trường. Trong khi đó, Saudi Arabia đang chuyển vũ khí, đạn dược sang căn cứ ở Jordan. 

Cả Mỹ và Saudi Arabia đã hoàn thành danh sách quân lính sẽ nhận được những vũ khí tiên tiến mới. Cuộc tấn công dự kiến sẽ được phát động từ miền Nam Syria trong vài tháng tới. Thông tin Mỹ cân nhắc giải pháp quân sự nhằm vào Syria được báo chí Mỹ đề cập trong thời gian gần đây. 

Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/2 đã bày tỏ lo ngại trước những thông tin trên, cho rằng, vũ khí do Mỹ và các đồng minh trang bị cho phe đối lập nếu rơi vào tay lực lượng khủng bố sẽ càng khiến cuộc xung đột Syria ngày càng trầm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc sắp bỏ phiếu thông qua nghị quyết về Syria
Liên Hợp Quốc sắp bỏ phiếu thông qua nghị quyết về Syria

VOV.VN - Hiện chưa rõ là Nga và Trung Quốc có bỏ phiếu thông qua nghị quyết trên hay không.

Liên Hợp Quốc sắp bỏ phiếu thông qua nghị quyết về Syria

Liên Hợp Quốc sắp bỏ phiếu thông qua nghị quyết về Syria

VOV.VN - Hiện chưa rõ là Nga và Trung Quốc có bỏ phiếu thông qua nghị quyết trên hay không.

Viện trợ nhân đạo có thể bị lợi dụng chuyển vũ khí vào Syria
Viện trợ nhân đạo có thể bị lợi dụng chuyển vũ khí vào Syria

VOV.VN - Có lẽ đây cũng chính là lý do mà Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có chuyến thăm Iraq, quốc gia láng giềng của Syria.

Viện trợ nhân đạo có thể bị lợi dụng chuyển vũ khí vào Syria

Viện trợ nhân đạo có thể bị lợi dụng chuyển vũ khí vào Syria

VOV.VN - Có lẽ đây cũng chính là lý do mà Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có chuyến thăm Iraq, quốc gia láng giềng của Syria.

Thế giới đã thất bại trong việc giải quyết vấn đề Syria
Thế giới đã thất bại trong việc giải quyết vấn đề Syria

VOV.VN -Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, các bên liên quan cần hành động cụ thể chứ không chỉ “nói suông”.

Thế giới đã thất bại trong việc giải quyết vấn đề Syria

Thế giới đã thất bại trong việc giải quyết vấn đề Syria

VOV.VN -Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, các bên liên quan cần hành động cụ thể chứ không chỉ “nói suông”.

Syria sẵn sàng hợp tác với LHQ về viện trợ nhân đạo
Syria sẵn sàng hợp tác với LHQ về viện trợ nhân đạo

VOV.VN - Khoảng 9,3 triệu người Syria, trong đó một nửa là trẻ em đã không được tiếp cận với các nhu yếu phẩm cơ bản.

Syria sẵn sàng hợp tác với LHQ về viện trợ nhân đạo

Syria sẵn sàng hợp tác với LHQ về viện trợ nhân đạo

VOV.VN - Khoảng 9,3 triệu người Syria, trong đó một nửa là trẻ em đã không được tiếp cận với các nhu yếu phẩm cơ bản.

Syria thông qua lộ trình mới về tiêu hủy vũ khí hóa học
Syria thông qua lộ trình mới về tiêu hủy vũ khí hóa học

VOV.VN - Theo đó công việc này sẽ kết thúc vào cuối tháng 4 tới.

Syria thông qua lộ trình mới về tiêu hủy vũ khí hóa học

Syria thông qua lộ trình mới về tiêu hủy vũ khí hóa học

VOV.VN - Theo đó công việc này sẽ kết thúc vào cuối tháng 4 tới.

LHQ thông qua nghị quyết viện trợ nhân đạo tại Syria
LHQ thông qua nghị quyết viện trợ nhân đạo tại Syria

VOV.VN -Nội dung nghị quyết cũng yêu cầu “chấm dứt ngay lập tức tất cả các vụ tấn công chống lại dân thường”.

LHQ thông qua nghị quyết viện trợ nhân đạo tại Syria

LHQ thông qua nghị quyết viện trợ nhân đạo tại Syria

VOV.VN -Nội dung nghị quyết cũng yêu cầu “chấm dứt ngay lập tức tất cả các vụ tấn công chống lại dân thường”.

Quốc tế đồng thuận giải quyết khủng hoảng nhân đạo ở Syria
Quốc tế đồng thuận giải quyết khủng hoảng nhân đạo ở Syria

VOV.VN -Mặc dù vậy, nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi về tính hiệu quả của nghị quyết này.

Quốc tế đồng thuận giải quyết khủng hoảng nhân đạo ở Syria

Quốc tế đồng thuận giải quyết khủng hoảng nhân đạo ở Syria

VOV.VN -Mặc dù vậy, nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi về tính hiệu quả của nghị quyết này.