Syria tố liên quân Mỹ không kích khiến 43 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Thông tấn Syria và Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria cho biết, hơn 40 dân thường nước này thiệt mạng hôm 17/11 do liên quân của Mỹ.

Hãng thông tấn SANA của Syria hôm 17/11 đưa tin, các cuộc không kích bởi liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm vào làng al-Bukan, gần thị trấn Hajin thuộc tỉnh Deir al-Zour, Syria vào sáng cùng ngày, đã làm ít nhất 40 dân thường thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ.

Hình ảnh một vụ không kích ở Syria. Ảnh: DocumentaryTube.

Đài quan sát Nhân quyền Syria cũng đã xác nhận thông tin này khi thừa nhận có 43 người dân Syria đã thiệt mạng trong cuộc không kích sáng qua, trong đó có 29 trẻ em và phụ nữ.

Theo Đài quan sát, đây là đợt không kích giết chết dân thường tồi tệ nhất của Mỹ tại khu vực phía Đông sông Eurphrates, kể từ khi Mỹ bắt đầu không kích IS tại khu vực này từ hơn 10 tuần nay.

Hãng tin SANA cho biết thêm, chỉ trong một tuần qua, số dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ tại Syria là hơn 100 người.

Các cáo buộc không kích giết chết dân thường nhằm vào Mỹ, được đưa ra trong bối cảnh trước đó 2 ngày Bộ Ngoại giao Syria đã kêu gọi Liên Hợp Quốc thành lập “một cơ chế quốc tế độc lập” để điều tra “những sai phạm của liên minh” do Washington lãnh đạo tại quốc gia Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh máy bay chiến đấu Anh, Pháp xuất kích tấn công Syria
Hình ảnh máy bay chiến đấu Anh, Pháp xuất kích tấn công Syria

VOV.VN - Sau cáo buộc Syria tấn công hóa học vào dân thường, Mỹ, Anh và Pháp đã vội vã tổ chức chiến dịch tấn công Syria bằng tàu chiến và máy bay chiến đấu.

Hình ảnh máy bay chiến đấu Anh, Pháp xuất kích tấn công Syria

Hình ảnh máy bay chiến đấu Anh, Pháp xuất kích tấn công Syria

VOV.VN - Sau cáo buộc Syria tấn công hóa học vào dân thường, Mỹ, Anh và Pháp đã vội vã tổ chức chiến dịch tấn công Syria bằng tàu chiến và máy bay chiến đấu.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu bác bỏ cáo buộc sử dụng bom chùm tại Syria
Liên quân do Mỹ dẫn đầu bác bỏ cáo buộc sử dụng bom chùm tại Syria

VOV.VN - Liên quân do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bác bỏ cáo buộc sử dụng bom chùm trong các cuộc không kích tại Syria.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu bác bỏ cáo buộc sử dụng bom chùm tại Syria

Liên quân do Mỹ dẫn đầu bác bỏ cáo buộc sử dụng bom chùm tại Syria

VOV.VN - Liên quân do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bác bỏ cáo buộc sử dụng bom chùm trong các cuộc không kích tại Syria.

Phiến quân Syria cáo buộc chính phủ tấn công khu phi quân sự
Phiến quân Syria cáo buộc chính phủ tấn công khu phi quân sự

VOV.VN - Ngày 17/11, lực lượng phiến quân Syria cáo buộc chính phủ tấn công khu phi quân sự Idlib.

Phiến quân Syria cáo buộc chính phủ tấn công khu phi quân sự

Phiến quân Syria cáo buộc chính phủ tấn công khu phi quân sự

VOV.VN - Ngày 17/11, lực lượng phiến quân Syria cáo buộc chính phủ tấn công khu phi quân sự Idlib.

Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ
Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ

VOV.VN - Không quân Israel xác nhận nước này là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tấn công trên thực địa bằng siêu tiêm kích cơ F-35 do Mỹ chế tạo.

Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ

Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ

VOV.VN - Không quân Israel xác nhận nước này là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tấn công trên thực địa bằng siêu tiêm kích cơ F-35 do Mỹ chế tạo.

Nga tố liên quân Mỹ dùng bom phốt-pho cấm không kích Đông Syria
Nga tố liên quân Mỹ dùng bom phốt-pho cấm không kích Đông Syria

VOV.VN - Ngày 15/11, Nga cáo buộc Mỹ đã nối lại các cuộc không kích khốc liệt, trong đó có sử dụng bom phốt-pho trắng bị cấm ở Đông Syria.

Nga tố liên quân Mỹ dùng bom phốt-pho cấm không kích Đông Syria

Nga tố liên quân Mỹ dùng bom phốt-pho cấm không kích Đông Syria

VOV.VN - Ngày 15/11, Nga cáo buộc Mỹ đã nối lại các cuộc không kích khốc liệt, trong đó có sử dụng bom phốt-pho trắng bị cấm ở Đông Syria.