Syria thành lập ủy ban điều tra vụ giết hại nhà báo Pháp

Ủy ban này bao gồm một thẩm phán, hai chuyên gia vũ khí và một đại diện của kênh truyền hình France 2 (Pháp).

Hãng thông tấn Sana của Syria cho biết, thống đốc thành phố Homs Ghassan Abdul al-Al vừa quyết định thành lập một ủy ban để điều tra cuộc tấn công ngày 11/1 dẫn đến cái chết của nhà báo người Pháp Gilles Jacquier và một số người khác.

Gilles Jacquier là nhà báo nước ngoài đầu tiên thiệt mạng tại Syria kể từ khi bạo lực bùng phát tại quốc gia này (Ảnh: BBC)
Jacquier - phóng viên của France 2 TV là một trong chín người đã thiệt mạng khi các tay súng chưa xác định nã đạn pháo vào một đám đông người dân đang trả lời phỏng vấn các nhà báo nước ngoài  tại khu phố Ekrima, thành phố Homs - một điểm nóng tại Syria hơn một tháng qua.

Ông Abdul al-Al gọi cuộc tấn công này là "một tội ác kinh khủng nhằm vào thường dân và các nhà báo". Ông Abdul al-Al cũng nói với Tân Hoa xã rằng, nhóm các nhà báo nước ngoài trên đã yêu cầu được di chuyển tự do mà không có bảo vệ từ chính phủ.

Tại Paris, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Alain Juppé ngay lập tức lên án mạnh mẽ việc giết hại Jacquier - nhà báo phương Tây đầu tiên thiệt mạng ở Syria kể từ khi tình trạng bạo lực bắt đầu bùng phát tại nước này hồi tháng 3/2011.

"Chúng tôi mạnh mẽ lên án hành động ghê tởm này", ông Alain Juppé cho biết trong một tuyên bố và yêu cầu "một cuộc điều tra để trường hợp bi kịch này được làm rõ".

Ông Alani Juppé kêu gọi các nhà chức trách Syria thực hiện các biện pháp để bảo vệ các nhà báo nước ngoài tại Syria và cho biết Đại sứ Pháp tại Damascus sẽ đến tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton ngày 11/1 cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công và gửi lời chia buồn đến gia đình nhà báo Jacquier, cũng như gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công tại Homs.

"Các nhà chức trách Syria có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của các nhà báo khi tác nghiệp tại Syria ", bà Ashton nói, "Báo chí phải được phép thực hiện vai trò quan trọng của nó là cung cấp thông tin độc lập về các sự kiện ở Syria mà không sợ bạo lực hoặc đàn áp".

Bà Ashton cũng kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực ở Syria, và bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực leo thang trong thời gian gần đây tại nước này; đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra nhanh chóng để làm rõ bi kịch hôm 11/1 vừa qua.

Homs là thành phố lớn thứ ba của Syria với khoảng 800.000 người. Thành phố này đã chứng kiến ​​cuộc đụng độ ác liệt giữa quân đội trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các nhóm dân quân bao gồm các binh sĩ đào ngũ.

Chính phủ Syria cáo buộc cuộc khủng hoảng ở Syria được hậu thuẫn bởi những kẻ khủng bố và các băng nhóm vũ trang nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên