Syria: Phe đối lập chấp thuận nối lại đàm phán

VOV.VN - Đại diện phe đối lập tại Syria vừa chấp thuận vòng đàm phán mới do quốc tế bảo trợ, dự kiến bắt đầu cuối tuần này hoặc đầu tuần sau tại Thụy Sỹ.

Trong một tuyên bố tối 7/3, người phát ngôn Ủy ban đàm phán tối cao thuộc phe đối lập Syria, ông Naasan Agha cho biết, sau khi tiến hành các cuộc tham vấn cần thiết, Ủy ban đàm phán tối cao đã nhất trí trở lại Geneva và dự kiến sẽ có mặt tại Thụy Sỹ vào thứ 6 tuần này.

Đại diện phe đối lập Syria, ông Naasan Agha chấp thuận nối lại đàm phán. (ảnh: PressTV)

Tuyên bố chấp thuận nối lại đàm phán của phe đối lập Syria được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chính phủ Syria thông báo sẽ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. Nguồn tin chính thức của Chính phủ Syria khẳng định, phái đoàn đàm phán nước này sẽ có mặt tại Geneva ngay cuối tuần này, đồng thời bày tỏ hy vọng tiến trình có thể được khởi động vào ngày 14/3 tới đây.   

Theo giới phân tích, việc lệnh ngừng bắn tiếp tục được duy trì và giúp giảm đáng kể chiến sự tại Syria trong 10 ngày qua, chính là động lực hối thúc cả Chính phủ và phe nổi dậy tại Syria chấp nhận tham gia vòng đàm phán mới do Liên Hợp Quốc bảo trợ. Tuy nhiên, phần lớn các ý kiến vẫn nhận định một cách thận trọng về cơ hội có thể đạt được kết quả đột phá từ vòng đàm phán mới này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Đàm phán Syria cần phải đảm bảo quá trình chuyển giao chính trị”
"Đàm phán Syria cần phải đảm bảo quá trình chuyển giao chính trị”

VOV.VN - Các bên tại bàn đàm phán cần phải đạt được mục tiêu về một quá trình chuyển giao chính trị thành công.

"Đàm phán Syria cần phải đảm bảo quá trình chuyển giao chính trị”

"Đàm phán Syria cần phải đảm bảo quá trình chuyển giao chính trị”

VOV.VN - Các bên tại bàn đàm phán cần phải đạt được mục tiêu về một quá trình chuyển giao chính trị thành công.

Đàm phán Syria: Hòa bình chưa kịp nhen nhóm đã có thể bị dập tắt
Đàm phán Syria: Hòa bình chưa kịp nhen nhóm đã có thể bị dập tắt

VOV.VN- Đàm phán hòa bình Syria mới trải qua 2 ngày đã gặp nhiều khó khăn khi Chính phủ Syria không chấp nhận các điều kiện tiên quyết của phe đối lập.

Đàm phán Syria: Hòa bình chưa kịp nhen nhóm đã có thể bị dập tắt

Đàm phán Syria: Hòa bình chưa kịp nhen nhóm đã có thể bị dập tắt

VOV.VN- Đàm phán hòa bình Syria mới trải qua 2 ngày đã gặp nhiều khó khăn khi Chính phủ Syria không chấp nhận các điều kiện tiên quyết của phe đối lập.

Nga - Mỹ cam kết tháo gỡ bế tắc trong đàm phán Syria
Nga - Mỹ cam kết tháo gỡ bế tắc trong đàm phán Syria

VOV.VN - Mỹ và Nga nhất trí sẽ cùng nhau làm việc để giải quyết những bất đồng trong đàm phán giữa các bên tại Syria.

Nga - Mỹ cam kết tháo gỡ bế tắc trong đàm phán Syria

Nga - Mỹ cam kết tháo gỡ bế tắc trong đàm phán Syria

VOV.VN - Mỹ và Nga nhất trí sẽ cùng nhau làm việc để giải quyết những bất đồng trong đàm phán giữa các bên tại Syria.

Mỹ “gặp khó”  trong việc mời phe đối lập nào dự đàm phán Syria
Mỹ “gặp khó” trong việc mời phe đối lập nào dự đàm phán Syria

VOV.VN- Chính phủ của Tổng thống Mỹ Obama đang gặp khó khi họ không biết mời phe đối lập nào dự cuộc đàm phán về hòa bình ở Syria vào ngày 29/1.

Mỹ “gặp khó”  trong việc mời phe đối lập nào dự đàm phán Syria

Mỹ “gặp khó” trong việc mời phe đối lập nào dự đàm phán Syria

VOV.VN- Chính phủ của Tổng thống Mỹ Obama đang gặp khó khi họ không biết mời phe đối lập nào dự cuộc đàm phán về hòa bình ở Syria vào ngày 29/1.