Syria: Thị trấn Khan Sheikhoun lại hứng chịu không kích

VOV.VN - Theo các nhà hoạt động, hiện chưa rõ lực lượng nào tiến hành cuộc tấn công mới này và cũng chưa có số lượng thương vong cụ thể.

Ngày hôm nay (8/4), thị trấn Khan Sheikhoun thuộc tỉnh Idlib của Syria (nơi vừa hứng chịu tấn công hóa học hôm 4/4) lại bị không kích.

Theo các nhà hoạt động, hiện chưa rõ lực lượng nào tiến hành cuộc tấn công mới này và cũng chưa có số lượng thương vong cụ thể.

Vị trí căn cứ Shayrat gần Homs, Syria. (Đồ họa: ABC News)
Trước đó, hôm 4/4, thị trấn Khan Sheikhoun bị tấn công hóa học khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Đây chính là lý do để Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích căn cứ không quân Shayrat của chính phủ Syria bằng 59 quả tên lửa Tomahawk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU lo ngại Mỹ không kích Syria, kêu gọi ưu tiên giải pháp chính trị
EU lo ngại Mỹ không kích Syria, kêu gọi ưu tiên giải pháp chính trị

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) khẳng định, giải pháp chính trị vẫn là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến dai dẳng ở Syria.

EU lo ngại Mỹ không kích Syria, kêu gọi ưu tiên giải pháp chính trị

EU lo ngại Mỹ không kích Syria, kêu gọi ưu tiên giải pháp chính trị

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) khẳng định, giải pháp chính trị vẫn là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến dai dẳng ở Syria.

Không kích của Mỹ tại Syria tiến dần đến xung đột quân sự với Nga
Không kích của Mỹ tại Syria tiến dần đến xung đột quân sự với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Nga nhấn mạnh, các vụ không kích của Mỹ đang khiến Mỹ tiến dần hơn đến nguy cơ xung đột quân sự với Nga.

Không kích của Mỹ tại Syria tiến dần đến xung đột quân sự với Nga

Không kích của Mỹ tại Syria tiến dần đến xung đột quân sự với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Nga nhấn mạnh, các vụ không kích của Mỹ đang khiến Mỹ tiến dần hơn đến nguy cơ xung đột quân sự với Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Mỹ không kích Syria, đòi Tổng thống Assad phải ra đi
Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Mỹ không kích Syria, đòi Tổng thống Assad phải ra đi

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng ủng hộ việc Mỹ dội tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria và kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi.

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Mỹ không kích Syria, đòi Tổng thống Assad phải ra đi

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Mỹ không kích Syria, đòi Tổng thống Assad phải ra đi

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng ủng hộ việc Mỹ dội tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria và kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi.