Syria từ chối đối thoại trực tiếp vì Mỹ không xin lỗi

VOV.VN -Lý do mà Syria đưa ra là bởi vì Mỹ không xin lỗi về những tuyên bố trong bài phát biểu khai mạc hội nghị.

Ngày 1/2, Ngoại trưởng Syria Walid al-Mouallem tuyên bố, đoàn đại biểu chính phủ Syria từ chối có các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ tại Hội nghị quốc tế về Syria (Geneva 2) bởi vì Mỹ không xin lỗi về những tuyên bố trong bài phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo ông Walid al-Mouallem, trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng, Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ không đóng vai trò gì trong bất cứ chính phủ chuyển giao nào tại Syria. Ngoại trưởng Syria cũng khẳng định, Hội đồng Dân tộc Syria nên từ bỏ ảo tưởng rằng quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ bị giới hạn sau các cuộc đàm phán hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (giữa), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) cùng Đặc phái viên chung về Syria của Liên Hợp Quốc - Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi ở Paris ngày 13/1 (Ảnh: AP)

Ông Walid al-Mouallem nói: “Tôi thực sự muốn nói rằng các bên khác không nên có ảo tưởng về một chính phủ chuyển giao hay chính phủ sắp tới sẽ giới hạn quyền của Tổng thống, đi ngược lại với Hiến pháp hiện nay. Đây thực sự là một ảo tưởng và họ nên từ bỏ trước khi tiếp tục đến Geneva để đối thoại”.

Dự kiến vòng đàm phán thứ 2 sẽ tiếp tục vào ngày 10/2. Hiện Mỹ phủ nhận các tuyên bố cho rằng, các nhà ngoại giao Mỹ đang tìm kiếm đàm phán trực tiếp với chính phủ Syria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, Mỹ đã đề xuất tiếp xúc với các quan chức Syria ở cấp “chuyên viên” thông qua LHQ.

Trong khi các cuộc đàm phán tại Geneva đang bế tắc về vấn đề chính trị thì theo Cơ quan giám sát nhân quyền Syria, số người thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài 3 năm qua tại quốc gia Trung Đông này đã lên tới 136.000 người. Tháng 1/2014 được coi là một trong những tháng đẫm máu nhất của cuộc nội chiến Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm tàu chở vũ khí hóa học ra khỏi Syria
Thêm tàu chở vũ khí hóa học ra khỏi Syria

VOV.VN - Vũ khí hóa học của Syria đã được đưa lên 2 tàu của Đan Mạch và Na Uy để đi tiêu hủy.

Thêm tàu chở vũ khí hóa học ra khỏi Syria

Thêm tàu chở vũ khí hóa học ra khỏi Syria

VOV.VN - Vũ khí hóa học của Syria đã được đưa lên 2 tàu của Đan Mạch và Na Uy để đi tiêu hủy.

Tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria không đạt được đột phá
Tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria không đạt được đột phá

VOV.VN -Việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria, Nga và Mỹ vẫn bất đồng trên bàn đàm phán.

Tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria không đạt được đột phá

Tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria không đạt được đột phá

VOV.VN -Việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria, Nga và Mỹ vẫn bất đồng trên bàn đàm phán.

Đàm phán giữa các bên Syria không có đột phá
Đàm phán giữa các bên Syria không có đột phá

VOV.VN - Hiện vẫn chưa có quyết định nào về việc cho phép các đoàn cứu trợ nhân đạo tiếp cận Homs.

Đàm phán giữa các bên Syria không có đột phá

Đàm phán giữa các bên Syria không có đột phá

VOV.VN - Hiện vẫn chưa có quyết định nào về việc cho phép các đoàn cứu trợ nhân đạo tiếp cận Homs.

Ngày thứ 5 đàm phán giữa các bên Syria
Ngày thứ 5 đàm phán giữa các bên Syria

VOV.VN - Các bên Syria vẫn con nhiều bất đồng về vai trò của chính phủ chuyển tiếp và tương lai của ông Assad.

Ngày thứ 5 đàm phán giữa các bên Syria

Ngày thứ 5 đàm phán giữa các bên Syria

VOV.VN - Các bên Syria vẫn con nhiều bất đồng về vai trò của chính phủ chuyển tiếp và tương lai của ông Assad.

Syria chưa xác nhận dự vòng đàm phán thứ hai về hòa bình
Syria chưa xác nhận dự vòng đàm phán thứ hai về hòa bình

VOV.VN -Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria lần 2 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22/1 ở Thụy Sĩ.

Syria chưa xác nhận dự vòng đàm phán thứ hai về hòa bình

Syria chưa xác nhận dự vòng đàm phán thứ hai về hòa bình

VOV.VN -Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria lần 2 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22/1 ở Thụy Sĩ.

Geneva 2 – Chỉ là khúc dạo đầu cho hòa bình Syria?
Geneva 2 – Chỉ là khúc dạo đầu cho hòa bình Syria?

VOV.VN - Lần đầu tiên, Chính phủ Syria, phe đối lập và các cường quốc hàng đầu thế giới chịu ngồi lại với nhau tại Hội nghị Geneva 2.

Geneva 2 – Chỉ là khúc dạo đầu cho hòa bình Syria?

Geneva 2 – Chỉ là khúc dạo đầu cho hòa bình Syria?

VOV.VN - Lần đầu tiên, Chính phủ Syria, phe đối lập và các cường quốc hàng đầu thế giới chịu ngồi lại với nhau tại Hội nghị Geneva 2.